Không tăng giá
Theo anh Đinh Tùng Lâm (TP Thái Nguyên), để chuẩn bị cho việc trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, anh đã phải đặt xe limousine Thái Nguyên – Hà Nội từ sớm, nhưng do lượng khách quá đông anh không lựa chọn được giờ đi vào buổi chiều mà phải đi từ sáng sớm ngày 1.5.
Anh Đỗ Anh Thắng, chủ nhà xe Kết Hợp chạy tuyến Hà Nội – Tuyên Quang cho biết, bắt đầu từ tối 30.4, các xe chạy từ Tuyên Quang về Hà Nội đã kín khách; xe từ Hà Nội quay lên thì 80% phải chạy rỗng. "Việc chạy lệch này, nhà xe thu không đủ chi nhưng để giữ khách vẫn phải chạy và không tăng giá", anh Thắng nói.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Phạm Võ - nhân viên điều hành xe tại Công ty Anh Huy (chạy tuyến Hà Nội – TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, hiện lượng khách từ Hạ Long về Hà Nội tăng gấp đôi ngày thường, ngoài việc tăng cường thêm xe, công ty cũng tăng chuyến. Tuy nhiên, lượng khách từ Hà Nội về rất ít khiến nhà xe bị lỗ.
Mặc dù đông khách nhưng các nhà xe đều không tăng giá vé: Giá vé xe limousine Hà Nội – Hạ Long 250.000 đồng/người, Hà Nội – Thái Nguyên 120.000 đồng/người, Hà Nội – Thái Bình 150.000 đồng/người…
Theo ông Khúc Hữu Thanh Hải – Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải, Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng, so với những năm trước đây, kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay, lượng khách tăng đột biến khiến nhiều doanh nghiệp vận tải không kịp trở tay.
Hiện doanh nghiệp của ông Hải đã phải tăng 50% số lượng xe chạy Hà Nội – Hải Phòng và kéo dài giờ chạy. “Nếu trước đây, 6h xe mở chuyến thì dịp này mở sớm từ 5h; bình thường 20h giờ đóng tuyến thì nay có thể kéo dài đến 22h hoặc 23h để phục vụ hành khách”, ông Hải cho hay.
Dịch vụ xe ghép cũng "cháy chỗ"
Tránh cảnh "nhồi nhét" khi quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân lựa chọn di chuyển sớm và đây cũng là lí do khiến các tài xế xe ghép, xe đi chung chạy hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.
Trước đây, anh La Văn Quý - tài xế xe ghép ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - từng là lái xe hợp đồng cho một công ty vận tải. Năm 2022, anh Duy vay mượn tiền, mua được chiếc xe ô tô 5 chỗ. Từ đó, anh chuyển hẳn sang chạy xe ghép, xe tiện chuyến Phú Thọ - Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Theo anh Quý, ngày thường thì thưa khách nhưng cứ đến dịp lễ, Tết mọi gia đình đều có nhu cầu đặt xe riêng cho tiện di chuyển. Dịp Tết luôn là thời gian cao điểm, nhận chuyến xe không xuể. Năm nay là năm đầu tiên mà tài xế này nhận định cả dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cũng “cháy chỗ".
Một mình không kịp trở tay, vợ anh Quý phải hỗ trợ chồng “trực” trên các hội xe, chốt điểm đón, trả khách và chốt giá. Cũng may, kỳ nghỉ lễ 5 ngày này, hầu hết các chuyến anh đều đón được khách cả lượt đi, lượt về, bù xăng xe quay đầu. Có ngày anh thu được 3 - 4 triệu đồng.
Tuy có mức thu nhập khá nhưng bù lại, công việc này khiến nam tài xế phải bỏ lỡ các bữa ăn quây quần bên gia đình, cuộc hẹn họp lớp bên bạn bè. Hơn nữa, kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều cửa hàng ăn uống đóng cửa khiến anh phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống trên xe.
Cũng làm tài xế xe taxi được gần 4 năm, anh Lương Văn Quỳnh (Thanh Ba, Phú Thọ) cho biết, dịp này khách hàng thuê xe đi lại rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nguyên giá cước xe.
"Anh em, bạn bè cũng gọi liên tục, hỏi sao dịp lễ mà vẫn chạy xe. Nhưng những tài xế xe ghép đều cố gắng kiếm tiền vào thời gian này, ngày thường không được nhiều như vậy", anh Quỳnh tâm sự.
Theo anh Quỳnh, xe ghép chuyến là 250 nghìn đồng/người, còn đi cả xe giá dao dộng từ 700 - 800 nghìn đồng/xe với đoạn đường khoảng 70km. Dịp lễ, anh Quỳnh nhận từ 3-4 lượt xe với mức thu nhập không 4 triệu đồng/ngày chưa trừ tiền xăng xe.
Anh Quỳnh kể, anh và 10 lái xe khác thường chuyển khách cho nhau. Nếu khách có nhu cầu đặt chỗ mà người này ở xa hoặc đang bận chạy thì sẽ chia sẻ cho người khác.
"Ngoài những người di chuyển đến các thành phố lớn thì khách hàng còn cần đi du lịch, thăm bạn bè, anh em. Ngày thường không chạy được nhiều chuyến như ngày này nên tài xế chúng tôi đều tranh thủ" - nam tài xế bộc bạch.