Công nhân mong giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đi cùng với giảm tuổi nghỉ hưu

Bảo Hân |

Nhiều ý kiến công nhân cho rằng, đề xuất đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu cần đi cùng với giảm tuổi nghỉ hưu.
Người lao động luôn dành sự quan tâm đến các thông tin về bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, lương hưu. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân
Người lao động luôn dành sự quan tâm đến các thông tin về bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, lương hưu. Ảnh minh hoạ: Bảo Hân

Anh Đồng Trọng Khánh – công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, mấy ngày nay, anh thường xuyên đọc các thông tin trên báo chí phản ánh về đề xuất đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên (thay vì 20 năm như hiện nay) được hưởng lương hưu. Anh Khánh cho rằng, nếu giảm năm đóng bảo hiểm xã hội thì cần giảm cả tuổi nghỉ hưu.

Theo nam công nhân này, đối với đề xuất trên, những người lao động ngoài 40 tuổi mới đi làm, được đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ ủng hộ. “Nhưng đối với những người lao động mới ra trường năm 22 tuổi, nếu 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới có 38 tuổi, thì họ phải chờ quá lâu mới có thể được nhận lương hưu” – anh Khánh cho hay.

Sinh năm 1982, làm công nhân từ năm 2015, anh Khánh có 8 năm đóng bảo hiểm xã hội. “Tôi không xác định gắn bó lâu dài với công việc hiện tại. Tôi dự định đi làm một vài năm nữa tại Hà Nội, sau đó sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần rồi về quê kiếm công việc khác. Hiện nay tôi đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương là 6-7 triệu đồng, trong khi nếu về quê. Thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội trên nền lương khoảng 4,1 triệu đồng” – anh Khánh cho biết.

Theo anh Khánh, sau khi rút bảo hiểm xã hội, anh sẽ bắt đầu đóng lại bảo hiểm xã hội, và nếu chỉ đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên có lương hưu, khi bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội lại, anh mới có 45 tuổi thì anh sẽ có cơ hội được hưởng lương hưu sau này khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Anh Hà Doãn Du (công nhân thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng bày tỏ quan điểm giống với anh Khánh, đó là cùng với đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu thì cần giảm độ tuổi nghỉ hưu.

“Tôi sinh năm 1984, hiện đã có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, theo đề xuất trên thì tôi đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Nhưng hiện tôi mới 38 tuổi, phải chờ rất lâu, đến ngoài 60 tuổi mới đủ tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, tôi thấy đề xuất này không có ý nghĩa nhiều đối với những người lao động như tôi” - anh Du nêu ý kiến.

Anh Du cho rằng, đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu cần đi cùng với đề xuất giảm độ tuổi nghỉ hưu, ví dụ xuống còn 55 hoặc 60 tuổi.

Anh Hà Doãn Du. Ảnh: NVCC
Anh Hà Doãn Du. Ảnh: NVCC

Anh Du cho biết, ý định của anh là tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội để đến tuổi nghỉ hưu thì % hưởng lương hưu của mình mới được cao. “Tôi sẽ không rút bảo hiểm xã hội một lần, vì nếu rút, được vài trăm triệu cũng sẽ tiêu hết. Tôi sẽ cố gắng làm việc để khi đến tuổi nghỉ hưu có lương hưu lo cho cuộc sống tuổi già” - anh Du nói.

Trong tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 1.3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất lao động thôi việc và đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu. Điều kiện lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó, tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Luật hiện hành quy định người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu. Mức hưởng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, người lao động ủng hộ

Phương Hân |

Trong tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 1.3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất lao động thôi việc và đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu. Trước đề xuất này, nhiều công nhân lao động bày tỏ sự ủng hộ.

Chính thức đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, Bộ này đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên đã được hưởng lương hưu.

Đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến có phương án đề xuất chỉ được rút 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ

Nhóm Phóng viên |

Sau nhiều ngày ghi nhận, phóng viên Báo Lao Động đã chứng kiến hành trình “trần ai” của rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Dù đăng ký các dịch vụ ở bệnh viện công, nhưng có một điểm chung là bệnh nhân đều được các bác sĩ tại đây chỉ định ra phòng khám hoặc bệnh viện tư để thực hiện chụp chiếu, hay phẫu thuật với chi phí vô cùng đắt đỏ.

Sức mạnh của GPT-4 có đáng lo ngại đến mức phải dừng phát triển?

Anh Vũ |

Thời gian gần đây, hàng loạt những tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới đều đã kêu gọi các công ty công nghệ ngừng đào tạo các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4, mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của OpenAI trong ít nhất 6 tháng để tránh "những rủi ro sâu sắc với xã hội và nhân loại".

TP Hồ Chí Minh: Giá vé xe khách tăng cao nhất 40% dịp lễ 30.4

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Giá vé xe khách tại các bến xe liên tỉnh dự kiến tăng từ 20 - 40% trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Hoãn phiên tòa xét xử dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, hôm nay (6.4), TAND Hà Nội xét xử 7 bị cáo liên quan đến việc thất thoát gần 240 tỉ đồng xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco 1.

Vụ quyền Đội trưởng QLTT số 2 nhận hối lộ: Bắt thêm 1 kiểm soát viên

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ án quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) cùng một số thuộc cấp bị bắt do nhận hối lộ khi kiểm tra doanh nghiệp cùng đoàn liên ngành của huyện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt tạm giam thêm 1 kiểm soát viên thuộc đội QLTT số 2.

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, người lao động ủng hộ

Phương Hân |

Trong tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ngày 1.3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất lao động thôi việc và đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu. Trước đề xuất này, nhiều công nhân lao động bày tỏ sự ủng hộ.

Chính thức đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lấy ý kiến, Bộ này đề xuất đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên đã được hưởng lương hưu.

Đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến có phương án đề xuất chỉ được rút 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu.