Khởi tố đối tượng hủy hoại nguồn lợi thủy sản tại Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng thành phố Hạ Long phát hiện 1 bộ ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 bộ lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện phục vụ việc khai thác tận diệt thủy sản.

Ngày 8.8, theo thông tin từ Công an TP Hạ Long, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Miên (chủ tàu đánh cá QN-1161-TS) về tội "Hủy hoại nguồn lợi thủy sản" theo Điều 242 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại khu vực biển ở gần Hang Thủng, vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiến hành kiểm tra 1 tàu đánh cá vỏ gỗ, biển kiểm soát QN-1161-TS do Vũ Đình Miên điều khiển, đồng thời là chủ tàu cá.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1 người sử dụng các công cụ, phương tiện có trên tàu gồm 1 bộ ắc quy, 1 bộ kích điện, 1 bộ lưới đánh cá đấu nối với nhau bằng dây điện phục vụ việc khai thác tận diệt thủy sản.

Tại thời điểm kiểm tra, kích điện đang hoạt động, lưới và một phần dây điện đang ở dưới biển.

Tổ công tác đã yêu cầu thuyền trưởng tàu QN-1161-TS chấm dứt hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản. Khi ngắt kích điện, quay tời thu lưới, lực lượng chức năng phát hiện bên trong lưới có hải sản gồm tôm, cá đã bị đánh bắt.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Công bố vùng vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long: Giảm 4 vùng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo công bố vùng được phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long mới nhất thì chỉ có 4 vùng đủ điều kiện; 4 vùng khác lâu nay vẫn đón khách còn thiếu nhiều điều kiện tạm thời bị loại.

Nguy cơ sạt lở các núi đá giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Các chuyên gia trong và ngoài nước đang tiếp tục có những cảnh báo nguy cơ sạt lở đối với hòn Trống Mái - hình ảnh được coi là biểu tượng của Di sản thế giới vịnh Hạ Long.

Đã xác minh danh tính thi thể nữ loã thể trong khuôn viên trường Đại học Hạ Long

Diệu Hoàng |

Trưa ngày 7.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một vị lãnh đạo UBND phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng TP Uông Bí đã xác minh được danh tính một thi thể nữ lõa thể tại trường Đại học Hạ Long.

Ba thế hệ gia đình dành cả cuộc đời để nuôi giữ chim trời

PHƯƠNG ANH |

Hy sinh nguồn lợi từ mảnh vườn để các loài chim trời trú ngụ, 100 năm qua cả 3 thế hệ gia đình ông Lâm Văn Huy ở xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vẫn luôn thay nhau túc trực, bảo vệ các loài chim trời. Nhờ đó góp phần bảo vệ hệ sinh thái của các loài động vật.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Quy chuẩn 06 về an toàn phòng cháy khiến nhiều doanh nghiệp phải giải thể

PHẠM ĐÔNG |

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Quy chuẩn QCVN 06:2022 về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình gây khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải ngừng việc hoặc giải thể.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng

Phan Tuấn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 8.8 về việc tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét. sự cố gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân.

Sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng, đừng đổ lỗi cho tự nhiên

Minh Hà |

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở đất. Ngoài yếu tố tự nhiên do mưa lớn kéo dài làm bão hòa đất, tác động của con người từ việc phá rừng làm đất ở, xây nhà cửa, công trình, đường sá sai quy hoạch cũng đã làm thay đổi cấu trúc bề mặt, gây sạt lở, trượt lở đất.

Công bố vùng vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long: Giảm 4 vùng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo công bố vùng được phép tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên vịnh Hạ Long mới nhất thì chỉ có 4 vùng đủ điều kiện; 4 vùng khác lâu nay vẫn đón khách còn thiếu nhiều điều kiện tạm thời bị loại.

Nguy cơ sạt lở các núi đá giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Các chuyên gia trong và ngoài nước đang tiếp tục có những cảnh báo nguy cơ sạt lở đối với hòn Trống Mái - hình ảnh được coi là biểu tượng của Di sản thế giới vịnh Hạ Long.

Đã xác minh danh tính thi thể nữ loã thể trong khuôn viên trường Đại học Hạ Long

Diệu Hoàng |

Trưa ngày 7.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một vị lãnh đạo UBND phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng TP Uông Bí đã xác minh được danh tính một thi thể nữ lõa thể tại trường Đại học Hạ Long.