Theo ghi nhận của Báo Lao Động, ngõ 215 phố Triều Khúc có bề rộng khoảng 5m. Phần cổng sắt được hàn chặt xuống mặt đường, nhô ra khoảng 2m. Điều đó khiến gần một nửa con đường bị chiếc cổng này chắn ngang, gây cản trở giao thông.
Do khoảng không giữa lề đường lớn, nên chiếc cổng nhô ra rất nhiều, nếu không cẩn thận quan sát rất dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt trong đêm tối.
Anh Minh Quang (33 tuổi, xã Tân Triều, Thanh Trì) bức xúc cho biết, mỗi lần đi qua đường này, đặc biệt trời mưa hoặc ban đêm, anh rất lo lắng. "Với những người có vấn đề về mắt thì có thể tông vào hàng rào bất cứ lúc nào", anh Quang chia sẻ.
Tuy nhiên, điều anh Quang và nhiều người khác thắc mắc là đoạn đường này đã được nâng cấp mở rộng nhiều năm nay, nhưng không hiểu sao hàng rào lại được dựng chình ình, chiếm một diện tích lớn của lòng đường như vậy?
Người dân địa phương cũng cảm thấy hết sức bất an trước hàng rào này. Hàng rào đã tồn tại ở giữa đường nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được cắt bỏ, nguy cơ mất an toàn ai cũng thấy được.
“Đường đã hẹp, lại mọc lên hàng rào khiến việc di chuyển khó khăn. Chỉ cần một chiếc ôtô đi qua sẽ khiến đoạn đường này ùn tắc kéo dài.
Chúng tôi đang mong chờ cơ quan có trách nhiệm di dời và có biện pháp khắc phục tình trạng này”, một người dân sống ở phố Triều Khúc phản ánh.
Qua tìm hiểu, hơn 10 năm trước, con đường này được mở rộng. Các hộ dân xung quanh đều đã được đền bù và giải phóng mặt bằng. Duy chỉ có cái cổng này vẫn nằm nguyên ở đó.
Trước đây, hàng rào này được xây dựng bằng gạch, sau đó được phá dỡ và thay thế bằng hàng rào thép.
Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND xã Tân Triều cho hay, chiếc cổng làm đúng ranh giới đất được cấp phép.
"Tuy nhiên không hiểu vì sao, phải hàn thêm chiếc cổng sắt nhô ra gần giữa đường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông", vị đại diện nói.
Hiện, phía chính quyền địa phương cũng đang phối hợp, vận động người dân để xử lý tình trạng này.