Cải cách tiền lương: Tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa bao nhiêu?

Bảo Hân |

Bạn đọc Xuân Thiện (Nam Định) hỏi: Khi tiến hành cải cách tiền lương, tổng quỹ phụ cấp chỉ được chiếm tối đa bao nhiêu tổng quỹ lương?

Tại Tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp) có nêu thiết kế cơ cấu tiền lương của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

a) Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Đồng thời, tại Điểm d Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 có nêu:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

...

d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Như vậy, theo các nội dung nêu trên thì khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tổng quỹ phụ cấp sẽ chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Cải cách tiền lương, tạo cú hích cho thị trường lao động

ái vân |

Trong các đề xuất liên quan tới cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang đề xuất tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỉ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng...

Ngân sách dư 263.000 tỉ đồng, cải cách tiền lương có thể áp dụng từ 7.2024

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH |

Đến cuối 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỉ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện, theo Bộ Tài chính. Tới đây, nhiều điểm mới được nêu rõ trong đề án cải cách tiền lương.

Lý do khiến người trẻ “quen chóng vánh, yêu chớp nhoáng, ly hôn dễ dàng”

NHÓM PV |

Theo các số liệu thống kê tỷ lệ ly hôn, ly thân trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở đối tượng từ 25-45 tuổi. Nhiều cặp vợ chồng trẻ, chỉ vì tự ái cá nhân, thiếu đi sự thông cảm với người bạn đời mà họ quyết định chia tay, thậm chí chỉ sau vài tháng kết hôn.

Cựu Phó Chủ tịch thành phố bị tuyên 7 năm tù trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau 2 lần mở phiên tòa xét xử, sáng nay (23.9) Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh ở nhiều vùng biển thuộc Biển Đông.

Hàng trăm công nhân ở Nam Định bị nợ lương do công ty dừng hoạt động

Hà Vi |

Hơn 100 công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH HUE VINA (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mất việc làm, bị nợ lương, nợ BHXH do công ty khó khăn phải dừng hoạt động.

Học thêm chèn vào lịch học chính, phụ huynh có dám không đăng kí?

Nhóm PV |

Nhiều trường học chèn lịch học thêm, dạy thêm vào giờ học chính, khiến phụ huynh rơi vào thế khó, buộc phải đăng kí cho con.

Cải cách tiền lương, tạo cú hích cho thị trường lao động

ái vân |

Trong các đề xuất liên quan tới cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đang đề xuất tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp; mở rộng quan hệ tiền lương; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỉ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp; bổ sung quỹ tiền thưởng...

Ngân sách dư 263.000 tỉ đồng, cải cách tiền lương có thể áp dụng từ 7.2024

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024 là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH |

Đến cuối 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỉ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện, theo Bộ Tài chính. Tới đây, nhiều điểm mới được nêu rõ trong đề án cải cách tiền lương.