Điều kiện để học cao đẳng dược được giảm học phí 70%

Thục Quyên (T/H) |

Bạn đọc V.T.T.D hỏi: Tôi sinh năm 1984, hiện đang theo học cao đẳng dược. Trước kia, tôi học hết THPT rồi nghỉ, chưa theo học ngành nghề gì cả, không có lương, bây giờ mới có điều kiện để đi học tiếp. Tôi có được giảm học phí 70% theo quy định tại Nghị định 81/2021 không?

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thì người học học một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định được giảm 70% học phí.

- Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15.6.2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng có quy định ngành/nghề “dược” thuộc danh mục các ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Ngoài ra, tại các Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 20 của Nghị định 81 quy định:

“5. Không áp dụng miễn, giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học cao học, nghiên cứu sinh (trừ đối tượng quy định tại Khoản 14, Khoản 16 Điều 15 Nghị định này).

6. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với người học trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo. Nếu người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi.

7. Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với người học theo hình thức giáo dục thường xuyên và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên trừ trường hợp các đối tượng học các cấp học thuộc chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên.

8. Không áp dụng chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian người học bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung. Trường hợp người học phải dừng học; học lại, lưu ban (không quá một lần) do ốm đau, tai nạn hoặc dừng học vì lý do bất khả kháng không do kỷ luật hoặc tự thôi học thì thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định và tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này”.

Như vậy, người học theo học cao đẳng dược khi không vi phạm một trong các nội dung quy định tại Khoản 5, 6, 7, 8 nêu trên sẽ được hưởng chính sách theo quy định.

Thục Quyên (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng học sinh, sinh viên nào được giảm học phí 50%?

Bảo Bình |

Khoản 2, điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 2 đối tượng học sinh, sinh viên được giảm học phí tới 50%.

3 đối tượng học sinh, sinh viên được giảm học phí tới 70%

Bảo Bình |

Khoản 1, điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 3 đối tượng học sinh, sinh viên được giảm học phí tới 70%.

Không mặn mà với đề xuất sinh con thứ hai được miễn giảm học phí

Mạnh Cường |

Tại Hội thảo Mức sinh thấp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Bộ Y tế đã đề xuất miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học tại các tỉnh thành có mức sinh thấp. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không quá mặn mà với đề xuất bởi rất nhiều áp lực, nỗi lo bủa vây.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Đối tượng học sinh, sinh viên nào được giảm học phí 50%?

Bảo Bình |

Khoản 2, điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 2 đối tượng học sinh, sinh viên được giảm học phí tới 50%.

3 đối tượng học sinh, sinh viên được giảm học phí tới 70%

Bảo Bình |

Khoản 1, điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 3 đối tượng học sinh, sinh viên được giảm học phí tới 70%.

Không mặn mà với đề xuất sinh con thứ hai được miễn giảm học phí

Mạnh Cường |

Tại Hội thảo Mức sinh thấp tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Bộ Y tế đã đề xuất miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học tại các tỉnh thành có mức sinh thấp. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không quá mặn mà với đề xuất bởi rất nhiều áp lực, nỗi lo bủa vây.