Đánh golf, massage… và những “thú vui” phản cảm trong lúc giãn cách xã hội

Thế Lâm |

Không ai cấm đi massage, đánh golf trong những dịp bình thường. Nhưng khi Chỉ thị 16 có hiệu lực thi hành, người và người phải giãn cách ở cự li tối thiểu 2m, cấm tập trung đông quá 2 người nơi công cộng, việc cố tình đi massage, đánh golf là không thể chấp nhận.

Đó là trường hợp cơ sở massage VIP Trà My (Đắk Lắk) vẫn hoạt động, nhận phục vụ khách ngay trong những ngày này. Đó là sân golf thuộc Công ty cổ phần golf Xuân Thành (Hà Tĩnh) vẫn đón khách vào chơi tập trung đông người… Những trường hợp này đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lí.

Trên thực tế, không chỉ đối với hoạt động massage, đánh golf mà còn nhiều hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe khác cũng phải chịu sự giới hạn để tránh tập trung đông người dẫn đến nguy cơ có thể lây lan dịch bệnh. Điều này không chỉ tại Việt Nam mà còn được hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới triển khai và buộc phải thực thi nghiêm túc.

Bảo vệ sức khỏe người dân, cộng đồng lúc này là ưu tiên hàng đầu. Chỉ một phút lơi lỏng, dễ dãi, bất chấp đều có thể dẫn đến nguy cơ và những hậu quả khó lường.

Trong bối cảnh như thế, những hoạt động, sinh hoạt không thiết yếu, đương nhiên là phải hạn chế. Sự hạn chế đó cần được quán triệt trước tiên ngay từ trong ý thức của mỗi người, mỗi tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Không thể vì lợi ích cục bộ, thú vui của một vài cá nhân hay một tập thể nhỏ mà làm ảnh hưởng đến cục diện phòng chống dịch chung của cả xã hội.

Xã hội thực hiện nghiêm việc giãn cách trước tiên luôn phải bắt đầu từ những cá nhân trong cộng đồng. Mỗi người cùng góp phần, chưa cần đề cập đến sự hỗ trợ về vật chất, mà trước hết và cũng đặc biệt quan trọng chính là nâng cao về nhận thức phòng chống dịch, tránh chủ quan dù chỉ một giây phút, từ đó trận tuyến phòng chống dịch mới duy trì được bền vững, hiệu quả.

Từ trường hợp hai ổ dịch xảy ra tại bar Buddha (TPHCM) và Bệnh viện bạch Mai (Hà Nội) thời gian qua đã cho thấy, tại những môi trường càng tập trung đông người, chỉ một ca nhiễm virus SARS-CoV-2 chưa kịp kiểm soát xuất hiện trong đám đông người ở những nơi đó, hệ quả là dịch lây lan không dễ kiểm soát.

Thiết nghĩ trong những trường hợp như massage, đánh golf vi phạm Chỉ thị 16 về phòng tránh dịch bệnh COVID-19, chỉ chế tài đối với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hoạt động massage, sân golf … cũng chưa đủ, mà nên áp dụng biện pháp chế tài đối với cả những người chơi, khách hàng. Chế tài mạnh cả hai bên – bên phát sinh nhu cầu và bên đáp ứng nhu cầu - thì mới nghiêm và đủ sức răn đe.

Mỗi ngày, khi đọc những dòng tin như “hôm nay không xuất hiện thêm ca nhiễm mới…” hầu hết mọi người đều thấy vui mừng vì ai cũng mong muốn dịch sớm chấm dứt để mọi hoạt động trong xã hội được khôi phục trở lại bình thường.

Song để mọi hoạt động trong xã hội có thể trở lại được bình thường, mỗi người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19, nén lại những nhu cầu, “thú vui” không thiết yếu trong lúc này...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giữa mùa COVID-19, quán massage Đắk Lắk mở cửa đón khách

Hữu Long |

Thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra cơ sở massage hoạt động đón khách giữa mùa dịch COVID-19.

Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới

TRẦN LƯU |

Tối 15.4, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Xử lý 1 cơ sở massage vẫn mở cửa, nhân viên có hành vi kích dục

Minh Châu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng cơ sở massage Relax One vẫn mở cửa cho nhân viên tiếp khách với 2 gói dịch vụ 200.000 đồng và 400.000 đồng. Theo ghi nhận qua sổ ghi chép hàng ngày của cơ sở, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giữa mùa COVID-19, quán massage Đắk Lắk mở cửa đón khách

Hữu Long |

Thành phố Buôn Ma Thuột kiểm tra cơ sở massage hoạt động đón khách giữa mùa dịch COVID-19.

Cần Thơ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới

TRẦN LƯU |

Tối 15.4, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Xử lý 1 cơ sở massage vẫn mở cửa, nhân viên có hành vi kích dục

Minh Châu |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng cơ sở massage Relax One vẫn mở cửa cho nhân viên tiếp khách với 2 gói dịch vụ 200.000 đồng và 400.000 đồng. Theo ghi nhận qua sổ ghi chép hàng ngày của cơ sở, mỗi ngày có khoảng 15 đến 20 lượt khách.