Ngày 4.4.2022, Luật sư Quách Thế Minh, Trưởng Văn phòng Luật sư Quách Nguyễn, Đoàn Luật sư TPHCM tiếp tục khiếu nại tới Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ Cục 3, Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan báo chí, về tình trạng hộ dân Nguyễn Thị Minh Hòa suốt nhiều năm khiếu nại chính quyền huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, mà cụ thể là ông Lê Thành Mỹ (Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch thời điểm đó) vận động dân giao hơn 50.000m2 đất cho Công ty Cổ phần Sen Việt Công Thương. Cách đây hàng chục năm, ông Mỹ là Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đã cho ký thỏa thuận tạm ứng, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ bồi thường cho bà Hòa.
Điều đáng nói, Dự án Khu dân cư nhà vườn sinh thái Sen Việt Công Thương khi tạm ứng bồi thường là Dự án làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, thì nay đã “sang tay” cho công ty nước ngoài.
Cũng theo Luật sư Quách Thế Minh trình bày, đầu năm 2022, được sự quan tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận đơn và chuyển đơn khiếu nại của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh đã có động thái tích cực là quan tâm xem xét đơn khiếu nại của công dân.
Ngày 13.1.2022, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 439/UBND-TCD về vụ việc xử lý đơn khiếu nại đến UBND huyện Nhơn Trạch, Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch và yêu cầu Ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch và các ban ngành liên quan báo cáo sự việc và phương án giải quyết đơn khiếu nại của công dân chậm nhất là cuối tháng 2.2022.
“Tuy nhiên rất tiếc là đến hôm nay (ngày 4.4.2022), UBND huyện Nhơn Trạch, Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch không có động thái mời công dân và chủ đầu tư Dự án thương mại nhà vườn sinh thái Sen Việt là Công ty Cổ Phần Sen Việt Công Thương đến làm việc, để giải quyết triệt để. Vì vậy vẫn chưa có báo cáo gì cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai biết”, luật sư Minh cho biết.
“Một lần nữa, do quá bức xúc cách làm thiếu trách nhiệm suốt nhiều năm qua, thậm chí khi đã có ý kiến của Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tôi là đại diện cho các hộ dân cảm nhận rằng các lãnh đạo cấp cao luôn quan tâm đến người dân, cụ thể là ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai luôn tiếp nhận điện thoại của người dân và giải thích vụ việc của người dân khiếu nại bất kỳ thời gian nào; rất tiếc, một bộ phận công chức còn thiếu quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nhiều năm lặn lội mỏi mòn kêu cứu...”, luật sư Quách Thế Minh bức xúc.
Nay người dân, cụ thể là luật sư đại diện cho bà Hòa tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng cấp cao hơn với mong muốn vào cuộc xem xét việc thu hồi đất và bồi hoàn đất cho người dân có đúng pháp luật không. Việc chuyển nhượng dự án lòng vòng có đúng theo Luật Đầu tư? Tại sao một công ty nước ngoài nắm giữ trên 200 ha đất trồng lúa mà để hoang hóa đã hơn 10 năm không thực hiện dự án, không bồi thường thỏa đáng cho người dân dù đã ký thỏa thuận tạm ứng, sao Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch không báo cáo đúng để tham mưu cho các cơ quan chức năng có quyết định thu hồi Dự án?
Càng phơi bày sự “bất thường” khi chính bà Hòa là người dân bị thu hồi đất chưa ký hợp đồng với Trung tâm Quỹ đất, chỉ mới ký thỏa thuận tạm ứng với chủ đầu tư (theo ý kiến của ông Lê Thành Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch thời điểm đó), sau đó Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch lại tiến hành bàn giao đất cho chủ đầu tư trong khi nhiều thửa đất của dân chưa có quyết định thu hồi đất.
Động cơ của việc Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch nhanh chóng giao đất cho chủ đầu tư là gì? Trong khi các hộ dân chưa nhận đủ tiền bồi hoàn và suất tái định cư theo quy định, còn giá bồi hoàn cho người dân chỉ mới tạm ứng là 175 nghìn đồng/mét vuông đất (giá chỉ bằng 2 tô phở). Sau đó, người dân liên tục khiếu nại kéo dài suốt hàng chục năm nhưng UBND huyện Nhơn Trạch, Trung tâm Quỹ đất huyện Nhơn Trạch vẫn giữ thái đội thiếu quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân?