Đường liên huyện chậm tiến độ bụi mù mịt, dân mang đá ra cản xe lưu thông

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà có tổng vốn đầu tư 120 tỉ đồng hiện chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng (GPMB), mỗi khi xe cộ lưu thông qua lại bụi mù mịt bay vào nhà dân khiến người dân rất bức xúc đã đưa đá, xe kéo ra cản trở.

Dân khốn khổ vì bụi bay vào nhà

Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hiện tuyến đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà đoạn qua địa bàn xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà) đang thi công dang dở. Đáng nói, ở 2 đầu tuyến qua xã này đã thi công thảm nhựa xong nhưng ở đoạn giữa với chiều dài khoảng 150m do vướng giải phóng mặt bằng với một dãy cột điện nên chưa thảm được dẫn đến mỗi lúc xe cộ lưu thông qua gây bụi nên người dân rất bức xúc.

Ông Hồ Ngọc Hoa (trú thôn 3, xã Hồng Lộc) bức xúc - cho biết, trên địa bàn có một số mỏ đất, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải lưu thông qua lại trong khi còn một đoạn đường thi công dang dở bụi bay mù mịt vào nhà dân. Nhiều tháng nay người dân hai bên đường thường xuyên phải đóng cửa tránh bụi vào nhà, bức xúc có một số hộ đã đưa vật dụng ra cản trở để xe lưu thông chậm lại cho đỡ bụi hơn.

Bà Thương khổ sở vì bụi “tấn công” vào nhà. Ảnh: TT.
Bà Thương khổ sở vì bụi “tấn công” vào nhà. Ảnh: TT.

“Nguyên nhân tuyến đường chưa làm xong vì còn vướng mặt bằng. Hàng ngày chịu trong cảnh bụi bặm, cuộc sống đảo lộn khiến chúng tôi rất bức xúc” - bà Nguyễn Thị Thương bức xúc nói.

Chung tâm trạng, bà Bùi Thị Liễu cho hay, nhà bà dù ở lối 2 của đoạn đường này nhưng thường xuyên chịu cảnh bụi bay vào nhà, bụi bám cả bàn, ghế, giường tủ...

Người dân khổ sở, bức xúc vì bụi. Ảnh: TT.
Người dân khổ sở, bức xúc vì bụi. Ảnh: TT.

Hiện nhiều người dân nơi đây đều bày tỏ mong muốn ngành chức năng sớm giải phóng xong mặt bằng với dãy cột điện bên đường để nhà thầu thi công hoàn thành đoạn đường này để dân bớt khổ sở vì bụi.

Chậm giao mặt bằng dù tỉnh đã nhiều lần đôn đốc

Chiều ngày 18.10, ông Nguyễn Văn Thọ - cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án “Xây dựng đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà” thông tin, đây là tiểu dự án thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh, nguồn vốn vay ADB.

Tiểu dự án “Xây dựng đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà” với chiều dài hơn 11,5km có vốn đầu tư phần xây lắp là hơn 83,8 tỉ đồng, tính cả bồi thường, GPMB và các chi phí khác là 120 tỉ đồng.

Quá bức xúc, một số người dân đã mang đá ra chặn đường để xe chạy chậm hơn cho đỡ bụi. Ảnh: TT.
Quá bức xúc, một số người dân đã mang đá ra chặn đường để xe chạy chậm hơn cho đỡ bụi. Ảnh: TT.

Dự án được triển khai thi công từ tháng 4.2021, theo tiến độ đến ngày 2.10.2022 hoàn thành. Thế nhưng, đến nay do vướng GPMB nên đã chậm tiến độ. Hiện chủ đầu tư đã trình xin gia hạn đến tháng 3.2023 sẽ hoàn thành.

“Xin gia hạn như vậy nhưng phụ thuộc vào việc giải phóng mặt bằng. Mà giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của UBND huyện Lộc Hà. Nếu không bàn giao mặt bằng được thì nhà thầu cũng không thể thi công được” - ông Thọ nói.

