Cuốc đào các điểm nứt tại đường làm từ vốn ngân sách 18 tỉ đồng để làm lại

Minh Hạnh |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú (huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đầu tư bằng vốn ngân sách chưa bàn giao đã bong tróc bề mặt… cơ quan chức năng đã vào cuộc và yêu cầu đơn vị thi công phải cuốc 17 điểm nứt lên để làm lại.

Tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên dài 4.9km, được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách trên 18 tỉ đồng đã nứt gãy ngang và bong tróc bề mặt khi đang thi công.

Cơ quan chức năng xác định 27 điểm nứt trên tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú. Ảnh: Minh Hạnh
Cơ quan chức năng xác định 17 điểm nứt trên tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú. Ảnh: Minh Hạnh

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình đã yêu cầu đơn vị thi công là Công ty TNHH Bùi Cường có địa chỉ tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên kiểm tra và khắc phục ngay các điểm nứt và bong tróc bề mặt đường.

Trong quá trình sửa chữa các điểm nứt vẫn có hàng đoàn xe tải chở đất đá đi qua. Ảnh: Minh Hạnh chụp 16 giờ ngày 27.10
Trong quá trình sửa chữa các điểm nứt vẫn có hàng đoàn xe tải chở đất đá đi qua. Ảnh: Minh Hạnh chụp 16 giờ ngày 27.10

Theo ông Dương Đình Dân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình, sau khi kiểm tra toàn tuyến đường đã phát hiện có 17 điểm bị nứt cần phải xử lý.

Cuốc toàn bộ các điểm nứt tại tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú để làm lại. Ảnh: Minh Hạnh
Cuốc toàn bộ các điểm nứt tại tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú để làm lại. Ảnh: Minh Hạnh

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình, yêu cầu đơn vị thi công cuốc toàn bộ những điểm nứt để xử lý nền móng và đổ lại bêtông. Đồng thời tìm nguyên nhân, nếu có vi phạm sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm, không bao che”, ông Dân cho hay.

Cũng theo ông Dân, sau khi cuốc đào một số điểm nứt lên, bằng kinh nghiệm kiểm tra ban đầu có thể xác định chất lượng bêtông đảm bảo chất lượng.

Chiều 27.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Phương cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công tuyến đường nối Kha Sơn – Lương Phú cho rằng, đây là tuyến đường độc đạo, nên vừa thi công xong người và phương tiện đã đi lại nên có thể là nguyên nhân gây ra nứt. “Tuy nhiên, cũng cần phải kiểm tra kỹ mới có thể đưa ra kết luận chính xác”, ông Phương cho hay.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Bình yêu cầu đơn vị thi công phải làm lại toàn bộ các điểm nứt
Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đường vốn ngân sách 18 tỉ đồng ở Thái Nguyên chưa bàn giao đã nứt

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú dài 4.9km được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách đang thi công, chưa bàn giao đã xảy ra nứt gãy ngang và bong tróc bề mặt, chưa tìm ra nguyên nhân.

Đường nông thôn mới từ vốn ngân sách vừa làm xong đã bong tróc

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Một tuyến đường liên thôn tại xã Phúc Tân, TP. Phổ Yên, được đầu tư bằng ngân sách nhưng chỉ sau 3 tháng đã bong tróc bề mặt, trơ lớp đá bên dưới khiến người dân bức xúc.

Thay đổi phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy định mới, các địa phương bố trí đủ vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi.

Giảm 8.528 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của 4 dự án

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 202/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình).

Công nhân quá lứa nặng nỗi lo bị bỏ rơi trước làn sóng sa thải

Phương Thảo - Hoài Luân |

Bên cạnh những trăn trở về mức thu nhập, làn sóng sa thải nhân sự đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều công nhân lao động “quá lứa”, không còn nằm trong độ tuổi ưu tiên tuyển dụng. Bởi, cứ qua một năm gắn bó với doanh nghiệp, họ lại càng dễ trở thành đối tượng bị gọi tên mỗi khi công ty tính chuyện “thay máu” lao động.

Kế toán trường học nhận lương nhân viên phục vụ, huyện Phúc Thọ nói gì?

Quế Chi - Lương Hạnh |

Báo Lao Động vừa có loạt bài về nhiều nhân viên kế toán trường học tại huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) khóc ròng vì hưởng lương nhân viên phục vụ. Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao lại bố trí, điều chuyển nhân viên phục vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm nhân viên kế toán tại trường học, và điều này có đúng quy định?

Thi đọ sắc của các loài mèo quý tộc, có con trị giá 300 triệu đồng

Mỹ Lệ - Anh Tú |

TPHCM - Với sự quy tụ của gần 90 chú mèo thuần chủng đến từ khắp đất nước Việt Nam và các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines…, cuộc thi mèo đẹp tại TPHCM được tổ chức vào ngày 28-29.10 được coi là cuộc thi mèo lớn nhất trong năm của Việt Nam. Tại đây, hội tụ đa dạng các giống mèo như: Bengal, main cool, mèo Anh lông ngắn,… nhiều con mèo có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bác sĩ bất lực chờ máu điều trị ở nơi 15 năm chưa từng thiếu máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Tại các bệnh viện ở ĐBSCL, hiện nay, máu chỉ được dùng cho các trường hợp “tối cấp cứu” còn những trường hợp như suy thận mạn, ung thư, hở van tim,… vẫn phải xếp hàng chờ điều trị. Từng là nơi chi viện máu cho TPHCM và cả bệnh viện Bạch Mai, 15 năm qua, kể từ khi thành lập ngân hàng máu năm 2008, ĐBSCL chưa bao giờ thiếu máu trầm trọng và kéo dài như hiện nay...

Đường vốn ngân sách 18 tỉ đồng ở Thái Nguyên chưa bàn giao đã nứt

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Tuyến đường nối Kha Sơn - Lương Phú dài 4.9km được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách đang thi công, chưa bàn giao đã xảy ra nứt gãy ngang và bong tróc bề mặt, chưa tìm ra nguyên nhân.

Đường nông thôn mới từ vốn ngân sách vừa làm xong đã bong tróc

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Một tuyến đường liên thôn tại xã Phúc Tân, TP. Phổ Yên, được đầu tư bằng ngân sách nhưng chỉ sau 3 tháng đã bong tróc bề mặt, trơ lớp đá bên dưới khiến người dân bức xúc.

Thay đổi phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy định mới, các địa phương bố trí đủ vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi.

Giảm 8.528 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của 4 dự án

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 202/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình).