Hà Nội: Chậm hoàn trả mặt đường Vũ Tông Phan sau sự cố sụt lún

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày 14.6, đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ sụt lún sâu 1m, dài khoảng 23m. Tuy nhiên sau hơn 2 tuần từ khi sự cố xảy ra, mặt đường nơi xảy ra sụt lún chưa được hoàn trả nguyên trạng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sự cố lún sụt mặt đường Vũ Tông Phan xảy ra tại vị trí đối diện nhà số 411, do ảnh hưởng của việc thi công giếng khoan kích ngầm 11.1 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Để đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục, sửa chữa hư hỏng mặt đường, ngày 15.6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố và đơn vị thi công tạm dừng thi công tại giếng kích ngầm số 11.1 để kiểm tra, đánh giá nguyên nhân.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu rà soát lại phương án tổ chức thi công giếng khoan kích ngầm 11.1 để không tiếp tục xảy ra sự cố nêu trên, gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và người tham gia giao thông. Đồng thời triển khai ngay các biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay hư hỏng mặt đường nhằm đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

 
Hiện trường vụ sụt lún. Ảnh: Tô Thế

Trong văn bản của Sở GTVT Hà Nội gửi đi cũng nêu rõ, trong trường hợp chủ đầu tư và đơn vị thi công không đảm bảo các công tác sửa chữa, khắc phục sự cố trên đường Vũ Tông Phan, Sở Giao thông vận tải sẽ thu hồi giấy phép theo quy định.

Ghi nhận ngày 30.6 (sau 16 ngày xảy ra sự cố), đoạn mặt đường bị sụt lún vẫn chưa được hoàn trả lại nguyên trạng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước đó vào tối 14.6, đơn vị thi công đã trải tạm một lớp cấp phối đá dăm lên mặt đường Vũ Tông Phan, chưa đổ bê tông nhựa.

"Nắng thì bụi, mưa thì nước đọng lại thành vũng, các xe đi qua bắn hết nước bẩn lên khu vực vỉa hè, đồ đạc nhà dân", Anh N.V.H (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

 
Mặt đường khu vực sụt lún vẫn chưa được trả lại nguyên trạng. Ảnh: Tô Thế
 
Xuất hiện các vũng nước đọng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ảnh: Tô Thế

Thường xuyên đi qua khu vực này, chị Trần Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho biết, nếu tay lái yếu rất dễ dẫn đến việc ngã xe bởi đường có đá dăm trơn trượt, nhiều đoạn xuất  hiện vũng nước đọng.

"Chúng tôi rất muốn biết nguyên nhân của sự cố này là gì và hướng khắc phục của cơ quan chức năng. Đây là lần thứ 2 xảy ra sụt lún nên chúng tôi cũng rất bất an khi sinh sống gần khu vực này", anh H.Đ.T (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Khu vực sụt lún mặt đường dọc sông Tô Lịch thuộc phạm vi thi công gói thầu số 2 của dự án Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá. Nhà máy được khởi công từ năm 2016 với tổng chi phí đầu tư hơn 800 triệu USD (hơn 16.000 tỉ đồng). Trong đó hạng mục thi công hệ thống cống gom nước từ các con sông hiện do nhà thầu Tekken của Nhật Bản triển khai.

 
Việc thi công giiếng khoan kích ngầm 11.1 đang bị yêu cầu tạm dừng. Ảnh: Tô Thế

Đến hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới sự cố sụt lún đoạn đường cạnh khu vực thi công giếng khoan kích ngầm 11.1 thuộc dự án trên. Trước đó, lực lượng thanh tra giao thông cũng đề nghị các đơn vị liên quan phải đánh giá được nguyên nhân thì mới đồng ý cho hoàn trả mặt đường.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Sở Giao thông yêu cầu thi công đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Liên quan đến việc lún sụt tại đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố.

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Chưa thể hoàn trả nguyên trạng mặt đường

Tô Thế |

Đến sáng nay 15.6, người dân đã có thể lưu thông trở lại qua khu vực sụt lún trên đường Vũ Tông Phan (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, mặt đường được hoàn trả chỉ là lớp cấp phối đá dăm, chưa có bê tông nhựa.

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Vết nứt lan đến cửa nhà dân

Tô Thế |

Hà Nội - Theo ghi nhận tại điểm sụt lún trên đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), lớp nhựa đường nứt toác, xuất hiện các vết rạn, xé tại khu vực lề đường và trên vỉa hè. Người dân sinh sống tại đây cho hay, khoảng 2 tháng trước tại vị trí này cũng bị sụt 1 lần nhưng diện tích nhỏ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Sở Giao thông yêu cầu thi công đảm bảo an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Liên quan đến việc lún sụt tại đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố.

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Chưa thể hoàn trả nguyên trạng mặt đường

Tô Thế |

Đến sáng nay 15.6, người dân đã có thể lưu thông trở lại qua khu vực sụt lún trên đường Vũ Tông Phan (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, mặt đường được hoàn trả chỉ là lớp cấp phối đá dăm, chưa có bê tông nhựa.

Sụt lún đường Vũ Tông Phan: Vết nứt lan đến cửa nhà dân

Tô Thế |

Hà Nội - Theo ghi nhận tại điểm sụt lún trên đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội), lớp nhựa đường nứt toác, xuất hiện các vết rạn, xé tại khu vực lề đường và trên vỉa hè. Người dân sinh sống tại đây cho hay, khoảng 2 tháng trước tại vị trí này cũng bị sụt 1 lần nhưng diện tích nhỏ.