Chiếm dụng sân chơi của cư dân để làm bãi trông giữ xe

Minh Hạnh |

Hà Nội - Khu vực sân chơi của người dân tại tổ dân phố số 26 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy đang bị chiếm dụng làm điểm trông giữ xe, gây bức xúc cho cư dân.

Theo phản ánh của người dân đang sinh sống tại tổ dân phố số 26, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), sân chơi của các tòa nhà 5A, 5B và 7A đang bị chiếm dụng thành nơi trông giữ xe.

Bà Lê Thị Phượng (tên đã thay đổi) trú tại nhà 7A cho hay, trước đây, bà thường đưa cháu ra khu vực sinh hoạt chung vui chơi, tuy nhiên hiện khu vực này bị xe ôtô đỗ kín.

Theo phản ánh, dịch vụ trông giữ xe tại đây cũng có nhiều bất cập. Hàng trăm xe ôtô đang được trông giữ nhưng do quá tải nên một số người đã chiếm dụng vỉa hè, lòng đường của 2 ngõ số 5 và số 7 phố Lê Đức Thọ và cả phần sân chơi phía sau để đỗ xe.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (tên đã thay đổi) trú tại nhà 5A cho biết, nhiều năm nay, ông gửi xe ôtô tại điểm trông giữ dưới chân tòa nhà với giá 1 triệu đồng/xe/tháng, nhưng không được ký hợp đồng trông giữ mà chỉ có biên lai thu tiền.

Phương tiện đỗ chiếm hết vỉa hè và xuống cả lòng đường trước cửa tòa nhà 5A. Ảnh: Minh Hạnh chụp 17 giờ ngày 17.3.
Phương tiện đỗ chiếm hết vỉa hè và xuống cả lòng đường trước cửa tòa nhà 5A. Ảnh chụp lúc 17h ngày 18.3. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ông Vi Việt Anh (tên đã thay đổi) trú tại tòa nhà 7A, phần lớn xe ôtô gửi tại đây chỉ có hợp đồng miệng (không có hợp đồng bằng văn bản). Trong khi bãi xe quá tải thì Ban quản lý của tòa nhà lại cho phép các hàng quán bày bán gây mất mỹ quan. Mới đây, một quán phở bò đã "mọc" lên sát chân tòa nhà 7A khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân càng bí bách.

Ngày 19.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Nga - Tổ trưởng Tổ dân phố số 26, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội - cho biết, hiện lượng cư dân của Tổ dân phố 26 tại các tòa nhà 5A, 5B, 7A và khu nhà phân lô lớn, kéo theo nhu cầu gửi xe ôtô cao. Trong khi đó, khu vực tầng hầm của nhà 5A và 7A đang quá tải, buộc các phương tiện phải đỗ bên trên.

Liên quan đến bãi xe chiếm sân chơi của cư dân, bà Nga cho rằng, từ vài năm nay tại khu vực sân bóng có ít người chơi nên một số người dân tự đỗ xe vào. “Hàng tháng, những người trông giữ đóng cho tổ dân phố 1 triệu đồng gọi là tiền phí dịch vụ” - bà Nga cho hay.

Người dân tại đây còn phản ánh, bất cập trong việc trông giữ xe đã khiến khu vực sân chơi chung của cư dân bị chiếm dụng và từng xảy ra mất cắp. Theo đó, tối 16.2.2024, trước cửa tòa nhà số 5A đã xảy ra việc mất trộm ôtô.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều 18.3, lượng xe ôtô đỗ tại khu vực sân chơi rất lớn. Cùng với đó, khu vực trước và sau của tòa nhà 7A, hàng quán chiếm hết nơi sinh hoạt chung của người dân.

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 19.3, ông Phạm Văn Lợi - Chủ tịch UBND phường Mai Dịch - cho rằng, quan điểm của phường là cương quyết dẹp bỏ những điểm trông giữ xe trái phép. “Phường tiếp thu ý kiến phản ánh của báo sẽ triển khai kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm” - ông Lợi nói.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Thỏa thuận trông giữ xe bằng miệng vẫn đủ tính pháp lý

Minh Hạnh |

Việc trông giữ xe tại các tòa chung cư tại Hà Nội đang có nhiều bất cập, nhiều điểm trông giữ xe không ký hợp đồng mà chỉ hợp đồng miệng. Khi xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện sẽ rất khó giải quyết.

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.

Xuất hiện ý tưởng Ukraina trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Cựu Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraina nêu ý tưởng trả nợ phương Tây bằng dầu khí Nga, đáp trả đề xuất “cho Kiev vay” của Washington.

Phim gia đình lại tràn ngập giờ vàng

Huyền Chi |

Chủ đề gia đình, hôn nhân lên ngôi ở màn ảnh Việt nhiều năm qua. Cũng vì thế, phim truyền hình đi vào lối mòn, thiếu bứt phá và khiến khán giả “quá tải” với những cảnh đánh ghen, ngoại tình.

FDI vào Việt Nam năm 2024 sẵn sàng bùng nổ

Ngọc Vân |

Báo chí thế giới đánh giá dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong năm nay sẵn sàng cho sự bùng nổ mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, ngân hàng và bất động sản.

Lương thấp, không được nhận phụ cấp, nhân viên thiết bị trường học mong được quan tâm

TRÀ MY |

Ngoài nỗi lo về tiền lương, nhân viên thiết bị trong trường học cho biết, rất băn khoăn khi không được nhận bất kì khoản phụ cấp nào.

Tỏi Lý Sơn Quảng Ngãi được ví như "vàng trắng" nhưng giá cả bấp bênh

HỮU DANH - VIÊN NGUYỄN |

Tỏi Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - được ví như "vàng trắng", tuy nhiên sản lượng và giá cả không ổn định, khiến việc sản xuất tỏi gặp nhiều khó khăn.

Bát nháo việc trông giữ xe trước cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Minh Hạnh - Lê Hoa |

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Thanh Trì, TP Hà Nội) là cơ sở y tế có lượng người khám và điều trị rất đông. Cũng vì thế, việc trông giữ xe tại các tuyến phố quanh bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Lợi dụng tình trạng này, nhiều người mở các điểm trông giữ trái phép.

Thỏa thuận trông giữ xe bằng miệng vẫn đủ tính pháp lý

Minh Hạnh |

Việc trông giữ xe tại các tòa chung cư tại Hà Nội đang có nhiều bất cập, nhiều điểm trông giữ xe không ký hợp đồng mà chỉ hợp đồng miệng. Khi xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện sẽ rất khó giải quyết.

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.