Các khóa đào tạo đại học chất lượng cao vẫn thực hiện đến hết khóa học

Hoàng Quang |

Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học trước thời điểm Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành (ngày 1.12.2023) được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Các khóa đã tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện cho đến hết khóa học.

Theo Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT, việc tổ chức đào tạo Chương trình chất lượng cao (CTCLC) trình độ Đại học phải đảm bảo:

a) Thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn;

b) Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng ngôn ngữ của CTĐT nước ngoài hoặc Tiếng Anh, trong đó có ít nhất 1/2 số tín chỉ nêu trên do giảng viên được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 6 của Quy định này đảm nhiệm (trừ những ngành chỉ đào tạo ở Việt Nam);

c) Tổ chức cho sinh viên tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch; mời các giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân đến từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trong nước hoặc nước ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, phát triển nghề nghiệp; hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp liên quan để mời tham gia, hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học;

d) Áp dụng các phương pháp đánh giá hiện đại theo hướng chú trọng phát triển năng lực phân tích, thực hành, sáng tạo, tự cập nhật kiến thức; năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, linh hoạt, bám sát mục tiêu của mỗi học phần và của chương trình đào tạo;

đ) Bố trí đủ trợ giảng cho mỗi học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành;

e) Bố trí đủ người hướng dẫn thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập; đảm bảo mỗi nhóm thảo luận không quá 30 sinh viên, nhóm thực hành không quá 15 sinh viên, nhóm làm thí nghiệm tại phòng thí nghiệm không quá 5 sinh viên.

Từ ngày 1.12.2023 khi Thông tư số 11/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành, các quy định về tổ chức đào tạo Chương trình chất lượng cao trình độ Đại học kể trên sẽ bị bãi bỏ.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt trường quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học, học viện ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Đề án tuyển sinh đại học "khủng", nhưng dè dặt công khai học phí

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh 2023, có những trường công bố đề án tuyển sinh gần 80 trang, nhưng thông tin quan trọng là học phí lại ghi chung chung, nước đôi, thậm chí có cũng như không.

Chuyển mình đào tạo đại học, ngành nghề trước sức ép công nghệ 4.0

Huyên Nguyễn |

Cuộc sống ngày càng biến động mạnh mẽ đặt ra nhiều vấn đề cho học sinh và cả các trường đại học trong việc chuyển hướng đào tạo thời gian tới để đáp ứng nhu cầu đang luôn thay đổi, nhất là trước sức ép của xu hướng công nghệ 4.0. Một thực tế là đang có cuộc đua để chọn học, mở thêm ngành học mới đón đầu kỷ nguyên số.

Cận cảnh thi công cầu 420 tỉ đồng kết nối giao thông Đồng Nai và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai, nối thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) với huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) có tổng mức đầu tư hơn 420 tỉ đồng đã được khởi công từ cuối tháng 12.2021. Đến nay theo ghi nhận của phóng viên, việc thi công đang diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương...

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Thử thách cao như núi của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Là 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được dự báo có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Hàng loạt trường quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học

Vân Trang |

Mùa tuyển sinh năm 2023, nhiều trường đại học, học viện ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Đề án tuyển sinh đại học "khủng", nhưng dè dặt công khai học phí

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh 2023, có những trường công bố đề án tuyển sinh gần 80 trang, nhưng thông tin quan trọng là học phí lại ghi chung chung, nước đôi, thậm chí có cũng như không.

Chuyển mình đào tạo đại học, ngành nghề trước sức ép công nghệ 4.0

Huyên Nguyễn |

Cuộc sống ngày càng biến động mạnh mẽ đặt ra nhiều vấn đề cho học sinh và cả các trường đại học trong việc chuyển hướng đào tạo thời gian tới để đáp ứng nhu cầu đang luôn thay đổi, nhất là trước sức ép của xu hướng công nghệ 4.0. Một thực tế là đang có cuộc đua để chọn học, mở thêm ngành học mới đón đầu kỷ nguyên số.