Người dân kêu cứu
Theo phản ánh của người dân, cơ sở sản xuất tiền vàng mã này rộng hàng nghìn m2 do hộ ông Phạm Công Cường (người dân trong xóm) chung vốn với vợ chồng ông Lại Thế Thoan, bà Vũ Thị Luyến (là người ở nơi khác đến) để xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị sản xuất tiền vàng mã.
Từ tháng 4.2021, ông Đ.M.T - người dân xóm 2 thôn Hoành Từ - cùng với gần 50 người trong thôn đã phải cùng ký vào lá đơn đề nghị, gửi lên UBND xã Đông Cường để kiến nghị có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường của cơ sở sản xuất tiền vàng mã do ông Cường, ông Thoan và bà Luyến làm chủ.
"Xưởng giấy tiền vàng mã này đặt trên địa bàn thôn từ nhiều năm qua, đi vào hoạt động 24/24 từ năm 2019 đến nay.
Trong quá trình sản xuất, xưởng không những không đạt những quy chuẩn về bảo vệ môi trường mà còn thường xuyên gây ra những hành vi gây ô nhiễm môi trường như khói đen, bụi thô, bụi mịn, nước thải, mùi khét của nguyên liệu đốt.
Đặc biệt là tiếng ồn phát ra khi xưởng hoạt động ngày đêm đã làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân chúng tôi", trích nội dung lá đơn kiến nghị của tập thể người dân xóm 2, thôn Hoành Từ gửi đến UBND xã Đông Cường.
Cảnh sát môi trường vào cuộc
Từ phản ánh của người dân, ngày 1.4, PV Lao Động đã tìm về địa phương để ghi nhận, xác minh sự việc. Theo quan sát, cơ sở sản xuất tiền vàng mã bị người dân phản ánh gây ô nhiễm, mặt cổng vào nằm ngay cạnh đường tỉnh DT.456 hướng đi Đò Mom, mặt sau giáp đoạn cuối sông Tiên Hưng đổ ra, nối vào sông Diêm Hộ.
Gần ngay xưởng sản xuất này khoảng 100 mét là nhà máy nước sạch của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nước Hoàng Hải.
Theo người dân, nhà máy nước sạch này lấy nguồn nước mặt nguyên liệu từ ngoài sông, sản xuất cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ người dân xã Đông Cường và các xã Đông Phương, Đông Xá của huyện Đông Hưng.
Người dân đồng thời cung cấp các hình ảnh chụp, đoạn clip ghi lại việc cơ sở sản xuất tiền vàng mã trong quá trình hoạt động xả thải trực tiếp không qua xử lý ra sông Tiên Hưng. Phẩm màu, nước thải từ xưởng này khiến cả khúc sông ngả màu vàng đục.
"Hầu như cả ngày lẫn đêm, tiếng ồn, khói bụi từ xưởng hoạt động liên tục gây ầm ĩ cả khu dân cư, khói bay đen kịt tỏa lên trời có mùi khét lẹt, gây khó thở. Đường ống xả thải từ xưởng chôn ngầm nối thẳng ra sông.
Chúng tôi lo sợ rằng với đà này chắc chắn nhân dân trong xã này và mấy xã xung quanh sẽ nhiễm bệnh, thậm chí bị ung thư cả", ông Đ.M.T bức xúc.
Được biết, từ ý kiến phản ánh của người dân, trong buổi chiều tối ngày 31.3 và sáng ngày 1.4, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Đông Hưng, Công an xã Đông Cường và cơ sở thôn Hoành Từ đã tiến hành kiểm tra hành chính, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường của chủ cơ sở.
Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước thải từ xưởng, thuê thợ lặn để xác minh đường ống xả thải từ xưởng ra sông Tiên Hưng, lấy mẫu đất, mẫu nước sông khu vực bên cạnh cơ sở để gửi quan trắc, kiểm định để có cơ sở, căn cứ xác định rõ hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của xưởng từ đó xử lý, xử phạt theo quy định, trình tự pháp luật.
Trước câu hỏi của PV Lao Động về việc người dân nhiều lần có đơn phản ánh lên UBND xã Đông Cường về hành vi gây ô nhiễm môi trường của cơ sở sản xuất tiền vàng mã đặt tại xóm 2, thôn Hoành Từ thì chính quyền địa phương đã có biện pháp gì để xử lý, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục?, qua điện thoại, ông Đỗ Quý Toản - Chủ tịch UBND xã Đông cường nói rằng, gia đình đang có việc bận, từ chối trả lời báo chí.