Đề nghị không trồng cây xanh dưới đường dây điện ở “chảo lửa” Ayun Pa

THANH TUẤN |

Ngày 8.7, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã đề nghị UBND thị xã Ayun Pa không tiến hành trồng cây xanh đô thị dưới đường dây điện, tránh tác động đến lưới điện, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Tại thị xã Ayun Pa, dọc các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… được trồng các cây dầu, chiều cao từ 4-5m. Hầu hết các cây xanh được trồng ngay dưới đường dây điện, có cây được trồng sát với chân cột điện, nhà dân ven đường.

Một cây dầu “dạt dẹo” ôm sát chân cột điện. Ảnh Thanh Tuấn
Một cây dầu ôm sát chân cột điện. Ảnh Thanh Tuấn

“Đơn vị nhiều lần đề nghị UBND thị xã giải quyết vấn đề trồng cây xanh gần trụ điện, dưới lưới điện. Đề nghị trồng giữ đúng khoảng cách, khi cây xanh lớn lên, chắc chắn sẽ va đập vào lưới điện, dây điện và nhân viên dịch vụ môi trường đô thị phải đi cắt hạ cây, đặc biệt vào mùa mưa bão”, ông Nguyễn Anh Dũng nói.

Cây xanh đô thị ở đây được trồng mới vào năm 2022, chi phí mua và trồng cây dầu trung bình từ 1,7 triệu đồng/cây. Tổng chi phí cho dự án trồng cây xanh gần 1 tỉ đồng.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri với chính quyền thị xã Ayun Pa, nhiều người dân cũng phản ánh kiến nghị khi thực hiện việc trồng cây xanh dưới đường dây điện, có nguy cơ gây lãng phí, tốn kém, dẫn đến việc đầu tư trồng cây liên tục.

Nhiều cây xanh dọc thị xã Ayun Pa bị cắt tỉa, chặt hạ. Ảnh Thanh Tuấn
Nhiều cây xanh dọc thị xã Ayun Pa bị cắt tỉa, chặt hạ. Ảnh Thanh Tuấn

Ông Lê Đình Tiến - Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND thị xã Ayun Pa - cho hay, việc trồng cây xanh dưới đường dây điện là việc “bất khả kháng” do vỉa hè nhỏ, không gian hẹp, cần người dân chia sẻ.

“Đơn vị cũng tính toán việc trồng cây xanh vỉa hè “lệch” chút xíu so với đường dây điện ở trên, để khi cây xanh lớn lên thì có thể vươn qua được. Nhân viên đô thị sẽ tiến hành tỉa nhánh cho cây lớn dần, tránh va chạm với dây điện. Sau này nếu có điều kiện, phía ngành Điện lực sẽ dời các trụ điện, dây điện ra xa hơn" - ông Tiến cho hay.

Hàng xà cừ bị cưa hạ ngang thân để tránh va chạm với lưới điện. Ảnh Thanh Tuấn
Hàng xà cừ bị cưa hạ để tránh va chạm với lưới điện. Ảnh Thanh Tuấn

Tuy nhiên, theo ngành Điện lực thị xã Ayun Pa, việc di dời hệ thống cột điện, đường dây điện ra xa là không thể. Tại vì hệ thống điện đã được đầu tư xây dựng và vận hành ổn định hơn chục năm qua.

Việc di dời cột điện, lưới điện sẽ tốn kém nguồn kinh phí của nhà nước, đơn vị chỉ di dời các cột điện trên phần đất của tư nhân sở hữu khi có yêu cầu.

Chính quyền thị xã Ayun Pa cần nghiên cứu lại loại cây trồng phù hợp với quy hoạch, không gian đô thị, tránh việc chặt hạ cây tùy tiện và trồng mới thường xuyên như hiện nay.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại loạt cây xanh chết khô gãy đổ trước mùa mưa bão

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều cây xanh chết khô, trụi lá trên một số tuyến phố, tiềm ẩn nguy hiểm khi mùa mưa bão đang tới gần.

Chặt hạ 100.000 cây xanh để mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Khánh Linh |

100.000 cây xanh hai bên đường đang bị đốn hạ để thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn từ nút giao Đại Xuyên đến Liêm Tuyền từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Vì sao du lịch Nghệ An đi sau Thanh Hóa 10 năm dù cảnh đẹp không kém?

Quang Đại |

Du lịch Nghệ An chậm hơn so với Thanh Hóa, và còn nhiều rào cản. Một trong những khó khăn lớn là không có nhà đầu tư về du lịch chuyên nghiệp.

Tin 20h: Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 9.7: Dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023; Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng; Giả danh Công an gọi Zalo lấy hình ảnh để lừa đảo kích hoạt tài khoản ngân hàng...

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vì không chịu bỏ đứa con của mình, cô gái trong câu chuyện của chúng ta trở thành mẹ đơn thân. Liệu cuộc sống cô sẽ ra sao?

Tuyển nữ Việt Nam phải nộp thuế khi nhận thưởng của FIFA

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận khoản thưởng từ FIFA sau World Cup nữ 2023.

Hàng chục mặt bằng bỏ trống trên con phố Hà Nội dài chưa đầy 2 km

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc nhưng hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống, không có khách thuê.

Lo ngại loạt cây xanh chết khô gãy đổ trước mùa mưa bão

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Nhiều cây xanh chết khô, trụi lá trên một số tuyến phố, tiềm ẩn nguy hiểm khi mùa mưa bão đang tới gần.

Chặt hạ 100.000 cây xanh để mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Khánh Linh |

100.000 cây xanh hai bên đường đang bị đốn hạ để thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đoạn từ nút giao Đại Xuyên đến Liêm Tuyền từ 4 làn xe lên 6 làn xe.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.