Bóc đá lát sân ở đền thờ rồi chuyển cho nơi khác sử dụng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Công trình Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ (ở Thanh Hóa), có tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng, được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012. Đến nay, sau 11 năm, toàn bộ đá lát sân tại công trình này đã được bóc lên và thay mới. Số đá cũ sẽ được chuyển cho nơi khác sử dụng.

Theo đó, vào tháng 10.2023, đơn vị thi công đã tiến hành cho bóc toàn bộ đá lát gồm bậc thang, khuôn viên sân và lối đi lại trong khu Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ (ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Khu vực
Khu vực đường lên xuống của đền thờ trước khi bóc lớp đá lát. (Ảnh: M.H, chụp vào tháng 3.2022)
Thực hiện việc cải tạo, thay đá lát tại đường lên xuống ở khu
Đến hiện tại, đường lên xuống ở khu đền thờ đã được bóc lớp đá cũ và thay bằng lớp đá mới. Ảnh: Q.D

Theo ghi nhận của Lao Động, đến thời điểm hiện tại, việc bóc dỡ toàn bộ đá lát tại khu vực đền thờ này cơ bản đã được thực hiện xong. Cùng với đó, đơn vị thi công đang tiến hành lát đá mới. Toàn bộ số đá lát cũ được bóc đi và tập kết tại một khu vực cạnh đền thờ. Theo quan sát, các viên đá lát bị bóc đi phần nhiều bị vỡ, sứt mẻ.

Theo tìm hiểu được biết, việc bóc toàn bộ đá lát tại khu đền thờ này thuộc dự án “Cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa)".

Dự án này được thực hiện theo Nghị quyết số 257/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ngày 16.6.2020. Chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thời gian thực hiện 3 năm (2020 đến 2022), với tổng mức đầu tư không quá 29,235 tỉ đồng. Nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh và xã hội hóa (trong đó, nguồn đầu tư công trung hạn đảm bảo 80% và nguồn xã hội hóa 20%).

Khu vực sân đền thờ thời điểm chưa bóc lớp đá lát cũ. (Ảnh: M.H, chụp tháng 3.2022)
Khu vực sân đền thờ thời điểm chưa bóc lớp đá lát cũ. (Ảnh: M.H, chụp tháng 3.2022)
Hiện, đơn vị thi công đã bóc toàn bộ đá lát cũ và lát bằng đá lát mới tại sân của khu đền thờ. Ảnh: Q.D
Hiện, đơn vị thi công đã bóc toàn bộ đá lát cũ và lát bằng đá lát mới tại sân của khu đền thờ. Ảnh: Q.D

Mục tiêu đầu tư nhằm khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư công trình, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh; xây dựng công trình thành điểm du lịch có kiến trúc, cảnh quan đẹp thu hút người dân và du khách đến tham quan.

Một số người dân sống gần khu đền thờ này cho biết, việc đầu tư xây dựng một công trình bề thế, hoành tráng để tưởng nhớ công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ là việc làm rất ý nghĩa. Tuy nhiên, công trình này đã được xây dựng cách đây hơn 11 năm, với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng và cơ bản các hạng mục vẫn đang còn tốt.

“Đúng ra thì hỏng chỗ nào, xuống cấp chỗ nào thì sửa chữa chỗ đó. Đằng này cho bóc toàn bộ đá lát ở khu đền thờ, thay bằng đá lát mới. Trong khi đó, số đá bị bóc lên gần như bị hư hỏng và khó có thể tái sử dụng. Việc này rất lãng phí, khi số tiền bỏ ra tu sửa lên đến hàng chục tỉ đồng” - một người dân ở phường Hàm Rồng chia sẻ.

Những khối đá bị sứt mẻ, vỡ sau khi được bóc đi và mang đến nơi tập kết. Ảnh: Quách Du
Những khối đá bị sứt mẻ, vỡ sau khi được bóc đi và mang đến nơi tập kết. Ảnh: Q.D

Trao đổi với Lao Động về dự án trên vào chiều 23.11, ông Lê Bá Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa (đại diện chủ đầu tư) cho biết, dự án cải tạo, sửa chữa trên mới được triển khai thi công vào tháng 10.2023, dự kiến trước Tết Âm lịch 2023 sẽ thực hiện xong. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 20 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục như thay đá lát sân, trồng cây xanh, mua sắm một số trang thiết bị ánh sáng, màn hình chiếu bên trong đền thờ và một số đồ dùng khác.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa, số đá lát cũ bóc đi sẽ được giao cho TP. Thanh Hóa tái sử dụng. Ảnh: Quách Du
Theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, số đá lát cũ bóc đi sẽ được giao cho TP Thanh Hóa tái sử dụng. Ảnh: Q.D

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, đối với số đá đã bóc lên, trong quá trình làm được bóc toàn bộ bằng tay nhằm tránh hư hỏng ở mức thấp nhất, để sau này bàn giao cho TP Thanh Hóa tái sử dụng.

