Bộ Nội vụ giải đáp về chế độ trợ cấp lần đầu với giáo viên vùng khó khăn

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc của bạn đọc về chế độ trợ cấp lần đầu của giáo viên ở vùng khó khăn.

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, chị Hoàng Kim Anh (trú tại huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết, chồng chị là giáo viên. Tháng 8.2016, chồng chị chuyển công tác từ vùng II đến vùng III, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Tháng 5.2017, ngôi trường nơi chồng chị công tác không còn nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Chồng chị cũng chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu đối với giáo viên đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Đến tháng 9.2013, chồng chị lại chuyển công tác đến trường có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn khác. "Xin hỏi như vậy thì chồng tôi có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định không?" - chị Kim Anh thắc mắc.

Phản hồi thắc mắc này trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ cho biết:

Trợ cấp lần đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kể từ ngày 1.12.2019, thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ quy định nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị, chị Kim Anh liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lào Cai (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Bộ cũng cho biết, theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về trợ cấp lần đầu như sau: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp.

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường hợp có gia đình cùng đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp:

Tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi tính theo giá vé, giá cước thực tế của phương tiện giao thông công cộng hoặc thanh toán theo mức khoán trên cơ sở số kilômét đi thực tế nhân với đơn giá phương tiện vận tải công cộng thông thường (tàu, thuyền, xe ôtô khách);

Trợ cấp 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn mong sau 10 năm cống hiến được về nơi thuận lợi

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nhiều giáo viên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trên 10 năm liên tục và có nguyện vọng được thuyên chuyển về các đơn vị giáo dục gần nhà để thuận lợi cho việc công tác.

Xếp loại giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 sẽ khó hơn trước

QUỲNH ANH |

Những điểm mới về xếp loại thi đua giáo viên là viên chức năm học 2023 - 2024 đang là chủ đề được nhiều thầy cô quan tâm.

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hongloan88xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào?

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Giáo viên vùng đặc biệt khó khăn mong sau 10 năm cống hiến được về nơi thuận lợi

THANH TUẤN |

Gia Lai - Nhiều giáo viên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn trên 10 năm liên tục và có nguyện vọng được thuyên chuyển về các đơn vị giáo dục gần nhà để thuận lợi cho việc công tác.

Xếp loại giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 sẽ khó hơn trước

QUỲNH ANH |

Những điểm mới về xếp loại thi đua giáo viên là viên chức năm học 2023 - 2024 đang là chủ đề được nhiều thầy cô quan tâm.

Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hongloan88xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, trợ cấp lần đầu khi cán bộ, công chức nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định như thế nào?