Đề xuất bỏ trường hợp xem xét tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1%

Minh Hương |

Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đề xuất về biên chế và vị trí việc làm của công chức thay thế cho Nghị định 62/2020/NĐ-CP, trong đó có đề xuất bỏ trường hợp xem xét tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1%.
 
Bộ Nội vụ hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đề xuất về biên chế và vị trí việc làm của công chức. Ảnh minh hoạ: Phương Ngân.

Nội dung cụ thể của đề xuất về biên chế công chức là bỏ quy định các Bộ, ngành, địa phương không gửi kế hoạch biên chế công chức thì sẽ bị xem xét tỷ lệ tinh giản biên chế cao hơn 1% với tỷ lệ giảm biên chế theo lộ trình hàng năm.

Cụ thể, Điểm c Khoản 2 Điều 12 Nghị định 62/2020/NĐ-CP quy định, các Bộ, ngành, địa phương phải gửi kế hoạch biên chế công chức hằng năm theo thời hạn dưới đây:

Chậm nhất ngày 15.6 hằng năm: Gửi cho Bộ Nội vụ hồ sơ kế hoạch biên chế công chức gồm Văn bản đề nghị kế hoạch biên chế công chức hằng năm; kế hoạch biên chế công chức hằng năm; bản sao văn bản quyết định hoặc phê duyệt biên chế công chức của năm trước liền kề với năm kế hoạch để Bộ Nội vụ thẩm định.

Chậm nhất 20.7 hằng năm: Bộ Nội vụ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức của các Bộ, ngành, địa phương.

Do đó, theo quy định hiện nay, nếu việc gửi kế hoạch biên chế công chức không đúng theo thời hạn nêu trên, tỷ lệ tinh giản biên chế của các Bộ, ngành, địa phương sẽ cao hơn 1% so với tỷ lệ theo lộ trình hằng năm.

Do việc thay đổi trong thời gian lên kế hoạch biên chế công chức (từ hằng năm thành 5 năm) nên thời hạn gửi kế hoạch biên chế công chức 5 năm cũng có sự thay đổi như sau:

Trước ngày 1.4 của năm trước liền kề năm đầu tiên của kế hoạch biên chế công chức 5 năm: Gửi hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị kế hoạch biên chế công chức 5 năm; kế hoạch biên chế công chức 5 năm; bản sao văn bản quyết định/phê duyệt biên chế công chức 5 năm, hàng năm trước liền kề với 5 năm kế hoạch.

Trước ngày 1.6 năm trước liền kề năm đầu tiên của kế hoạch biên chế công chức 5 năm: Bộ Nội vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ báo cáo về quản lý biên chế quyết định biên chế công chức 5 năm của Bộ, ngành, địa phương.

Về kế hoạch biên chế công chức:

Đây là một trong những điểm đáng chú ý của đề xuất về biên chế công chức và vị trí việc làm mới nhất. Theo đó, Điều 11 dự thảo Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức quy định, việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức 5 năm căn cứ vào:

Vị trí việc làm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm trừ hỗ trợ phục vụ.

Mức độ hiện đại hoá của công sở cũng như các trang thiết bị, phương tiện làm việc và việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Việc sử dụng thực tế biên chế công chức được giao.

Với các cơ quan, tổ chức hành chính ở địa phương còn phải căn cứ thêm vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính ở cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong khi đó, hiện nay, căn cứ Điều 10 Nghị định 62/2020/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm của cơ quan mình.

Như vậy, thay vì phải xây dựng kế hoạch biên chế công chức hằng năm thì dự thảo đã đề xuất kéo dài thời gian này lên 5 năm một lần.

Đề xuất này bắt nguồn từ quy định tại Quy định 70-QĐ/TW 2022. Cụ thể, một trong những nguyên tắc quản lý biên chế là hệ thống chính trị có tổng biên chế được quyết định theo nhiệm kỳ 5 năm và khi cần thiết.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chật vật tìm cách tiết kiệm điện khi giá điện tăng

Mạnh Cường |

Giá điện tăng tối thiểu 3% kể từ ngày 4.5 ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống những người lao động đặc biệt là công nhân. Vì thế, người lao động phải đau đầu tìm cách tiết kiệm điện để cuộc sống đỡ chật vật thêm.

Trở thành người giỏi một kỹ năng hay đa năng nhưng không chuyên

Mạnh Cường |

Nhiều người cho rằng nên ưu tiên trau dồi một kỹ năng liên quan đến chuyên môn còn hơn là biết nhiều thứ nhưng lại không chuyên sâu việc nào.

Đề xuất bổ sung các trường hợp tinh giản biên chế

HƯƠNG NHA |

So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế đề nghị bổ sung thêm một số trường hợp cụ thể.

Đang khám nhà của trùm giang hồ xứ Thanh "Tuấn thần đèn”

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến trước ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh để hỗ trợ, bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám xét.

Tài xế than xe hết đăng kiểm không lưu hành vẫn phải đóng phí đường bộ

LÂM ANH |

Hành trình đăng kiểm phương tiện vẫn còn rất nhiều khó khăn với các tài xế, chủ xe bởi hiện nay, thay vì xếp hàng ở trung tâm đăng kiểm, họ phải chờ cả tháng hoặc nhiều tháng mới đến lượt. Dù xe ôtô nằm nhà, không thể lưu hành và kinh doanh, họ vẫn phải đóng phí đường bộ khi đi đăng kiểm.

Kiến nghị tăng mức hưởng lương hưu cho công nhân đóng BHXH trên 30 năm

Phương Linh |

Tại buổi tiếp xúc cử tri công nhân tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), nhiều kiến nghị về bảo hiểm xã hội, nhà ở cho công nhân và tín dụng đen được gửi đến các đại biểu Quốc hội.

Không khí lạnh sắp gây mưa dông giảm nhiệt, có nơi dưới 20 độ C

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Đêm nay 11.5 phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Cần tỉnh táo trong mua, bán nhà ở xã hội

Trung Hiếu |

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa phát văn bản cảnh báo đến người dân và Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) về việc mua, bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại hai khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì chưa đủ điều kiện, nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở bán.

Chật vật tìm cách tiết kiệm điện khi giá điện tăng

Mạnh Cường |

Giá điện tăng tối thiểu 3% kể từ ngày 4.5 ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống những người lao động đặc biệt là công nhân. Vì thế, người lao động phải đau đầu tìm cách tiết kiệm điện để cuộc sống đỡ chật vật thêm.

Trở thành người giỏi một kỹ năng hay đa năng nhưng không chuyên

Mạnh Cường |

Nhiều người cho rằng nên ưu tiên trau dồi một kỹ năng liên quan đến chuyên môn còn hơn là biết nhiều thứ nhưng lại không chuyên sâu việc nào.

Đề xuất bổ sung các trường hợp tinh giản biên chế

HƯƠNG NHA |

So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế đề nghị bổ sung thêm một số trường hợp cụ thể.