Cháy cửa hàng đồ sơ sinh: Nhà vừa sinh sống, vừa kinh doanh cần lưu ý gì?

Bảo Hân |

Từ vụ cháy cửa hàng đồ trẻ sơ sinh tại đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) làm 4 người chết, hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh cần lưu ý gì về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy?

Nghị định 136/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2021) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, tại điều 7 có quy định về điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình.

Theo đó, khoản 2 của điều 7 quy định: Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể, nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy.Bên cạnh đó, có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

Điều 7 của Nghị định cũng quy định, điều kiện an toàn về phòng cháy phải được chủ hộ gia đình tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Ngoài ra, theo khuyến cáo của một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Thái Bình, đối với những hộ gia đình tại thành phố nói chung và hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh nói riêng (như cửa hàng bán đồ đồ sơ sinh vừa xảy ra cháy làm 4 người chết tại Hà Nội), ngoài việc cần bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, cần lưu ý khi gia cố để chống trộm, không nên xây dựng quá kiên cố khiến khi xảy ra sự cố cháy nổ, người trong nhà không thể thoát ra ngoài cũng như lực lượng chữa cháy, cứu hộ rất khó vào trong nhà để cứu người. Nếu gia cố chống trộm thì cần phải có cửa, có khoá để khi xảy ra sự cố có thể nhanh chóng mở ra được, thoát ra ngoài.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

4 ngày, 10 người thiệt mạng vì cháy: Tại ai và tại sao?

Linh Anh |

Chỉ trong vòng có vài ngày, xảy ra hai vụ cháy nhà thương tâm khiến 10 người thiệt mạng. Vấn đề phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư chưa khi nào hết nóng.

Hà Nội: Thăm hỏi, động viên gia đình 4 nạn nhân vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, quận Đống Đa đã trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy thương tâm trên phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong.

Bản tin 1 phút: Cháy lớn ở Tôn Đức Thắng, 4 người tử vong

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 4.4: Cháy lớn ở Tôn Đức Thắng, 4 người tử vong; TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo;...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 ngày, 10 người thiệt mạng vì cháy: Tại ai và tại sao?

Linh Anh |

Chỉ trong vòng có vài ngày, xảy ra hai vụ cháy nhà thương tâm khiến 10 người thiệt mạng. Vấn đề phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư chưa khi nào hết nóng.

Hà Nội: Thăm hỏi, động viên gia đình 4 nạn nhân vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng

Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, quận Đống Đa đã trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ cháy thương tâm trên phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong.

Bản tin 1 phút: Cháy lớn ở Tôn Đức Thắng, 4 người tử vong

TUẤN ANH - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 4.4: Cháy lớn ở Tôn Đức Thắng, 4 người tử vong; TPHCM nắng nóng như đổ lửa, tour du lịch biển cũng "cháy" theo;...