Chính phủ yêu cầu nghiên cứu thí điểm điện mặt trời mái nhà dư được bán lên lưới

Cường Ngô |

Bộ Công Thương được yêu cầu nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện mặt trời mái nhà dư không dùng hết thì được bán lên lưới điện quốc gia.

Ngày 10.7, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Để khuyến khích phát triển nguồn điện sạch, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng hết thì được bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% tổng công suất.

"Bộ Công Thương, Bộ Tài chính phải nghiên cứu các quy định giá mua trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm mua sản lượng điện dư và bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện, bảo đảm sự hài hòa và khuyến khích phát triển cơ chế này.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện dư không dùng hết thì được bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% tổng công suất. Ảnh: Vũ Phong
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu thí điểm việc sản xuất điện mặt trời mái nhà dư không dùng hết thì được bán lên lưới điện quốc gia không quá 10% tổng công suất. Ảnh: Vũ Phong

Đồng thời, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu các giải pháp, thiết kế điều kiện cần thiết để không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nguồn lực xã hội", lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo.

Còn Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm tính pháp lý của nghị định và các quy định hiện hành, trong đó có Quy hoạch điện VIII.

Những chỉ đạo này, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu và hoàn thiện dự thảo nghị định trước ngày 11.7, để xem xét, ký ban hành trước ngày 12.7 năm nay.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xây dựng, ban hành nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp và Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu.

Đối với dự thảo nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, thông báo truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - đề nghị làm rõ khái niệm tự sản, tự tiêu theo hướng sản xuất ra cơ bản để dùng.

Đối với lượng điện dư thừa nếu có lắp đặt pin lưu trữ, tích điện thì EVN sẽ nghiên cứu đề xuất mua điện với giá điện hợp lý, đặc biệt là giá mua điện vào giờ cao điểm.

Trong đó lưu ý, trường hợp không có pin lưu trữ điện, EVN sẽ mua với giá thấp nhất trên thị trường điện mà EVN mua của các hộ bán điện khác. Lượng điện dư thừa mà EVN mua lại có thể xem xét được bù trừ khi người dân mua điện của EVN.

Bên cạnh đó, EVN phải nghiên cứu, tính toán giá điện 2 thành phần.

"Giá điện khi không có mặt trời, vào giờ cao điểm thì phải khác giá điện vào thời điểm có nắng to, hay mức giá đối với trường hợp có thiết bị, pin lưu trữ điện sẽ khác với trường hợp không có lưu trữ điện năng để bảo đảm công bằng cũng như khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo, hệ thống pin lưu trữ, hệ thống điện thông minh", kết luận nêu.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Rà soát dự án điện mặt trời, điện gió đang khắc phục vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật vào kế hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió đã và đang khắc phục những vi phạm, sai phạm theo kết luận thanh tra.

Sẽ phải xây dựng quy trình riêng khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp

Anh Tuấn |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà, điện gió...) với khách hàng sử dụng điện lớn.

Chủ đầu tư điện mặt trời ở Gia Lai khiếu nại vì bị tạm dừng mua bán điện

THANH TUẤN |

Sự việc Công ty Điện lực Gia Lai tạm dừng mua điện của 2 chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tại huyện Krông Pa đã làm cho doanh nghiệp thiệt hại nặng nề về kinh tế. Doanh nghiệp đang gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp có thẩm quyền để chờ được giải quyết.

Giảm lệ phí trước bạ, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa khả quan

Minh Ánh |

Giảm mức thu lệ phí trước bạ là chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, kích cầu thị trường ôtô trong nước. Tuy nhiên, kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối ôtô vẫn chưa khả quan, cho thấy việc giảm lệ phí trước bạ cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

Cải tạo hẻm rộng gấp đôi dự kiến gây bức xúc ở Cần Thơ

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Người dân phản ánh, công trình cải tạo hẻm tổ 4, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh chỉ cải tạo rộng 5m, nhưng nay lại mở rộng thành 10m...

BRICS có thể thành lập nghị viện riêng

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga kêu gọi BRICS thành lập nghị viện riêng để tăng cường ảnh hưởng toàn cầu.

Người phụ nữ điều hành đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm

Việt Dũng |

Zhang Min được Li Zhao Qiang đưa sang Việt Nam rồi cùng các đối tượng điều hành, tổ chức cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, truy thu nợ được hơn 1.100 tỉ đồng.

Nhiều dự án có sai phạm, liên quan đến BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Nhiều dự ántỉnh Quảng Trị có những thiếu sót, tồn tại hạn chế có liên quan đến việc tham mưu, cấp quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQL KKT) tỉnh Quảng Trị.

Rà soát dự án điện mặt trời, điện gió đang khắc phục vi phạm

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật vào kế hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió đã và đang khắc phục những vi phạm, sai phạm theo kết luận thanh tra.

Sẽ phải xây dựng quy trình riêng khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp

Anh Tuấn |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà, điện gió...) với khách hàng sử dụng điện lớn.

Chủ đầu tư điện mặt trời ở Gia Lai khiếu nại vì bị tạm dừng mua bán điện

THANH TUẤN |

Sự việc Công ty Điện lực Gia Lai tạm dừng mua điện của 2 chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà tại huyện Krông Pa đã làm cho doanh nghiệp thiệt hại nặng nề về kinh tế. Doanh nghiệp đang gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp có thẩm quyền để chờ được giải quyết.