Ép người lao động đi làm Tết Dương lịch 2024 sẽ bị phạt tối đa 75 triệu đồng

TRÀ MY |

Nếu doanh nghiệp ép người lao động làm việc vào ngày lễ Tết mà không được sự đồng ý thì sẽ bị phạt tiền.

Phạt từ 5 - 75 triệu đồng nếu ép người lao động đi làm

Trao đổi với Báo Lao Động, Luật sư Nguyễn Phó Dũng - Giám đốc Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tư vấn:

Tết Dương lịch 2024, theo quy định người lao động sẽ được nghỉ làm và được hưởng nguyên lương. Nếu doanh nghiệp ép người lao động làm việc vào ngày này mà không được sự đồng ý thì sẽ bị phạt tiền.

Cụ thể, Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP nêu rõ sẽ phạt tiền từ 20 – 25 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định của pháp luật. Hoặc huy động người lao động làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của người lao động, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Trong trường hợp người lao động đồng ý đi làm ngày Tết Dương lịch thì thời gian làm việc tối đa là 12 giờ/ngày. Tại điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Lao động, phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định.

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động. Từ 10 - 20 triệu đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động. Phạt từ 20 - 40 triệu đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động. Phạt từ 40 - 60 triệu đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động. Đặc biệt phạt 60 - 75 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Thưởng Tết cho người lao động thế nào?

Luật sư Phó Dũng cho biết thêm, tại điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động dùng để thưởng cho người lao động. Khoản thưởng được tính toán dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cùng mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng sẽ được người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại địa điểm làm việc, sau khi đã tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, đối với những địa điểm có tổ chức đại diện người lao động. Pháp luật cho phép doanh nghiệp được thưởng bằng tiền hoặc vật chất nhưng phải công khai quy chế thưởng để toàn bộ người lao động được biết.

Trên thực tế, không quy định việc doanh nghiệp phải thưởng Tết Dương lịch cho người lao động, tuy nhiên hằng năm, các doanh nghiệp sẽ thưởng bằng vật chất hoặc tiền mặt để khuyến khích người lao động.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ BHXH, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng

Hà Anh |

Thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn có diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Để giúp người lao động hiểu rõ về quyền lợi BHXH của mình, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội.

Than Quang Hanh đối thoại tại nơi làm việc với người lao động

Minh Hạnh |

Với chủ đề “Tham mưu công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống người lao động, xây dựng đơn vị vững mạnh”, Công ty than Quang Hanh vừa tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động lần thứ 5, năm 2023.

Công ty cũ nợ BHXH, khi đi làm công ty mới, người lao động được tham gia BHXH

Hà Anh |

Anh Phạm Văn Long (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ từ tháng 12.2023. Tuy nhiên, hiện tại, do công ty cũ của tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ BHXH cho nhân viên nên tôi chưa chốt được BHXH. Tôi muốn hỏi khi tôi đi làm công ty mới và muốn tham gia BHXH từ tháng 1.2024 thì có được không?

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Doanh nghiệp nợ BHXH, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng

Hà Anh |

Thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn có diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Để giúp người lao động hiểu rõ về quyền lợi BHXH của mình, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội.

Than Quang Hanh đối thoại tại nơi làm việc với người lao động

Minh Hạnh |

Với chủ đề “Tham mưu công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, an toàn vệ sinh lao động và chăm lo đời sống người lao động, xây dựng đơn vị vững mạnh”, Công ty than Quang Hanh vừa tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động lần thứ 5, năm 2023.

Công ty cũ nợ BHXH, khi đi làm công ty mới, người lao động được tham gia BHXH

Hà Anh |

Anh Phạm Văn Long (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ từ tháng 12.2023. Tuy nhiên, hiện tại, do công ty cũ của tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ BHXH cho nhân viên nên tôi chưa chốt được BHXH. Tôi muốn hỏi khi tôi đi làm công ty mới và muốn tham gia BHXH từ tháng 1.2024 thì có được không?