Đà Nẵng: Nhiều nơi đỗ xe bất chấp dù đã có quy định và biển cấm

Nguyễn Linh |

Dù đã có quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ nhưng nhiều đoạn đường trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn xảy ra tình trạng đậu đỗ xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa phương này.

Đường Phạm Như Xương và đường Mẹ Suốt là hai tuyến được UBND TP Đà Nẵng có quy định cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trong năm 2022 với thời gian cấm từ 6h00 đến 22h00.

Tuy nhiên, thời gian đây, rất nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng nhiều xe ôtô, xe tải không vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ khiến khu vực này trở nên mất trật tự an toàn giao thông.

Theo chị Trần Thị Thu Nga - chủ một quán cà phê tại đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), suốt những tháng trở lại đây, quán cà phê của chị thường xuyên bị chắn bởi các xe ôtô vào mỗi sáng.

"Quán cà phê của tôi mở cửa từ 6h sáng nhưng rất ít khách do có một vài xe ôtô đậu qua đêm ngay trước quán, phải đến tầm 7h sáng thì mới có chủ xe đến di chuyển xe đi nơi khác" - chị Nga nói.

Nhiều biển hiệu để cảnh báo cho người dân. Ảnh: Nguyễn Linh
Nhiều biển hiệu để cảnh báo cho người dân. Ảnh: Nguyễn Linh
Khu vực đường Mẹ suốt có nhiều phương tiện giao thông đỗ xe bất chấp biển cấm để mua sắm. Ảnh: Nguyễn Linh
Khu vực đường Mẹ suốt có nhiều phương tiện giao thông đỗ xe bất chấp biển cấm để mua sắm. Ảnh: Nguyễn Linh

Không những vậy, trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mỗi sáng đều xảy ra tình trạng ùn tắc tại nút giao thông Phạm Như Xương giao với Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly - sinh viên năm 3 trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng - chia sẻ: "May mắn ở gần trường nên tôi chọn đi bộ đến trường để tiết kiệm cũng như tránh tình trạng ách tắc xe ở cổng trường mỗi sáng. Vì cổng phụ trường mình gần với nút giao Phạm Như Xương với Tôn Đức Thắng nên mỗi sáng có rất đông sinh viên lưu thông qua đoạn đường này".

Biển cấm bị che khuất. Ảnh: Nguyễn Linh
Biển cấm bị che khuất. Ảnh: Nguyễn Linh

UBND TP Đà Nẵng cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giám sát đỗ xe thuộc Đề án Xây dựng quận thông minh tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vào đầu tháng 2 vừa qua.

Đề án nhằm triển khai hệ thống camera giám sát và ứng dụng cho phép tìm vị trí đỗ xe gần nhất, quản lý ra vào bãi đỗ, giám sát tình trạng đỗ trên các tuyến đường và trong các bãi đỗ xe, nhận dạng biển số, phát hiện phương tiện đậu đỗ trái phép.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư là 6 tỉ đồng gồm 2 phần (phần cứng và phần mềm) do UBND quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư.

Phần cứng sẽ được UBND quận Liên Chiểu triển khai lắp đặt camera giám sát đỗ xe tại các nút giao thông quan trọng, các tuyến giao thông gần các chợ lớn, bến xe trung tâm, khu vực có vạch chờ và điểm dừng xe buýt, khu vực trước các trường đại học, cao đẳng, các trường học có mật độ phương tiện cao, thường xảy ra ùn tắc...

Phần mềm sẽ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên mạng lưới các camera giám sát với các chức năng gồm: Nhận dạng và phân loại phương tiện giao thông, bóc tách, nhận dạng biến số phương tiện tự động. Phát hiện phương tiện đậu đỗ trái phép, nhận dạng và cảnh báo tắc đường, phát hiện đối tượng xuống xe ôtô...

Đồng thời, triển khai ứng dụng web cho cán bộ giám sát và ứng dụng giám sát cho lãnh đạo và cán bộ quản lý các bãi đỗ xe.

Đề án gồm hai giai đoạn, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư vào năm 2023 và triển khai thực hiện dự án năm 2023-2024.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Phạt tù cựu CSGT dùng súng bắn người do mâu thuẫn về chỗ đỗ xe

Văn Trực |

Đà Nẵng - Mâu thuẫn về chỗ đỗ ôtô, Trung dùng súng bắn về phía 2 nhân viên bảo vệ tòa nhà, gây thương tích.

Tranh cãi không hồi kết về đỗ xe trước mặt tiền cửa hàng

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Mặc dù trên các con đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, 2/9 đều có vạch cho phép đậu, đỗ xe ôtô, nhưng không ít hàng quán tại đây thường xuyên đặt chướng ngại vật.

Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau hơn 3 tháng triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2022, một số tuyến đường tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn có nhiều phương tiện giao thông vi phạm.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Vì sao cầu Nhật Tân sau 8 năm hoạt động mới được "khám bệnh" lần 1?

Tô Thế |

Hà Nội - Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam bắc qua sông hồng nối quận Tây Hồ và huyện Đông Anh (Hà Nội). Được thông xe vào tháng 1.2015, đây là lần đầu tiên cầu Nhật Tân được kiểm định.

Đà Nẵng: Phạt tù cựu CSGT dùng súng bắn người do mâu thuẫn về chỗ đỗ xe

Văn Trực |

Đà Nẵng - Mâu thuẫn về chỗ đỗ ôtô, Trung dùng súng bắn về phía 2 nhân viên bảo vệ tòa nhà, gây thương tích.

Tranh cãi không hồi kết về đỗ xe trước mặt tiền cửa hàng

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Mặc dù trên các con đường Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, 2/9 đều có vạch cho phép đậu, đỗ xe ôtô, nhưng không ít hàng quán tại đây thường xuyên đặt chướng ngại vật.

Nhiều xe vi phạm quy định đỗ xe ngày chẵn, lẻ tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sau hơn 3 tháng triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 1 năm 2022, một số tuyến đường tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn có nhiều phương tiện giao thông vi phạm.