Cần đồng thuận trong hỗ trợ thiệt hại sạt lở đất đai tại huyện Mang Yang

THANH TUẤN |

UBND huyện Mang Yang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đưa ra kết luận chưa có cơ sở khẳng định sạt lở đất đai tại xã Hra, Đak Ta Ley có nguyên nhân do khai khoáng.

Ngày 9.12, tin từ UBND huyện Mang Yang cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân hiểu về nguyên nhân gây sạt lở đất đai, tạo sự đồng thuận trong công tác hỗ trợ thiệt hại.

Vào tháng 9.2023 xảy ra sự cố sạt lở đất đai dọc theo suối Hra, cuốn trôi đất sản xuất nông nghiệp của người dân xã Hra và Đak Ta Ley. Sạt lở ăn sâu vào đường dân sinh liên xã, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Ngoài ra, sạt lở cũng diễn ra tại khu vực quanh mỏ đá của Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức, gây thiệt hại cho tài sản, máy móc, phương tiện của doanh nghiệp.

UBND huyện Mang Yang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai xuống hiện trường kiểm tra, xác định thời điểm diễn ra sạt lở trên địa bàn có lượng mưa lớn, suối Hra có tiết diện nhỏ không thoát nước kịp thời sẽ gây ra ngập úng cho vùng hạ lưu.

Sạt lở dọc theo suối Hra. Ảnh: Thanh Tuấn
Sạt lở dọc theo suối Hra. Ảnh: Thanh Tuấn

Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức khai thác khoáng sản trong phạm vi được UBND tỉnh Gia Lai cấp giấy phép và theo hồ sơ thiết kế, không khai thác vượt mốc tọa độ và đã trồng cây ngăn sạt lở, cắm biển cảnh báo, làm kè rọ đá… Cơ quan chức năng đưa ra nhận định “chưa có cơ sở khẳng định việc sạt lở đất đai có nguyên nhân do khai khoáng”.

Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức đã tích cực, cầu thị phối hợp với chính quyền và các hộ dân để rà soát, thống kê thiệt hại, diện tích đất và cây cối, hoa màu, để hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn chưa đi đến đồng thuận, hiện chính quyền các xã đang vận động, tuyên truyền và đối thoại với người dân.

Theo UBND huyện Mang Yang, huyện chỉ đạo các xã phối hợp với Công ty CP Đá Mang Yang Trang Đức khảo sát, điều chỉnh nắn tuyến đường liên xã cách vị trí sạt lở nguy hiểm khoảng 81m để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Công ty cam kết với huyện chịu mọi kinh phí liên quan đến việc làm đường.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp lâu dài để xóa nỗi ám ảnh sạt lở ở khu vực Bắc Trung Bộ

Nhóm PV Bắc Trung Bộ |

Cuối tháng 11, đầu tháng 12.2023, phản ánh tới Lao Động, người dân xóm 1, xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), trước tình trạng bờ sông Lam sạt lở nghiêm trọng, dân làng đã đóng cọc tre, phủ bạt để bảo vệ đất. Nhiều gia đình trồng thêm cây, chăng dây nylon làm rào chắn bảo vệ, ngăn trẻ em đến khu vực sạt lở.

Gói 4.000 tỉ đồng chống sạt lở cấp bách ở ĐBSCL được triển khai thế nào?

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 4.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các tỉnh thành vùng ĐBSCL để bố trí cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai theo số vốn được phân bổ.

Cận cảnh công trình khẩn cấp kè chống sạt lở Quốc lộ 32C

Tô Công |

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chấp thuận, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xây dựng tuyến kè Quốc lộ 32C đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê bị sạt lở trước đó.

Tiến độ dự án mở rộng cửa ngõ phía Nam TPHCM sau một năm khởi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh với kinh phí 1.500 tỉ đồng được khởi công cuối năm 2022 nhằm khơi thông cửa ngõ phía Nam TPHCM, tăng kết nối về miền Tây. Nhưng sau 1 năm khởi công, vướng mắc mặt bằng khiến dự án triển khai khá ì ạch.

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội gần 3.000 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City nằm tại xã Thụy Hòa và xã Yên Trung (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn xây dựng. Dự án từng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thăm hồi tháng 7 năm nay.

Cổ động viên Bình Định vây khách sạn, cầu thủ Thanh Hoá không dám ăn tối bên ngoài

MINH PHONG |

Một số cầu thủ Thanh Hoá vẫn còn âu lo khi nhắc lại khoảnh khắc bị đám đông vây kín tại sân Quy Nhơn (Bình Định) sau trận đấu tại vòng 5 V.League 2023-2024.

Hiến đất làm hồ rồi muốn bắt con cá, con tôm cũng không được phép

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên hiện có 13 hồ chứa nước, trong đó 12 hồ được cho thuê mặt nước khiến người dân không được hưởng nguồn lợi từ thủy sản từ lòng hồ.

TP.Hạ Long đã sử dụng gần 3.000 tỉ từ phí tham quan vịnh Hạ Long ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND ngày 13.12.2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh, 11% tổng số tiền thu được từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long được trích để lại cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long; 89% còn lại được điều tiết cho TP.Hạ Long.

Giải pháp lâu dài để xóa nỗi ám ảnh sạt lở ở khu vực Bắc Trung Bộ

Nhóm PV Bắc Trung Bộ |

Cuối tháng 11, đầu tháng 12.2023, phản ánh tới Lao Động, người dân xóm 1, xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), trước tình trạng bờ sông Lam sạt lở nghiêm trọng, dân làng đã đóng cọc tre, phủ bạt để bảo vệ đất. Nhiều gia đình trồng thêm cây, chăng dây nylon làm rào chắn bảo vệ, ngăn trẻ em đến khu vực sạt lở.

Gói 4.000 tỉ đồng chống sạt lở cấp bách ở ĐBSCL được triển khai thế nào?

NHÓM PV |

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 4.000 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các tỉnh thành vùng ĐBSCL để bố trí cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Hiện các địa phương đang khẩn trương triển khai theo số vốn được phân bổ.

Cận cảnh công trình khẩn cấp kè chống sạt lở Quốc lộ 32C

Tô Công |

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chấp thuận, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xây dựng tuyến kè Quốc lộ 32C đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê bị sạt lở trước đó.