Can thiệp sớm nếu ngân hàng bị rút tiền hàng loạt

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Kinh tế đề nghị cần có những biện pháp “tự thân” của tổ chức tín dụng để nhanh chóng khắc phục tình trạng rút tiền hàng loạt.

Chiều 9.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm một số quốc gia, trong đó có trường hợp xử lý khủng hoảng của Silicon Valley Bank và Signature Bank (Mỹ), hoặc trường hợp Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ) và để đảm bảo có cơ chế ứng phó kịp thời khi phát sinh trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt có nguy cơ ảnh hưởng, đe dọa an toàn hệ thống. Dự thảo luật bổ sung quy định về các biện pháp xử lý khi có sự cố rút tiền hàng loạt.

Theo dự thảo luật, tại Điều 144 quy định cụ thể các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được can thiệp sớm khi thuộc một trong các trường hợp sau: Xếp hạng dưới mức trung bình trở xuống theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Bị rút tiền hàng loạt khi có nhiều người gửi tiền cùng đến rút tiền dẫn đến tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả và không tự khắc phục được theo quy định của Ngân hàng Nhà nước…

Dự thảo luật cũng kế thừa quy định về áp dụng can thiệp sớm tại luật hiện hành và có sửa đổi, bổ sung để giải quyết những bất cập thời gian qua.

Về quy định liên quan đến khoản vay đặc biệt, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về trường hợp tổ chức tín dụng được vay đặc biệt trước và sau khi được kiểm soát đặc biệt để giải quyết kịp thời sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt tại tổ chức tín dụng thời gian qua.

Bổ sung quy định cụ thể về tài sản bảo đảm của khoản vay đặc biệt, lãi suất khoản vay đặc biệt, các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay đặc biệt. Bổ sung quy định về việc Ngân hàng Nhà nước chỉ định cho vay đặc biệt, qua đó thêm công cụ cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xử lý, cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày tờ trình. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, can thiệp từ sớm là rất cần thiết. Tuy nhiên, các quy định chưa thể hiện đúng bản chất của việc can thiệp sớm mà chủ yếu xử lý tình trạng tổ chức tín dụng đã gặp khó khăn rất rõ ràng, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn hệ thống cần phải được hỗ trợ.

Ủy ban Kinh tế cũng cho rằng, các biện pháp can thiệp sớm chưa thấy rõ vai trò, trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên góp vốn để khắc phục vấn đề trong khi sử dụng gián tiếp nhiều nguồn lực của Nhà nước.

Do đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu rà soát, chỉnh sửa đồng bộ giữa các biện pháp, đồng thời cần bảo đảm nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng ngay từ sớm, giảm thiểu sự hỗ trợ từ phía Nhà nước trong giai đoạn này.

Về khoản vay đặc biệt, Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ cơ sở, sự cần thiết, đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với việc sửa đổi quy định về lãi suất cho vay đặc biệt “là 0%”; cơ sở đề xuất biện pháp chỉ định cho vay đặc biệt, việc lựa chọn tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay đặc biệt và phân bổ số tiền cho vay…

“Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan trong trường hợp không thu hồi được khoản vay đặc biệt”, báo cáo thẩm tra cho biết.

Về biện pháp can thiệp trong trường hợp tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, Ủy ban Kinh tế cho rằng, các biện pháp nêu tại Điều 148 chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ từ “bên ngoài” (chủ yếu từ Ngân hàng Nhà nước) mà chưa có những biện pháp “tự thân” của tổ chức tín dụng để nhanh chóng khắc phục tình trạng rút tiền hàng loạt. Đề nghị nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa nội dung này.

Về các phương án đối với tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, Ủy ban Kinh tế thấy rằng các phương án tại dự thảo chủ yếu từ các biện pháp xử lý tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt theo luật hiện hành, chưa phản ánh đúng bản chất của việc “can thiệp sớm” cũng như chưa quy định thời hạn cụ thể để khắc phục sớm tình trạng can thiệp sớm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hướng tín dụng vào sản xuất

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua, các vấn đề tồn đọng như dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Một số dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… đã được tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm về tiền sử dụng đất, thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận.

Giao dịch từ 400 triệu trở lên phải báo cáo ngân hàng

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 1.12.2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là từ 400.000.000 đồng trở lên.

Kỷ luật 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng

Vương Trần |

1 nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đã bị kỷ luật.

Quy hoạch phải đánh thức giá trị cảnh quan, tài nguyên đa dạng sinh học

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch phải hài hòa hai mục tiêu, trong đó bảo tồn phải thay đổi trước một bước, "đánh thức" giá trị cảnh quan, tài nguyên đa dạng sinh học để quản lý, khai thác, sử dụng triệt để, bền vững bằng các dịch vụ sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chưa bắt được cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn về thi hành án

Vương Trần |

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang quyết tâm thi hành án với bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch AIC.

Góc pháp lý vụ cô gái đi xe máy vào Đại lộ Thăng Long bị tai nạn tử vong

Quang Việt |

Theo chuyên gia luật, vụ cô gái đi xe máy vào đường dành riêng cho ôtô và bị va chạm dẫn đến tử vong, cơ quan chức năng sẽ xem xét lỗi các bên để xác định việc bồi thường.

50 triệu thông tin và nỗi xót xa Sơn Trà

Trung Hiếu |

Một chuyên gia lĩnh vực tự nhiên vừa đưa lên trang cá nhân hình ảnh những con thú ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) què quặt, tật nguyền do bị bẫy, bị bắn, gây tâm lý xót thương, phẫn nộ trong dư luận. Từ sau ngày được đưa vào khai thác du lịch, tâm linh, thiên nhiên Sơn Trà đang đối diện với nhiều thử thách do con người mang lại.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hướng tín dụng vào sản xuất

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Các dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG |

Thời gian qua, các vấn đề tồn đọng như dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ. Một số dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… đã được tháo gỡ vướng mắc kéo dài nhiều năm về tiền sử dụng đất, thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận.

Giao dịch từ 400 triệu trở lên phải báo cáo ngân hàng

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 1.12.2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là từ 400.000.000 đồng trở lên.