Dự kiến có thêm nhiều chính sách đãi ngộ cho giáo viên

Vân Trang |

Dự thảo Luật Nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế có nhiều chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên.

Xếp lương nhà giáo cao nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang xin góp ý về dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó đề xuất tiền lương của nhà giáo. Thời gian nhận góp ý từ nay đến hết 13.7.2024.

Dự thảo Luật Nhà giáo gồm 9 chương, 71 điều; quy định về nhà giáo; quyền và nghĩa vụ của nhà giáo; hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo; chức danh, chuẩn nhà giáo; tuyển dụng, sử dụng nhà giáo; chính sách tiền lương, đãi ngộ, tôn vinh đối với nhà giáo; đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế về nhà giáo; quản lý nhà nước về nhà giáo; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với nhà giáo.

Đối với chính sách tiền lương, đãi ngộ nhà giáo, dự thảo Luật đề xuất các chế tài để đảm bảo tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo công tác tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, tự chủ phải đảm bảo không ít hơn so với nhà giáo có cùng trình độ đào tạo, cùng thâm niên, cùng chức danh trong các cơ sở giáo dục công lập đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Luật Nhà giáo quy định về đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh và bảo vệ nhà giáo nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nhà giáo, giúp nhà giáo phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo điều kiện cho nhà giáo tự do học thuật, phát triển chuyên môn liên tục.

Nhiều chính sách đãi ngộ

Ngoài tiền lương, các chính sách hỗ trợ nhà giáo gồm: Nhà công vụ; chế độ phụ cấp, chế độ trợ cấp, chính sách đào tạo, bồi dưỡng; khám bệnh định kì hằng năm; hỗ trợ học phí cho con nhà giáo. Ngoài ra, khuyến khích các địa phương ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ nhà giáo

Quy định nêu trên cùng với một số chế tài khác (các hành vi bị nghiêm cấm đối với các cá nhân, đơn vị liên quan về nhà giáo, quy định về xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về nhà giáo…) nhằm bảo đảm chế độ đãi ngộ công bằng và bảo vệ nhà giáo dù công tác tại các cơ sở giáo dục trong hay ngoài công lập.

Cô Trịnh Thị Thư Sinh - giáo viên Trường Mầm non Nà Bai (Sơn La) - nói đến mức lương vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng với tâm trạng buồn.

Theo cô Sinh, nghề giáo là công việc đặc thù, nhiều áp lực, đặc biệt là những thầy cô công tác ở vùng sâu vùng xa, điều kiện đời sống, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Do đó, rất cần những chính sách, đãi ngộ điều chỉnh về mức thu nhập cho các giáo viên.

Cô Sinh kỳ vọng, Luật Nhà giáo sau khi ra đời, với các quy định cụ thể sẽ đảm bảo được quyền lợi cho giáo viên.

"Khi Luật Nhà giáo được ban hành với các quy định cụ thể sẽ không chỉ tháo gỡ được vấn đề tiền lương mà còn là chiếc phao cứu sinh giúp các giáo viên muốn gắn bó và cống hiến với nghề. Đặc biệt, đối với những giáo viên mới ra trường, cần có nhiều chế độ để thu hút đội ngũ trẻ này" - cô Sinh hi vọng.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Đạt học sinh giỏi 3 năm mới được xét tuyển sớm trường sư phạm top đầu

ANH ĐỨC |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó có các ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 5 phương thức xét tuyển.

Điểm sàn xét tuyển sớm Trường Đại học Điện lực

Hải Đăng |

Trường Đại học Điện lực đã công bố điểm sàn, thời gian xét tuyển sớm năm 2024.

Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao nhất: Giáo viên mong bớt gánh nặng mưu sinh

ANH ĐỨC |

Nhiều giáo viên bày tỏ niềm vui khi biết tin lương nhà giáo sắp được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng đồng phạm hầu tòa

Nhóm PV |

Sáng 20.5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vịnh - cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai - cùng đồng phạm trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép.

Phớt lờ chính quyền, ngang nhiên hủy hoại đất rừng để xây dựng trái phép

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Dù bị chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, xử phạt, yêu cầu tháo dỡ nhưng công trình xây dựng trái phép trên đất rừng tại huyện Đà Bắc vẫn tiếp tục thi công.

Điều tra vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong vì nứt sọ ở Bình Định

Hoài Phương |

Bình Định - Ngày 20.5, ông Đặng Thành Hổ - Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) - cho biết, cơ quan chức năng TP Quy Nhơn đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Phụ huynh lo lắng vì tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội tăng cao

Ngọc Diệp |

Thời điểm này, học sinh lớp 9 tại Hà Nội đang trong giai đoạn “nước rút” trước “cuộc đua vào 10”. Trước thông tin về “tỉ lệ chọi” thi vào lớp 10 mới được công bố gần đây, nhiều phụ huynh và thí sinh hoang mang, lo lắng.

Nhìn lại cuộc đua Premier League 2023-2024 qua từng tháng

TAM NGUYÊN |

Premier League 2023-2024 khép lại hành trình 9 tháng với chức vô địch thứ tư liên tiếp của Manchester City.

Đạt học sinh giỏi 3 năm mới được xét tuyển sớm trường sư phạm top đầu

ANH ĐỨC |

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố đề án tuyển sinh, trong đó có các ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho 5 phương thức xét tuyển.

Điểm sàn xét tuyển sớm Trường Đại học Điện lực

Hải Đăng |

Trường Đại học Điện lực đã công bố điểm sàn, thời gian xét tuyển sớm năm 2024.

Lương nhà giáo ưu tiên xếp cao nhất: Giáo viên mong bớt gánh nặng mưu sinh

ANH ĐỨC |

Nhiều giáo viên bày tỏ niềm vui khi biết tin lương nhà giáo sắp được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.