Qua chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa có thể thấy rằng, số đá lát cũ bóc lên tại khu đền thờ chất lượng đang còn tốt và sẽ được bàn giao cho TP Thanh Hóa tái sử dụng.

Điều này cho thấy, nguyên do thay mới hoàn toàn đá lát tại khu đền thờ không phải vì xuống cấp, hư hỏng. Do đó vấn đề đặt ra ở đây là, liệu có nhất thiết phải bỏ ra hơn 20 tỉ đồng tiền ngân sách để làm mới công trình này? và số đá lát cũ bóc lên liệu có được tái sử dụng hiệu quả, hay phần nhiều phải bỏ đi vì hư hỏng. Ngoài ra, hơn 10 năm nay, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ Hàm Rồng là nơi trang nghiêm, linh thiêng để người dân và du khách đến dâng hương, vãn cảnh, nhưng đến nay lại đào bới, sửa sang lại.

Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ (ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) được xây dựng trên diện tích khoảng 15ha và hoàn thành vào năm 2012. Công trình này bao gồm các hạng mục như: Tháp chuông, đền thờ chính, hệ thống nhà bia, hồ nước bán nguyệt, cổng chính vào đền, đường giao thông, tường rào bảo vệ, điện chiếu sáng, khuôn viên cây xanh... Công trình thuộc Quần thể di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng Hàm Rồng, được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 150 tỉ đồng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa vẫn loay hoay tìm hướng cho trung tâm hội nghị trăm tỉ hồi sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm các phương án để đưa trung tâm này “hồi sinh” trở lại.

Hơn 176 tỉ đồng cải tạo công viên biểu tượng kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam

Trần Lâm |

TP. Thanh Hóa sẽ cải tạo, xây dựng lại công viên Hội An - công viên lớn nhất của thành phố và là biểu tượng của tình kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 27.8, công trình Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) được khánh thành sau một năm thi công với nguồn vốn 10 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Giải quyết tình trạng nợ lương, BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động

Quế Chi (ghi) |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Báo Lao Động tiếp tục ghi nhận tâm tư, gửi gắm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động các cấp.

Tác giả đoạt giải Nhất truyện ngắn chia sẻ chuyện phía sau tác phẩm về nữ lao công quét rác

Phạm Huyền |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Phương Trà, tác giả vừa đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn với truyện ngắn “Con đường của Hạ”.

Doanh nghiệp chưa hết lo dù đơn hàng quay trở lại

NGỌC LÊ |

Theo các hiệp hội, hiện các đơn hàng đang quay trở lại với các doanh nghiệp vì tồn kho các nước bạn giảm, họ bắt đầu đặt hàng trở lại. Tuy nhiên, mức giá hiện tại cho các đơn hàng đang ở mức thấp.

Nhức nhối vi phạm hành lang Quốc lộ 18

Minh Hạnh |

Quốc lộ 18 đoạn qua địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, hiện đang bị người dân lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ, tuy nhiên vẫn chỉ như “bắt cóc bỏ đĩa”, gây bức xúc cho người dân.

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn

Đức Mạnh |

Công nghiệp bán dẫn là một lĩnh vực khó cả trong đào tạo lẫn thu hút sinh viên tham gia học tập. Số lượng nhân lực vẫn thiếu hụt dù đã có nhiều bước tiến lớn trong công tác kêu gọi, thu hút vốn đầu tư và các thiết bị chuyển giao khoa học - công nghệ.

Thanh Hóa vẫn loay hoay tìm hướng cho trung tâm hội nghị trăm tỉ hồi sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm các phương án để đưa trung tâm này “hồi sinh” trở lại.

Hơn 176 tỉ đồng cải tạo công viên biểu tượng kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam

Trần Lâm |

TP. Thanh Hóa sẽ cải tạo, xây dựng lại công viên Hội An - công viên lớn nhất của thành phố và là biểu tượng của tình kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 27.8, công trình Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) được khánh thành sau một năm thi công với nguồn vốn 10 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.