Công an tỉnh Nam Định báo cáo về vụ cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy

TRUNG DU |

Nam Định - Sau thông tin phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng liều lĩnh thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình, Công an tỉnh Nam Định vừa có báo cáo gửi lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả xác minh.

Công an tỉnh Nam Định khẳng định có hoạt động khai thác cát trái phép

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng về việc xác minh, kiểm tra thông tin phản ánh trên Báo Lao Động liên quan hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tại sông Đáy (địa phận xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), ngày 12.3, Công an tỉnh Nam Định đã có văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin vụ việc.

Báo cáo số 1066/BC-CAT-PTM do đại tá Chu Văn Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định ký.

Theo nội dung báo cáo của Công an tỉnh Nam Định: Khoảng 21h40 ngày 4.3, ngay sau khi nhận được phản ánh của phóng viên Báo Lao Động và báo cáo của Công an huyện Nghĩa Hưng, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Nghĩa Hưng, Công an xã Nghĩa Sơn tiến hành xác minh sự việc.

"Tuy nhiên, do trời tối, thời tiết sương mù, lại không có phương tiện để tiếp cận nên không xác định được vị trí phương tiện khai thác, chỉ nghe thấy tiếng máy nổ, ánh đèn ở giữa sông về phía Ninh Bình nghi vấn là của phương tiện hút cát trái phép. Ít phút sau, ánh đèn và tiếng máy nổ nhỏ và đi xa dần về phía địa phận tỉnh Ninh Bình", trích báo cáo.

Hình ảnh các đối tượng dùng sà lan khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn giáp ranh 2 tỉnh Nam Định - Ninh Bình vào tối ngày 4.3. Theo người dân, trước đó, từ mùng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cát tặc đã lộng hành tại đây trong nhiều ngày nhưng không được ngăn chặn, xử lý. Nguồn: Trung Du

Vẫn theo Công an tỉnh Nam Định, sau đó, tổ công tác nói trên đã tiếp tục tuần tra, mật phục tại khu vực được phản ánh và trên toàn bộ tuyến sông Đáy; thông báo, trao đổi với Công an tỉnh Ninh Bình về tình hình liên quan đến phản ánh của báo chí.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra thực tế tình hình khai thác khoáng sản (cát) trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra, trên toàn tuyến thuộc địa giới hành chính xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng không có phương tiện thủy hoạt động khai thác khoáng sản (cát) trên sông.

Công an tỉnh Nam Định khẳng định: "Như vậy, phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép tối ngày 4.3.2024 tại vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình là có căn cứ. Thủ đoạn hoạt động khai thác trái phép cát lợi dụng trời tối, hút bằng phương pháp hút rê (vừa đi vừa hút)".

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với cát tặc

Từ khi nhận được thông tin phản ánh đến nay, Công an tỉnh Nam Định cho biết chưa phát hiện vụ việc nào liên quan hành vi khai thác khoáng sản cát trái phép trên tuyến Sông Đáy.

Bên cạnh đó, việc tuần tra, kiểm soát phương tiện hoạt động trên sông Đáy thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Ninh Bình gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản của Công an tỉnh Nam Định.

Trước thực trạng này, Công an tỉnh Nam Định cho biết sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động thông báo, trao đổi với Công an tỉnh Ninh Bình theo đúng quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Nam Định và UBND tỉnh Ninh Bình để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý đối với các hành vi khai thác khoáng sản (cát) trên sông Đáy; không để các đối tượng vi phạm lợi dụng khu vực giáp ranh để thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Lực lượng cảnh sát kinh tế, môi trường nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch trực tiếp đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, kinh doanh, cấp phép, trốn thuế, lợi dụng chức vụ... liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Công an các địa phương có tuyến sông trên địa bàn tổ chức tổng điều tra cơ bản, lập danh sách, ký cam kết với tất cả các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải đường sông, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản là cát, đá sỏi, vật liệu xây dựng thông thường.

Khi phát hiện hành vi khai thác cát trái phép, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ

TRUNG DU |

Nam Định - Như Lao Động đã thông tin, sau nhiều ngày mai phục, vào tối 4.3, phóng viên Lao Động đã trực tiếp ghi nhận được tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy nối 2 tỉnh Nam Định với Ninh Bình

TRUNG DU |

Nam Định - Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Lao Động đã tiến hành ghi nhận tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Sớm đưa thi hài thuyền viên Việt Nam tử nạn trên tàu hàng Biển Đỏ về nước

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã thông tin về việc hỗ trợ đưa thi hài Đại phó Đặng Duy Kiên - thuyền viên tàu True Confidence bị tập kích khi đi qua Biển Đỏ ngày 6.3 - về nước.

Loạt sự kiện thể thao đỉnh cao được kỳ vọng giúp Bình Định hút khách

Luân Thảo |

Bình Định - Là 2 sự kiện tâm điểm của tuần lễ "Amazing Binh Dinh Fest" diễn ra tại TP Quy Nhơn trong 10 ngày cuối tháng 3.2024, Giải đua thuyền máy F1H2O và Giải mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách đến với miền "đất võ trời văn".

Lý do giá xăng chỉ giảm 10 đồng

Cường Ngô |

Mỗi lít xăng giảm 10-20 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng 70-300 đồng tùy loại, từ 15h hôm nay. Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên được liên Bộ Công Thương - Tài chính lý giải là nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Thu hồi hơn 1.000m2 đất công bị "phù phép" thành đất tư sau phản ánh của Lao Động

Minh Nguyễn - Khánh Linh |

Hòa Bình - Hơn 1.000m2 đất công ích bị "phù phép" thành đất tư đã được thu hồi sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Cơ hội bắt quả tang cát tặc trên sông Đáy nối Nam Định - Ninh Bình bị bỏ lỡ

TRUNG DU |

Nam Định - Như Lao Động đã thông tin, sau nhiều ngày mai phục, vào tối 4.3, phóng viên Lao Động đã trực tiếp ghi nhận được tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy nối 2 tỉnh Nam Định với Ninh Bình

TRUNG DU |

Nam Định - Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Lao Động đã tiến hành ghi nhận tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).