Đà Nẵng: Khách quốc tế gặp khó khăn khi sử dụng xe đạp công cộng

Anh Thư - Thanh Nguyên |

Nhiều trạm xe đạp công cộng tại Đà Nẵng không có biển hướng dẫn bằng tiếng Anh khiến du khách quốc tế gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng.

Hệ thống xe đạp công cộng đang dần được mở rộng tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tuy nhiên, không ít du khách nước ngoài gặp khó khăn khi trải nghiệm dịch vụ công cộng tại Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, dịch vụ xe đạp công cộng này mang đến một lựa chọn giao thông hợp lý và thân thiện với môi trường cho người dân địa phương cũng như du khách quốc tế. Nhưng hầu hết các thông tin về hệ thống xe đạp công cộng, kể cả hướng dẫn thuê, trả và thanh toán dịch vụ đều chỉ có tiếng Việt, không có tiếng Anh đi kèm.

Khách nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có thể gặp khó khăn trong việc xác định vị trí và sử dụng những chiếc xe công cộng này.

Tại các trạm xe không có thông tin hướng dẫn bằng tiếng Anh, ít nhân viên đứng trạm hướng dẫn, đây có thể là rào cản đối với du khách nước ngoài khi muốn truy cập sử dụng dịch vụ.

Tại các trạm có ít nhân viên hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ.
Tại các trạm có ít nhân viên hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ.

Arani là du khách đến từ Malaysia cho biết: "Tôi đã đến được Việt Nam được 4 ngày rồi, và hôm nay là ngày cuối cùng, tôi ở Việt Nam. Tôi muốn trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng này vì đây là một ý tưởng rất hay cho môi trường, đạp xe khiến đầu óc tôi thư giãn, có thể ngắm nhìn khung cảnh đường phố".

Theo Arani, ở Malaysia cũng có dịch vụ tương tự, đó là thuê xe Scooter và xe đạp. Cách sử dụng dịch vụ cũng khá giống ở Việt Nam, mọi người quét mã QR và mở khóa xe, sau đó đi đến điểm đến.

Arani cho rằng, dịch vụ này ở Việt Nam khá là tiện vì du khách có thể sử dụng xe đạp để ngắm cảnh, vui chơi trong lúc chờ đợi đoàn du lịch tập hợp đông đủ. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng khó để sử dụng bởi vì nhiều khi cô không biết cách sử dụng và thực hiện thanh toán.

"Cần có bảng thông tin hướng dẫn sử dụng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để những du khách như tôi có thể trải nghiệm dịch vụ thú vị này" - Arani nói.

Bảng thông tin hướng dẫn không có song ngữ, gây bất tiện cho du khách nước ngoài.
Bảng thông tin hướng dẫn không có song ngữ, gây bất tiện cho du khách nước ngoài.

Tương tự như Arani, Thomas là khách du lịch đến từ Anh, Thomas cho biết, anh và các bạn thấy dịch vụ xe đạp công cộng tại thành phố Đà Nẵng rất tiện lợi cho việc tham quan, du lịch của anh cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, tại trạm xe đạp không có biển hướng dẫn bằng tiếng Anh nên anh và các bạn không biết cách sử dụng như thế nào.

"Chúng tôi đã hỏi những người dân địa phương ở đây làm sao để sử dụng được xe đạp nhưng họ không biết ngoại ngữ. Cũng không có nhân viên hướng dẫn đứng trực tại trạm nên chúng tôi đành chọn cách đi bộ" - Thomas cho hay.

Xe đạp tích hợp hệ thống hiện đại như: khóa thông minh chống mất cắp, thẻ định danh, chuông, đế gắn điện thoại…
Xe đạp tích hợp hệ thống hiện đại như: khóa thông minh chống mất cắp, thẻ định danh, chuông, đế gắn điện thoại…

Hơn nữa, dịch vụ xe đạp công cộng yêu cầu người dùng phải có số điện thoại di động Việt Nam để đăng ký, điều này gây khó khăn rất lớn cho khách du lịch không có thẻ SIM tại Việt Nam.

Anh Thomas cũng cho biết thêm, vì mới đặt chân đến Việt Nam nên anh không có sim điện thoại, vì thế, Thomas sử dụng wifi của khách sạn và các quán ăn, quán cafe. Khi muốn dùng xe đạp công cộng, anh Thomas cũng không thể tiếp cận được.

Anh Thư - Thanh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xóa đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Sáng 7.5, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng là Phan Trần Vũ (37 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hữu Ngọc (36 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn vướng giải phóng mặt bằng

THÙY TRANG |

Ghi nhận về tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, tính đến đầu tháng 5, việc giải phóng mặt bằng tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn đang vướng hơn 20 hồ sơ.

Đà Nẵng: Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Thanh Nguyên |

Ngày 6.5, nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng có thời điểm lên đến hơn 40 độ C khiến người dân phải vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Xóa đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các quán bar, karaoke ở Đà Nẵng

Khánh Ngọc |

Sáng 7.5, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng là Phan Trần Vũ (37 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hữu Ngọc (36 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn vướng giải phóng mặt bằng

THÙY TRANG |

Ghi nhận về tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết, tính đến đầu tháng 5, việc giải phóng mặt bằng tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng vẫn đang vướng hơn 20 hồ sơ.

Đà Nẵng: Người lao động vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt

Thanh Nguyên |

Ngày 6.5, nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng có thời điểm lên đến hơn 40 độ C khiến người dân phải vất vả mưu sinh dưới nắng nóng gay gắt.