Bà Nguyễn Thị Kim Loan (69 tuổi, ở khóm 6, thị trấn Long Hồ) đang chăm chút từng mũi chỉ may nón cho biết, việc chằm nón lá này đã được bà làm từ năm hơn 45 năm qua.
Theo bà Loan, hiện nay, bà làm để nhiều lớp trẻ đến tham quan, biết được các công đoạn sản xuất nón chứ thu nhập rất thấp.
“Trước đây, mỗi ngày gia đình tôi 4 người hoàn thành được hơn 10 cái nón lá. Còn hiện nay, vợ chồng tôi già, chỉ làm được từ 2 - 4 cái. Trừ hết chi phí chỉ được hơn 50 nghìn đồng/ngày, đủ tiền điện, nước trong nhà chứ không chi thêm được việc gì…” - bà Loan cho biết thêm.
Ông Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1953) cho hay, khoảng năm 1970 - 1985 là lúc hoàng kim của nghề chằm nón lá. Mỗi ngày, ông vót hơn 50 bộ sườn nón để bán lại cho những người trong xóm.
“Hiện nay, người trẻ tuổi trong xóm đi làm công ty, xí nghiệp, từ đó số người chằm nón ngày một ít lại. Những người còn làm nón lá ở đây chỉ để giữ nghề chứ thu nhập mỗi người 20 - 30 nghìn đồng/ngày là nhiều” - ông Tư cho biết thêm.
Bà Nguyễn Thị Bông (57 tuổi, cũng ở thị trấn Long Hồ) chia sẻ, từ sáng đến chiều tối, bà chỉ kiếm được khoảng 100.000 đồng qua việc vuốt keo cho nón lá thêm bóng, sáng và đẹp hơn.
Ông Lê Phong Châu (sinh năm 1970, ở thị trấn Long Hồ) là một thương lái thu mua nón lá cho biết, gia đình ông thu mua nón lá từ những ngày xóm này bắt đầu sản xuất cho đến nay.
“Thời hưng thịnh của sản xuất nón lá, mỗi tháng xuất bán gần 10.000 cái đi khắp mọi miền Tổ quốc. Còn hiện nay, số nón xuất bán hàng tháng chưa đến 1.500 cái” - ông Châu nói.
Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hồ Hoàng Minh - công chức văn hóa - xã hội thị trấn Long Hồ - nói rằng, xóm chằm nón lá này có hơn 40 năm. Thời gian đầu có trên 300 hộ dân thực hiện sản xuất nón với không khí nhộn nhịp, âm thanh nói cười rôm rả cả xóm.
Theo ông Minh, hiện nay, ở khóm 6 còn chưa đến 20 hộ tham gia sản xuất nón lá, đa số là người lớn tuổi, thu nhập mỗi người được từ 50.000 - 100.000 đồng/ngày tùy vào công đoạn.
Cũng theo ông Minh, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất nón lá góp phần lưu giữ nghề, các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn kết hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện các gói vay ưu đãi giúp bà con có vốn đầu tư nguyên vật liệu sản xuất.
“Bên cạnh đó, địa phương cũng giới thiệu đến các công ty du lịch, khách đến tham quan, trải nghiệm việc chằm nón lá, đưa hình ảnh chiếc nón lá sản xuất tại Long Hồ đến với nhiều nơi hơn” - ông Minh cho biết thêm.