Cũng theo ông Thọ, hiện đoạn 150m qua xã Hồng Lộc còn vướng dãy cột điện nên chưa thi công được, dù ở 2 đầu tuyến qua xã này đã thảm xong.

Đoạn từ km9+300 đến km11+584 qua xã An Lộc và xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), UBND huyện Lộc Hà vẫn chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Trong đó, đoạn từ km10+38 đến cuối tuyến chưa có phương án GPMT.

Có người dân còn mang cả xe kéo ra chặn đường vì bụi. Ảnh: TT.
Có người dân còn mang cả xe kéo ra chặn đường vì bụi. Ảnh: TT.

Đáng nói, từ tháng 5.2021 đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã 3 lần có văn bản yêu cầu UBND huyện Lộc Hà khẩn trương GPMT, bồi thường để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để đơn vị này đốc thúc nhà thầu thi công dự án.

Sáng 19.10, ông Nguyễn Văn An - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho hay, công tác GPMB dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà hiện đoạn qua xã Hồng Lộc còn khoảng 150m đang bị vướng hành lang lưới điện trung thế.

Hiện phía điện lực Hà Tĩnh đã đồng ý phương án thay thế cột điện để chịu lực tốt hơn để câu xà tải dây ra ngoài đường, tránh đường dây sát vào nhà dân tiềm ẩn nguy hiểm.

Những cột điện đang chình ình bên đường. Ảnh: TT.
Những cột điện đang vướng cần di dời bên đường. Ảnh: TT.

Để thay thế cột điện thì đang phải chờ Sở Công thương Hà Tĩnh phê duyệt. Ngay khi được duyệt sẽ triển khai thực hiện để bàn giao mặt bằng.

Đối với đoạn từ km9+300 đến cuối tuyến chậm bàn giao mặt bằng, ông An cho rằng do phải di dời, tái định cư 5 hộ dân xã Thịnh Lộc nên cố gắng đẩy nhanh kiểm đếm, chi trả, bàn giao mặt bằng nhưng cũng phải sang đầu năm sau mới bàn giao được.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Bụi phủ trắng thị trấn Yên Bình vì xe trọng tải lớn tung hoành

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường từ ngã tư km13 đi cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phủ trắng bụi mỗi khi có xe trọng tải lớn đi qua.

Hà Nội: Sau nhiều ngày bụi mù mịt, đường Vũ Tông Phan đã được thảm nhựa

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường Vũ Tông Phan đã được thảm nhựa sau hơn 1 tháng xảy ra sự cố sụt lún.

Hà Nội: Bụi bẩn mù mịt, bám đầy nhà dân trên con đường từng bị sụt lún

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Báo Lao Động từng phản ánh việc chậm khắc phục đoạn đường bị sụt lún trên đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội) do thi công giếng ngầm dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Những ngày qua, người dân sinh sống tại đây tiếp tục phản ánh về sự bất tiện, cũng như những nguy hiểm khi đoạn đường này chậm hoàn trả nguyên trạng, như bụi mù mịt, gạch đá bắn vào nhà...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Yên Bái: Bụi phủ trắng thị trấn Yên Bình vì xe trọng tải lớn tung hoành

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường từ ngã tư km13 đi cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phủ trắng bụi mỗi khi có xe trọng tải lớn đi qua.

Hà Nội: Sau nhiều ngày bụi mù mịt, đường Vũ Tông Phan đã được thảm nhựa

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường Vũ Tông Phan đã được thảm nhựa sau hơn 1 tháng xảy ra sự cố sụt lún.

Hà Nội: Bụi bẩn mù mịt, bám đầy nhà dân trên con đường từng bị sụt lún

TÔ THẾ - PHONG LINH |

Hà Nội - Báo Lao Động từng phản ánh việc chậm khắc phục đoạn đường bị sụt lún trên đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội) do thi công giếng ngầm dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Những ngày qua, người dân sinh sống tại đây tiếp tục phản ánh về sự bất tiện, cũng như những nguy hiểm khi đoạn đường này chậm hoàn trả nguyên trạng, như bụi mù mịt, gạch đá bắn vào nhà...