TPHCM duyệt ranh giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 400 ha đất làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM dài hơn 47 km với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 400 ha.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 thuộc dự án vành đai 3 TPHCM.

Theo đó, phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 qua địa bàn TPHCM dài 47,35 km, được chia làm 2 đoạn.

Đoạn 1 thuộc địa phận Thành phố Thủ Đức dài hơn 14,7 km, từ điểm giáp với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến điểm cuối giáp nút giao Tân Vạn.

Đoạn 2 dài 32,6 km đi qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, điểm đầu giáp cầu Bình Gởi (huyện Củ Chi), điểm cuối ở đoạn hết cầu kênh Thầy Thuốc (huyện Bình Chánh).

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát dự án Vành đai 3 TPHCM hồi tháng 5. Ảnh: M.L
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát dự án Vành đai 3 TPHCM hồi tháng 5.2022. Ảnh: M.L

Sau khi phê duyệt thiết kế ranh, UBND TPHCM giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND Thành phố Thủ Đức và các huyện có dự án đi qua tổ chức cắm cọc, bàn giao hồ sơ ranh giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, chủ đầu tư phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục điều chỉnh các đồ án quy hoạch bị ảnh hưởng, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

UBND Thành phố Thủ Đức và các huyện có dự án đi qua phối hợp các sở ngành thực hiện các thủ tục liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công dự án Vành đai 3.

Qua tính toán, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng làm Vành đai 3 qua TPHCM là hơn 409 ha, trong đó hơn 90% thuộc diện đất nông nghiệp. Việc bàn giao 70% diện tích mặt bằng phải được hoàn thành trước ngày 30.6.2023 để phục vụ khởi công dự án.

Cụ thể, việc bồi thường dự án Vành đai 3 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1.12.2022. Tháng 4.2023 sẽ chi trả toàn bộ số tiền bồi thường đất nông nghiệp và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào tháng 5.2023 (khoảng 300ha).

Tháng 7.2023 các địa phương sẽ chi trả bồi thường đất ở cho người dân và bàn giao mặt bằng còn lại trước 30.12.2023.

Dự kiến giá bồi thường dự án Vành đai 3 đối với đất phi nông nghiệp, trong đó có đất ở nằm trong khoảng từ hơn 18 triệu đồng đến hơn 40 triệu đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp thì có hai loại: đất trồng cây lâu năm có giá bồi thường từ 3,2 triệu/m2 - 8,5 triệu đồng/m2; đất nông nghiệp có giá bồi thường là 3,2 triệu đồng/m2 đến 6,5 triệu đồng/m2.

Vành đai 3 đi qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Giai đoạn 1, tuyến được đầu tư dài hơn 76km, kinh phí hơn 75.300 tỉ đồng, chia 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Chính phủ yêu cầu từ nay đến tháng 6.2023, dự án Vành đai 3 TPHCM phải có tối thiểu 70% mặt bằng để khởi công thay vì kế hoạch ban đầu là cuối năm 2023.

Dự án sẽ thi công trong 36 tháng và thông xe vào tháng 10.2025, hoàn thành toàn bộ vào tháng 6.2026.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xin bổ sung vốn đầu tư công trung hạn làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị được bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 để chi cho dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố là 19.449 tỉ đồng.

Khởi công Vành đai 3 TPHCM: Xoá rào cản phát triển, giảm ùn tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Phát biểu tại lễ khởi công Dự án thành phần 1A xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 TPHCM, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng, dự án sau khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội phát triển cho huyện Nhơn Trạch khi được kết nối trực tiếp với TPHCM, giảm ùn tắc giao thông dịp lễ Tết.

Dự án Vành đai 3 TPHCM: Tạo kiểu mẫu về bồi thường, tái định cư

MINH QUÂN |

TPHCM đứng trước áp lực rất lớn khi phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến giữa năm 2023, để đảm bảo khởi công dự án Vành đai 3 sớm hơn nửa năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án phải giải phóng mặt bằng hơn 640ha đất với gần 3.900 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, thành phố sẽ điều tra xã hội học để hiểu được đặc điểm sinh kế của người dân, nhằm có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TPHCM xin bổ sung vốn đầu tư công trung hạn làm Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị được bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 – 2025 để chi cho dự án Vành đai 3 qua địa bàn thành phố là 19.449 tỉ đồng.

Khởi công Vành đai 3 TPHCM: Xoá rào cản phát triển, giảm ùn tắc giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Phát biểu tại lễ khởi công Dự án thành phần 1A xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, thuộc đường Vành đai 3 TPHCM, đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng, dự án sau khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội phát triển cho huyện Nhơn Trạch khi được kết nối trực tiếp với TPHCM, giảm ùn tắc giao thông dịp lễ Tết.

Dự án Vành đai 3 TPHCM: Tạo kiểu mẫu về bồi thường, tái định cư

MINH QUÂN |

TPHCM đứng trước áp lực rất lớn khi phải có ít nhất 70% mặt bằng sạch từ nay đến giữa năm 2023, để đảm bảo khởi công dự án Vành đai 3 sớm hơn nửa năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án phải giải phóng mặt bằng hơn 640ha đất với gần 3.900 hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, thành phố sẽ điều tra xã hội học để hiểu được đặc điểm sinh kế của người dân, nhằm có chính sách hỗ trợ phù hợp.