Bà Hoàng Thị Thanh (sinh năm 1972, thường trú phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) trước đây làm công nhân sắt tán - một công việc thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại - trong một doanh nghiệp.
Sau hơn 22 năm làm việc cho doanh nghiệp, bà cảm thấy sức khỏe ngày một xuống dốc và suy yếu hẳn, thường xuyên bị đau nhức xương khớp, rối loạn tiền đình và đặc biệt là sau hai lần bị ngã do tai nạn lao động. Thấy sức khỏe không thể kham nổi, bà xin doanh nghiệp giới thiệu cho bà đi giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.
Tháng 5.2017, bà được doanh nghiệp cấp giấy giới thiệu để đi giám định sức khỏe do suy giảm khả năng lao động. Với kết quả suy giảm khả năng lao động là 69%, bà Thanh đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.
Bà Thanh cho biết, ngày cầm quyết định nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động của Bảo hiểm xã hội TP.HCM cấp với mức lương hưu chỉ vỏn vẹn gần 2,1 triệu đồng/tháng do bị trừ tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi so với thời gian tham gia, đóng bảo hiểm xã hội là 22 năm 4 tháng, trong đó có 16 năm 5 tháng làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Qua nhiều lần điều chỉnh trợ cấp lương hưu, hiện nay mức lương hưu của bà chỉ hơn 3,1 triệu đồng/tháng. “Vì mức lương hưu quá thấp nên tôi phải gắng sức đi làm thêm, giúp việc nhà, trông trẻ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống dù biết nếu gắng sức để làm thêm sẽ không tốt cho sức khỏe của mình” - bà Thanh chia sẻ.
Chỉ tính riêng khoản tiền chi cho thuốc men hàng tháng về bệnh đau xương khớp, rối loạn tiền đình do ảnh hưởng của những năm tháng làm công việc nặng nhọc, độc hại là tiền triệu đồng/tháng dù bà có thẻ bảo hiểm y tế.
Hơn hai năm nay, bà chỉ quanh quẩn ở nhà, không thể tiếp tục làm thêm vì sức khỏe ngày càng xuống dốc và suy yếu nhiều hơn. Căn bệnh đau xương khớp, rối loạn tiền đình luôn hành hạ, cuộc sống của bà càng trở nên khó khăn.
Bà Thanh hi vọng đợt điều chỉnh tiền lương hưu sắp tới, những trường hợp về hưu như bà có mức lương hưu còn ít ỏi, quá thấp được điều chỉnh, tăng thêm lên ít nhất là trên 20% hay 30% để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, mua thuốc men điều trị bệnh tật.
Mong ước được quan tâm, được điều chỉnh, tăng thu nhập từ lương hưu đối với những trường hợp lương hưu còn quá thấp là điều mong mỏi chính đáng. Nếu được như vậy, những trường hợp như bà Thanh hoàn toàn được nghỉ ngơi, an dưỡng, tuổi già mà không phải gắng sức đi làm thêm.
Ngoài ra, đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi do mất sức lao động, mỗi năm bị trừ 2% mức hưởng như theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 là quá cao.
Do đó cần xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, mỗi năm bị trừ 1% là phù hợp. Điều này thể hiện được tính nhân văn của luật, đảm bảo mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động không bị quá thấp như hiện nay sau khi bị trừ tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.