Cách mừng tuổi độc lạ khiến nhiều người ủng hộ

Minh Hạnh |

Thay vì mừng tuổi con trẻ bằng tiền mặt, giờ đây nhiều bậc phụ huynh đã chọn hình thức mừng tuổi vô cùng mới mẻ là bằng những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.

Chọn sách thay tiền để mừng tuổi

Lì xì (mừng tuổi) ngày đầu năm là nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt. Nhắc tới lì xì, người ta nghĩ ngay đến những phong bao đỏ xinh xắn chứa những tờ tiền mới coóng dành cho trẻ với lời chúc may mắn, mạnh khỏe, gặt nhiều thành công trong công việc, học tập.

Lì xì bằng tiền có ưu điểm là tiện lợi, dễ dàng, nhưng dễ bị biến tướng thành việc cả người lì xì và người nhận lì xì có thể sẽ quá chú trọng vào mệnh giá tiền mà quên đi ý nghĩa tốt đẹp của phong tục này. Nhiều người vì suy nghĩ phải mừng tiền mệnh giá cao cho đỡ ngại, nên khoản tiền này, tưởng nhỏ, nhưng lại trở thành gánh nặng tài chính rất lớn. Có trường hợp trẻ con bóc ngay phong bao lì xì và thất vọng khi thấy số tiền lì xì có mệnh giá nhỏ.

Bù lại, lì xì bằng sách sẽ góp phần truyền cảm hứng cho trẻ về ý thức đọc sách, tình yêu với sách - một thế giới diệu kỳ đối với bất kỳ một trẻ em nào - thay vì phải so sánh mệnh giá tiền, rồi đánh giá người này mừng tuổi nhiều hơn người kia…

Chị Đào Diệu Linh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, từ trước đến nay, chị vẫn lì xì cho trẻ em bằng tiền, chưa bao giờ mừng tuổi bằng sách hay các vật dụng khác.

“Mỗi dịp cuối năm, tôi thường chuẩn bị nhiều tiền mới với các loại mệnh giá 20.000 đồng, 50.000 đồng và 100.000 đồng để mừng tuổi, nhiều ít tuỳ từng trường hợp. Chỉ cần nhờ người bạn làm ngân hàng là tôi có thể đổi được đủ tiền mới để mừng tuổi” - chị Linh cho hay,

Nhưng năm nay, thay vì chỉ mừng tuổi bằng tiền, với những con cháu thân quen trong nhà, chị Linh đã thêm vào đó những cuốn sách ý nghĩa, phù hợp với từng lứa tuổi.

“Lì xì bằng sách rất ý nghĩa, tôi thấy hình thức này rất đẹp, văn minh nhưng nếu chỉ lì xì bằng sách thì tôi mất công sức nhiều hơn, phải đi ra hiệu sách để chọn mua sách; rồi vận chuyển sách khi đi chúc Tết”, chị Linh giải thích lý do khi vẫn dùng tiền mặt để mừng tuổi.

“Tôi mua một vài quyển sách để lì xì một vài cháu là con cháu gần gũi trong nhà; còn những cháu khác, tôi vẫn sẽ mừng tuổi bằng tiền vì cách này thuận lợi hơn”, chị Linh cho hay. Chị Linh hy vọng việc được nhận lì xì bằng sách sẽ giúp trẻ em tìm được niềm vui trong những trang sách.

Không chỉ riêng chị Linh, nhiều người nổi tiếng cũng đã chọn sách để lì xì thay vì tiền mặt.

Từng phát động phong trào này trên trang facebook cá nhân, hoa hậu Ngọc Hân cho biết: "Những cuốn sách cha mẹ chọn để mừng tuổi cho con theo năm tháng sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp, thú vị, ý nghĩa nhất vì đã đặt rất nhiều tâm tư, tình cảm vào đấy”.

Lan tỏa nét văn hóa đẹp

Với việc xuất hiện "phong trào" lì xì bằng sách trong năm nay khiến không ít người thở phào và coi đây là một giải pháp hữu hiệu. Lì xì bằng sách sẽ mang đến những giá trị tinh thần, sẽ tạo dựng văn hóa đọc cho các em. Lợi ích của việc đọc sách thì đã quá rõ. Không những thế, khi lì xì bằng sách cảm giác về mệnh giá tờ tiền sẽ ít nhiều giảm đi – dù ở bìa 4 cuốn sách vẫn ghi giá.

Mừng tuổi bằng sách cần lan tỏa nét đẹp văn hóa. Ảnh minh họa: Minh Hạnh
Mừng tuổi bằng sách cần lan tỏa nét đẹp văn hóa. Ảnh minh họa: Minh Hạnh

Nhưng nhiều người vẫn còn băn khoăn bởi lì xì bằng sách "cồng kềnh" hơn bằng tiền. Nếu lì xì bằng tiền, chỉ cần mang theo bên mình một chiếc túi nhỏ. Tuy nhiên, nếu lựa chọn lì xì bằng sách thì sự cồng kềnh đó sẽ tỉ lệ thuận với số sách cũng như số người dự định sẽ được lì xì.

