Vừa cập cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau chuyến ra khơi nhiều ngày nhưng hải sản đánh bắt được chẳng ăn thua, tàu lại gặp sự cố nước vào hỏng máy phải sửa chữa, thuyền trưởng Lê Văn Tứ của tàu cá Thanh Hóa TH - 91518 rất buồn bã.
“Trước đây giá dầu thấp đi làm còn được. Giờ giá dầu cao quá đi làm rất khó khăn nên anh em không muốn đi biển nữa. Mong sao giá dầu hạ xuống để anh em đi làm còn đỡ” - anh Tứ than phiền.
Tàu cá của anh Tứ có công suất 26CV, trên tàu có 5 lao động. Mỗi chuyến ra khơi mất chi phí từ 20 - 30 triệu tiền dầu. Nếu đánh bắt gặp may thì anh em chia nhau còn kiếm được người vài triệu đồng. Còn có những chuyến đánh bắt được thấp thì thua lỗ, không bù lại tiền phí tổn gồm ăn uống, tiền đá lạnh và tiền dầu.
Chung tâm trạng, ngư dân Nguyễn Văn Ngọc (50 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cũng than phiền giá dầu quá cao, mỗi chuyến ra khơi vào chẳng dư giả được bao nhiêu, cứ xem như hòa vốn.
Tàu của anh Ngọc công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, ra khơi chiều hôm trước là sáng hôm sau cập cảng nên mỗi chuyến chi phí dầu hết ít hơn, đồng thời trên tàu cũng chỉ có 2 cha con nên không mất thêm chi phí cho bạn thuyền. Thành ra trong bối cảnh giá dầu cao, theo anh Ngọc, đi biển bằng tàu nhỏ là một lợi thế.
Ngư dân Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) cũng than thở giá dầu cao khiến cuộc sống của ngư dân gặp khó khăn do tăng chi phí nhưng hiệu quả đánh bắt thì may rủi, khi trúng khi không, nên nghề biển rất bấp bênh, nhiều người cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn theo nghề nữa.
Ông Lê Tiến Hải - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim thông tin, do giá dầu quá cao nên đoàn viên nghiệp đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tàu cá vì giá dầu cao nên không ra khơi nữa. Số khác vẫn đang cố bám biển theo nghề thì đi biển với tâm trạng chẳng còn hào hứng vì luôn lo đánh bắt được sản lượng thấp, lời lãi chẳng ăn thua, thậm chí bị thua lỗ.
Ông Hải cho rằng, nhà nước nên có giải pháp để giảm giá dầu hoặc có chính sách hỗ trợ nào đó để ngư dân bớt gánh nặng chi phí tiền dầu, để yên tâm ra khơi bám biển.