Freelancer chia sẻ: Làm tự do, quan trọng nhất là... kỷ luật

LƯƠNG HẠNH |

Chán cảnh đi về công ty mỗi ngày, gò bó bản thân vào những quy định công ty, cơ quan, nhiều người quyết định rời bỏ công việc an toàn và trở thành một lao động tự do - Freelance, người làm nghề tự do - Freelancer. "Tự do", song theo chia sẻ của freelancer, "quan trọng hơn hết là phải rèn tính kỷ luật và học cách làm chủ kế hoạch".

Có được, có mất

Tốt nghiệp đại học, anh Nguyễn Tú (25 tuổi, Hà Nội) vừa làm công việc fultime văn phòng, vừa nhận thêm viết nội dung quảng cáo bằng tiếng Thái, dạy tiếng Thái trong thời gian rảnh.

Sau thời gian "chinh chiến" hết mình với môi trường công sở, anh Tú nhận ra mình phù hợp với một công việc tự do hơn. Tâm lý này đến khi anh cần trí sáng tạo mà môi trường tại công ty anh không đem lại được.

Năm 2020, anh Tú quyết định xin nghỉ việc, chuyển sang làm freelancer. Mảng công việc mà anh Tú hiện đang làm chủ yếu là dịch thuật tiếng Thái - Việt, content chuẩn SEO tiếng Thái và đảm nhận công việc dạy kèm Tiếng Thái online dành cho các bạn đam mê ngôn ngữ này.

Theo anh, tính chất của freelancer là những người làm việc độc lập, tự do. Vì vậy một freelancer như anh sẽ được trả tiền để làm những công việc theo nhu cầu của khách hàng, đối tác dựa trên khả năng của họ. Thường những công việc hoặc dự án hợp tác giữa hai bên sẽ diễn ra trong ngắn hạn, có thể là một vài ngày, một vài tháng tuỳ theo khối lượng và yêu cầu của công việc.

"Thoải mái ở công việc này không có nghĩa là thích làm gì thì làm, làm lúc nào thì làm. Freelancer sẽ luôn phải đảm bảo được deadline, chất lượng công việc đã thống nhất giữa hai bên", anh Tú chia sẻ.

Công việc này giúp cho anh Tú tự chủ được về mặt thời gian và không gian làm việc. Một freelancer không bị gò bó về mặt giờ giấc, thời gian, địa điểm làm việc. Sự thay đổi này giúp họ có những cảm hứng mới trong công việc đậm chất học thuật và cần trí sáng tạo.

 
Anh Tú luôn phải đảm bảo đúng tiến độ công việc. Ảnh: NVCC.

Freelancer được quyền lựa chọn công việc, dự án mà họ cảm thấy đúng chuyên môn, đam mê, khả năng. Khi được quyền lựa chọn, họ sẽ hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Quan trọng hơn nữa, làm freelancer giúp anh Tú có nguồn thu nhập linh động hơn. Thu nhập này sẽ đến từ nhiều phía, không chỉ từ một công việc nhất định. Khi được hỏi về chuyện "mất" gì khi từ bỏ một công việc văn phòng, anh Tú cho rằng đây không phải là “mất” mà là sự đánh đổi.

Chuẩn bị "sống tốt" trước khi làm freelancer

Khi mới bắt đầu, anh Tú chưa có quá nhiều mối quan hệ, độ tin tưởng từ các khách hàng chưa cao, công việc đến không nhiều. Do đó, các freelancer thường nản chí vì thu nhập không ổn định, thậm chí còn thấp. Đặc biệt, freelancer là người làm việc độc lập, không còn các đồng nghiệp bên cạnh hỗ trợ, không có tập thể để cùng hướng đến mục tiêu lâu dài. Đôi khi họ sẽ có cảm giác cô đơn khi làm việc.

Chị Lường Thị Xuyến (25 tuổi) cũng làm công việc này được hơn 4 năm. Áp lực của chị trong công việc này là phải tiếp thị bản thân, giữ chân khách hàng và đôi khi là cạnh tranh với freelancer khác. Ở một góc độ nào đó, công việc freelance cũng mang lại cảm giác cô đơn khi có nhiều vấn đề mà chị khó có thể chia sẻ với mọi người.

Để có thể "sống tốt" khi làm freelancer, chị Xuyến cho rằng đừng chủ quan vào khả năng của bản thân. Cần liên tục cập nhật kiến thức, kĩ năng... Quan trọng hơn hết là phải rèn tính kỷ luật và học cách làm chủ kế hoạch.

"Không phải ai muốn "lười" như freelancer cũng được. Bởi vì lười trong nghề này là một nghệ thuật sắp xếp, làm chủ kế hoạch của bản thân", chị Xuyến nói.

Anh Tú cũng nhận định đi làm tại các cơ quan, văn phòng hay freelance thì sẽ đều có những điểm thú vị và cả những áp lực, có được và có mất

"Quan trọng là phải lắng nghe bản thân mình và đưa ra sự lựa chọn phù hợp", anh Tú bày tỏ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyển người lao động làm công việc khác có cần văn bản đồng ý?

Bảo Hân (T/H) |

Trong thực tế, do nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp phải chuyển một số người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký kết. Vậy trường hợp chuyển người lao động như vậy có cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động không?

Có được sử dụng lao động cho thuê lại trong công việc nặng nhọc, độc hại?

Bảo Hân |

Khoản 2, Điều 52 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Xem hoạt động thi đua là công việc hằng ngày

Đình Trọng |

Các hoạt động thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn tại Tây Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh - đánh giá của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại hội nghị biểu dương 92 công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2020-2021 và tổng kết hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 17.6.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Có cơ chế giám sát để gói 120.000 tỉ đồng rót đúng địa chỉ

CAO SƠN |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không chỉ giúp giải “cơn khát” của thị trường mà còn tạo hy vọng cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để hấp thụ hết số vốn, để vốn hỗ trợ đi đúng địa chỉ đang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Chuyển người lao động làm công việc khác có cần văn bản đồng ý?

Bảo Hân (T/H) |

Trong thực tế, do nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp phải chuyển một số người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký kết. Vậy trường hợp chuyển người lao động như vậy có cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động không?

Có được sử dụng lao động cho thuê lại trong công việc nặng nhọc, độc hại?

Bảo Hân |

Khoản 2, Điều 52 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Xem hoạt động thi đua là công việc hằng ngày

Đình Trọng |

Các hoạt động thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn tại Tây Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh - đánh giá của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại hội nghị biểu dương 92 công nhân lao động tiêu biểu giai đoạn 2020-2021 và tổng kết hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 17.6.