Cần xử lý dứt điểm việc trông giữ xe tại khu tổ hợp HH Linh Đàm

Minh Hạnh |

Ngày 24.3.2023, Báo Lao Động phản ảnh việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe trái phép tại Tổ hợp HH Linh Đàm, chính quyền địa phương đã vào cuộc để dẹp điểm trông giữ xe này. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, điểm trông giữ xe này vẫn lén lút hoạt động, cần phải xử lý triệt để.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc từ nhiều năm nay, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để trông giữ trái phép tại Tổ hợp HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội gây bức xúc cho người dân sống trong khu vực, chính quyền địa phương đã vào cuộc để dẹp điểm trông giữ xe này.

Ôtô vẫn được trông giữ dưới vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh
Sau khi địa phương vào cuộc, ôtô vẫn trông giữ dưới lòng đường. Ảnh: Minh Hạnh

Ông Nguyễn Mạnh Hà – cán bộ địa chính xây dựng đô thị phường Hoàng Liệt cho hay, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động, thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND phường Hoàng Liệt về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị…, ngày 24.3.2023, UBND phường đã phối hợp cùng Công an phường và đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực vỉa hè và lòng đường khu HH Linh Đàm.

 
Tình trạng trông giữ xe dưới lòng đường vẫn diễn ra như chưa có sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Ảnh: Minh Hạnh

Qua kiểm tra, xác định có các vi phạm như Báo Lao Động phản ánh, tổ công tác đã yêu cầu ông Hoàng Việt Huỳnh người trông giữ xe (đại diện cá, nhân tổ chức trông giữ xe vi phạm) tại đây thu hồi biển bảng trông giữ xe trái phép và yêu cầu dừng ngay việc trông giữ xe trái phép dưới lòng đường theo Điểm a, Khoản 6 Điều 18 Nghị định 100-2019/NĐCP, sửa đổi và bổ sung Nghị định 123/2021/NĐCP ngày 28.12.2021.

 
Việc trông giữ xe dưới lòng đường vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Minh Hạnh

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hiện vẫn còn tình trạng trông giữ ôtô, xe máy dưới lòng đường, biển trông giữ xe của Công ty Hoàng Lan không còn đặt ngang nhiên dưới lòng đường mà đã được đưa lên vỉa hè.

Biển trông giữ xe đã được đưa lên vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh
Biển trông giữ xe đã được đưa lên vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, UBND phường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền vận động và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ được đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang giằng co quanh ngưỡng kháng cự ngắn hạn, nhà đầu tư nên chờ đợi đến khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Nhập nhèm đấu giá và đấu thầu dự án có sử dụng đất

Cao Nguyên |

Trên thực tế, hiện nay một số dự án có thể đấu giá nhưng cho đấu thầu, trong khi đó có những dự án chỉ đấu thầu lại cho đấu giá. Việc không rõ ràng tiêu chí đã khiến cho đấu giá với đầu thầu dự án sử dụng đất trở nên nhập nhèm.

Nhiều ngành xuất khẩu kim ngạch tỉ USD nỗ lực vượt khó

Cường Ngô |

Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu chục tỉ USD gặp khó khăn khi lượng đơn hàng suy giảm trầm trọng. Nhiều giải pháp đã được doanh nghiệp nỗ lực áp dụng để tìm kiếm đơn hàng mới, giữ lực lượng lao động, đảm bảo thu nhập cơ bản cho công nhân… Song đây cũng là lúc doanh nghiệp cần các chính sách trợ lực bên cạnh việc tự thân xoay xở. 

Rủi ro tài chính cho doanh nghiệp nếu phải trả tiền thuê đất hàng năm

ANH HUY |

Những thay đổi lớn về trả tiền thuê đất trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đánh giá sẽ gây ra nhiều rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp do giá thuê đất dễ tăng đột biến sau thời gian cố định 5 năm.