Dân nhận đất tái định cư dự án nối QL 46 với đường ven sông Lam... là vũng nước sâu

QUANG ĐẠI |

Khi thi công khu tái định cư dự án nối QL 46 với đường ven sông Lam tại xóm Kim Mỹ (xã Nghi Ân, TP.Vinh, Nghệ An), nhà thầu để nguyên cốt ruộng sâu giao cho dân làm nhà.

Đến nay, một số hộ dân xóm Kim Mỹ (xã Nghi Ân, TP.Vinh) vẫn chưa đồng thuận với dự án nối QL 46 với đường ven sông Lam (quy mô nền đường 35 m).

Hộ cha con Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Thủy, có 100m2 đất màu, đã được cấp sổ đỏ, nhưng không được bồi thường, hỗ trợ. Phần đất ở, theo chị Thủy cũng giải quyết chưa thỏa đáng.

Nhiều hộ dân, đất đai, vườn tược cha ông để lại hàng trăm năm, nhưng chỉ được bồi thường ở dạng đất vườn, hoặc đất nông nghiệp.

Ông Phạm Xuân Giáo (SN 1948, trú tại xóm Kim Mỹ) cho biết: “Đất nhà tôi bị thu hồi, đền bù chỉ hơn 2 triệu/m2; dời sang bên kia một con mương là đất tái định cư, giá hơn 5 triệu/m2, chênh lệch quá cao”.

Có trường hợp, cùng một vị trí, một loại đất, nhưng một hộ được nhận đền bù 3,7 triệu/m2; hộ kia 9 triệu/m2 (hộ ông Phạm Xuân Minh). Điều “lạ” là trong bảng tổng hợp phương án bồi thường, tái định cư, không có tên hộ ông Phạm Xuân Minh.

Tại khu tái định cư xóm Kim Mỹ, ông Giáo chỉ rõ các vị trí đã xuống cấp như ống thoát nước, mương thoát nước bị lấp, vỉa hè bị lún. 

Khu tái định cư này, nhà thầu chỉ làm đường, vỉa hè, điện nước…còn mặt bằng không được tôn tạo, để nguyên mặt ruộng thấp trũng, có lô trông như cái ao, bình quân thấp hơn mặt vỉa hè khoảng hơn 1 m.

“Dân phải bỏ tiền hàng chục triệu đồng mua đất để tạo mặt bằng cho một lô”, chị Nguyễn Thị Thủy cho hay.

Điều bức xúc nữa, là rất nhiều hộ đã nhận bìa đỏ, nhưng bìa lại gạch phần bị hạn chế xây dựng lùi 3mx7,5m, đồng nghĩa với một lô có hơn 22m2 đất bị giảm giá trị, nhưng người dân vẫn phải nộp 100% tiền đất.

Dự án, Nghệ An
Dự án nối QL 46 với đường ven sông Lam đang thi công dở dang do vướng mặt bằng. Ảnh: QĐ

PV trao đổi với đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh về việc khu tái định cư không được tạo mặt bằng, vị này thừa nhận dân phản ánh đúng và giải thích: “Nếu đắp đất ngang vỉa hè, khi dân làm nhà, họ phải bỏ móng chừng 78-80 m3, nên họ cũng xúc đất đổ đi”.

Tuy nhiên, người dân không đồng tình với ý kiến nói trên và yêu cầu UBND TP.Vinh đắp đất tạo mặt bằng cho khu tái định cư, lãnh đạo thành phố đã hứa nhưng chưa thực hiện.

dự án, nghệ an
Đất tại dự án tái định cư, dân bị hạn chế xây dựng khoảng 22 m2, vẫn phải nộp 100% tiền đất. Ảnh: QĐ

Người dân xóm Kim Mỹ đã làm đơn kiến nghị những vấn đề còn chưa thỏa đáng liên quan đến việc bồi thường dự án, đồng thời tố cáo trường hợp đền bù cho gia đình ông Phạm Xuân Minh trái pháp luật.

Đến nay, dự án vẫn chưa giải quyết xong khâu giải phóng mặt bằng, do nhiều hộ dân xã Nghi Đức, Nghi Ân chưa đồng thuận.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.