Một vấn đề nữa không thể không nhắc tới là liệu có dễ dàng tìm được những cuốn sách có nội dung phù hợp mà giá tương đương với số tiền định mừng tuổi. Bởi nếu giá sách quá cao, thì e rằng việc lựa chọn sách để lì xì rất khó thực hiện rộng, nhất là với những người túi tiền còn khá eo hẹp. Hơn nữa, việc mua trùng sách mà người nhận đã có là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mừng tuổi bằng sách là một nét văn hóa truyền thống pha lẫn hiện đại. Nó kết hợp giữa phong tục tốt đẹp của dân tộc với nguồn tri thức hướng tới chân lý, văn minh. Trong tình hình văn hóa đọc, nhất là của giới trẻ, vẫn chưa mấy khả quan thì trào lưu này là một cách làm hay để cổ vũ, khuyến khích người Việt ham đọc sách.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đọc sách “Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền”

Mi Lan |

Hẳn nhiên, tiền là tài sản gần gũi nhất, tác động lớn nhất đến đời sống mỗi người. Cuốn sách “Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền” không chỉ đưa đến những kiến thức cơ bản về tài chính - ngân hàng, còn kể câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa mang tính chủ quyền trên mỗi đồng tiền pháp định ở mỗi quốc gia.

Thành lập câu lạc bộ đọc sách phục vụ người lao động

Kiều Vũ |

Việc bồi dưỡng kiến thức cho người lao động được thực hiện bằng nhiều hình thức. Một trong những hình thức thu hút được người lao động tham gia và đạt hiệu quả là hoạt động của thư viện.

Gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi - cách được nhiều người già chọn lựa

Nguyễn Long |

Mỗi dịp Tết qua đi, số tiền mừng tuổi của người già qua các năm dẫu không thể đủ để dưỡng già nhưng cũng đỡ đần được phần nào tiền thuốc men, bồi dưỡng mỗi khi đau ốm qua loa bằng cách gửi tiết kiệm.

Học sinh lớp 7 tích góp tiền mừng tuổi để mua nhà

Trang Hà |

Sau mỗi dịp Tết, tiền mừng tuổi các bạn nhỏ “thu hoạch” được từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Nhiều bạn đã lên kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Tài chính thông minh: Dạy trẻ sinh lời gấp bội nhờ tiền mừng tuổi ngày Tết

Đức Mạnh |

Tiền mừng tuổi là cơ hội vàng để dạy trẻ về quản lý tài chính thông minh. Cha mẹ có thể tham khảo phương pháp hộp đựng tiền, từ đó cho con thấy sự nhiệm màu của lãi suất kép.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hà Nội mùng 2 Tết, bún riêu, bún ốc giá tăng vẫn đông khách

Minh Hạnh |

Hà Nội - Những món như bún ốc, bún riêu chua thanh bỗng nhiên trở thành niềm mong ước của nhiều người trong ngày Tết, kể cả những quán không nổi tiếng cũng trở nên đông khách lạ thường.

Dự báo bất ngờ về chiến thắng của ông Trump trong bầu cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Một cuộc thăm dò của NBC News công bố ngày 11.2 cho thấy, ông Donald Trump chiếm 47% phiếu bầu, so với chỉ 42% dành cho Tổng thống Joe Biden, phần còn lại ủng hộ ứng cử viên khác hoặc không chắc chắn.

Đọc sách “Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền”

Mi Lan |

Hẳn nhiên, tiền là tài sản gần gũi nhất, tác động lớn nhất đến đời sống mỗi người. Cuốn sách “Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền” không chỉ đưa đến những kiến thức cơ bản về tài chính - ngân hàng, còn kể câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa mang tính chủ quyền trên mỗi đồng tiền pháp định ở mỗi quốc gia.

Thành lập câu lạc bộ đọc sách phục vụ người lao động

Kiều Vũ |

Việc bồi dưỡng kiến thức cho người lao động được thực hiện bằng nhiều hình thức. Một trong những hình thức thu hút được người lao động tham gia và đạt hiệu quả là hoạt động của thư viện.

Gửi tiết kiệm tiền mừng tuổi - cách được nhiều người già chọn lựa

Nguyễn Long |

Mỗi dịp Tết qua đi, số tiền mừng tuổi của người già qua các năm dẫu không thể đủ để dưỡng già nhưng cũng đỡ đần được phần nào tiền thuốc men, bồi dưỡng mỗi khi đau ốm qua loa bằng cách gửi tiết kiệm.

Học sinh lớp 7 tích góp tiền mừng tuổi để mua nhà

Trang Hà |

Sau mỗi dịp Tết, tiền mừng tuổi các bạn nhỏ “thu hoạch” được từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Nhiều bạn đã lên kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Tài chính thông minh: Dạy trẻ sinh lời gấp bội nhờ tiền mừng tuổi ngày Tết

Đức Mạnh |

Tiền mừng tuổi là cơ hội vàng để dạy trẻ về quản lý tài chính thông minh. Cha mẹ có thể tham khảo phương pháp hộp đựng tiền, từ đó cho con thấy sự nhiệm màu của lãi suất kép.