Chọn đơn vị thăm dò, khai thác khoáng sản: Những dấu vết làm lộ rõ lợi ích nhóm

Vương Hà |

Trước những đơn thư tố cáo và báo chí phân tích mổ xẻ những dấu hiệu lợi ích nhóm, Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy tỉnh Sơn La đã vào cuộc. Bước đầu, UBND tỉnh ban hành quyết định để dừng quyết định sai luật của chính mình (Như LĐO ra ngày 18.7 đã có bài) . Nhờ vào cuộc của UBKT, một số nội dung chỉ đạo trái luật đã bị lộ.

Hai công văn cùng số, cùng ngày có hai nội dung trái ngược!? 

Trong tay chúng tôi có 2 công văn (cv) của Sở XD có cùng số (1283/XSD-QLCL), cùng ngày (28.10.2015) nhưng có nội dung hoàn toàn trái ngược nhau. Cả hai cv này cùng đề cập một nội dung “tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình và cv chấp thuận của UBND tỉnh cho đơn vị có đủ năng lực để cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát trên dòng sông Mã thuộc địa bàn huyện Sông Mã.”

Nội dung công văn đầu cùng quan điểm với các sở, ngành khác lại bị... hủy. 


Công văn ra đầu tiên có 2 trang, nêu đầy đủ lập luận trước khi đưa ra ý kiến. Theo cv này, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) đã thẩm định 2 đơn vị có đủ năng lực, do đó “Sở Xây dựng (XD) không thẩm định hồ sơ năng lực cụ thể của các nhà đầu tư (vì sở TNMT không gửi hồ sơ của đơn vị đựợc thẩm định - pv). Vì vậy, Sở XD không có cơ sở tham gia lựa chọn nhà đầu tư nào được cấp phép… ” 

Tuy nhiên, Sở XD cũng đưa ra quan điểm của mình: nếu có 2 đơn vị đủ năng lực thì đề nghị Sở TNMT xem xét, lựa chọn đơn vị “là DN trong tỉnh có đủ điều kiện, năng lực kinh nghiệm; có trụ sở và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện về công ăn, việc làm cho DN địa phương, đồng thời thuận tiện trong quản lý khai thác và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.” 

Nhưng, cũng trong buổi sáng cùng ngày, vẫn chính phó giám đốc Sở XD Hà Ngọc Chung ký, cv thứ hai có nội dung hoàn toàn khác. Không một lập luận, nội dung đề cập chỉ ngắn gọn: “Đồng ý với nội dung tờ trình và công văn chấp thuận của UBND tỉnh do Sở TNMT dự thảo.” Và cv sau đã được Sở XD coi là văn bản chính thức và thu hồi văn bản trước. Nhưng chính vì chưa thu hồi hết nên mới có chuyện…lộ. Vì lộ, nên người ký văn bản này đã phải làm kiểm điểm: Đâu là lý do của sự quay ngoắt 180 độ này? 

Khi có ý kiến của thủ trưởng, nội dung công văn sau ngược 180 độ với công văn trước!? 

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Hà Ngọc Chung cho biết, sau khi ký cv đầu tiên và đã yêu cầu văn phòng phát hành. Về nội dung văn bản này, ông Chung cho rằng, “dựa vào các ý kiến trước đây Sở XD đã góp ý để tiếp tục góp ý với tinh thần đó. Tuy nhiên sau đó, ông Trần Khắc Sơn - Phó giám đốc phụ trách Sở XD (thời điểm đó chưa có Gđ sở - pv) – truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng: Sở XD hãy xem kỹ lại tờ nội dung tờ trình của Sở TNMT. Mà Sở TNMT là nơi thẩm định năng lực. Do đó, tôi làm lại cv theo hướng góp ý về mặt thể thức của văn bản” (!?). Nhưng khi chúng tôi hỏi, thủ trưởng là ai thì ông Chung không nói mà cho rằng: “Tế nhị lắm anh ạ”. 

Để biết thủ trưởng này là ai, chúng tôi gọi điện cho ông Phó GĐ Trần Khắc Sơn. Tuy nhiên, mới nghe đề cập 2 cv có nội dung trái ngược nhau, ông Sơn đã từ chối trả lời và nói Sở XD đã có văn bản rồi dập máy. Thành thử, chúng tôi không thể hỏi tiếp, thủ trưởng đó là ai mà hai vị lãnh đạo Sở XD này phải răm rắp nghe, để rồi ra văn bản ngược hẳn ý ban đầu của sở này? Như vậy, đây vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ mà chắc chắn UBKT tỉnh ủy sẽ làm rõ. 

Cần làm rõ trách nhiệm những cá nhân, tập thể làm sai 

Điều đáng lưu ý nhất ở đây là, nội dung cv lần đầu của Sở XD cũng hoàn toàn trùng quan điểm của tất cả các cơ quan được lấy ý kiến: Nếu 2 DN cùng có năng lực thì nên giao cho DN của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho lao động địa phương và dễ quản lý.  Đó cũng chính là nội dung trả lời Sở TNMT của sở Công thương, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, UBND huyện Sông Mã. 

Với góc nhìn bảo vệ an ninh vùng biên, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La còn nói rõ thêm: “Đối với các điểm khai thác nằm trong địa bàn khu vực biên giới, nếu để DN ngoài tỉnh đến khai thác sẽ không nắm chắc được nhân thân, khó quản lý, khi có vấn đề phát sinh việc giải quyết phức tạp.” 

Thậm chí, Sở Công thương cũng nhìn nhận về an ninh khi đề cập “để quản lý việc khai thác khoáng sản trên dòng sông Mã được thuận tiện, đảm bảo các yếu tố về an ninh, quốc phòng…đề nghị Sở TNMT tham mưu cho tỉnh lựa chọn DN của tỉnh Sơn La…” 

Nhưng bất chấp tất cả các văn bản đó, ngay ngày 28.10.2015 (ngày các sở, ngành trả lời - pv) Sở TNMT vẫn trình UBND tỉnh (cv số 607) cho rằng: “Về cơ bản các sở, ngành và UBND huyện Sông Mã nhất trí với dự thảo tờ trình của Sở TNMT.” (??) Đặc biệt, ngày 28.10 này, UBND huyện Sông Mã chưa có văn bản trả lời Sở TNMT nhưng vẫn được sở này đưa vào “cơ bản nhất trí…”(!!).

Dựa vào tờ trình này, ngay ngày hôm sau, ông Lò Mai Kiên – Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – ký cv số 3245 để “giao cho Cty Cổ phần đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ Fico là chủ đầu tư thăm dò, khai thác…” 

Điều đáng lưu ý, đa số các sở, ngành được hỏi đều đề nghị lựa chọn DN trong tỉnh làm chủ đầu tư chứ không phải Cty Fico – doanh nghiệp tỉnh ngoài. Như vậy, cv này đã đi ngược lại đa số ý kiến của các sở ngành được tham gia.  Rất may, khi UBKT tỉnh ủy vào cuộc, trong cv số 3039 (ngày 30.6.2016), UBND tỉnh Sơn La đã phải chỉ đạo: “Dừng thực hiện cv số 3245 ngày 29.10.2015 của UBND tỉnh về việc lựa chọn Cty Cổ phần đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ Fico là chủ đầu tư thực hiện dự án thăm dò, khai thác cát trên dòng sông Mã thuộc địa bàn huyện sông Mã cho đến khi chỉ đạo mới của UBND tỉnh.” Như vậy, sau khoảng 9 tháng, UBND tỉnh đã sửa sai. Nhưng thế là chưa đủ, dư luận đề nghị UBKT cần làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị gây là sự việc này.

Vương Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.