Bị quấy rối tình dục trên xe buýt ở TPHCM, khách gọi 1022 hoặc 0981.960.202

Huyền Trân |

TPHCM - Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, khi lượng khách đi xe buýt tăng cao thì lại rộ lên tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Sở GTVT TPHCM vừa cho biết, trong thời gian gần đây, Sở nhận được một số phản ánh của hành khách, cơ quan báo chí và mạng xã hội về tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.

Trước thực trạng trên, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã xây dựng quy chế phối hợp với Công an TPHCM để đảm bảo an ninh trật tự trên xe buýt. Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các trường hợp tội phạm hay quấy rối tình dục trên xe buýt và các trạm dừng.

Nhằm hỗ trợ hành khách, giám sát các hoạt động xe buýt và đảm bảo an toàn khi sử dụng xe buýt trên mỗi xe buýt có gắn các camera quan sát giúp giám sát các hành vi nguy hiểm và ngăn ngừa các hành vi phạm tội trên xe buýt.

Theo Sở GTVT, hầu hết xe buýt đều được trang bị GPS và gần 1.784 xe buýt đang hoạt động có gắn camera giám sát. Hệ thống camera trang bị trên xe buýt gồm 4 cái: 1 camera hành trình gắn trước đầu xe có nhiệm vụ giám sát việc chấp hành an toàn giao thông và lộ trình tuyến; 1 camera quay trực tiếp vào lái xe với mục đích giám sát chấp hành kỷ luật, tác phong của người điều khiển xe buýt; 2 camera khác được gắn ở đầu và cuối bên trong xe để giám sát an ninh trật tự trên xe buýt, giám sát tác phong kỷ luật của nhân viên phục vụ và giám sát việc lên xuống xe của hành khách.

Thực tế, các nạn nhân bị quấy rối tâm lý e ngại, mắc cỡ nên không dám hô to, cầu cứu người xung quanh, hành vi quấy rối thường rất tinh vi, giấu kín nên mọi người xung quanh rất khó phát hiện. Các nhân viên phục vụ và tài xế đã được tập huấn nhận diện hành vi quấy rối và cách can thiệp các trường hợp quấy rối, nhưng thực tế rất khó phát hiện các hành vi này.

Để có thể can thiệp kịp thời, rất cần sự mạnh mẽ tố giác tội phạm của nạn nhân ngay lúc xảy ra sự việc để nhân viên phục vụ và tài xế có thể ứng cứu kịp thời. Do đó, Sở GTVT cũng hy vọng hành khách cần mạnh dạn phản ánh, tố giác tại thời điểm trên xe buýt để ngăn chặn được triệt để hành vi nói trên.

Trong trường hợp bị quấy rối, hành khách có thể liên lạc, phản ánh ngay với Tổng đài 1022 của TPHCM, gọi đến số điện thoại 0981.960.202, hoặc phản ánh ngay với tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt.

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM, những ngày qua, khách đi xe buýt bình quân hơn gần 100.000 lượt mỗi ngày, tăng 52% so với tháng trước. Bình quân 15,2 hành khách/chuyến.

Lý giải về việc số lượng người dân đi xe buýt tăng cao, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, ngoài việc học sinh, sinh viên đến trường học trực tiếp trở lại, thì giá xăng dầu liên tục tăng cao vừa qua đã tác động nhiều người chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.


Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt TPHCM: Người dân nêu “yếu điểm” cần khắc phục để hút khách hơn

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phục vụ trên xe buýt công cộng đã chuyên nghiệp hơn, giúp người dân thuận lợi tiếp cận xe buýt. Thực tế ghi nhận, các điểm đón xe buýt hay cơ sở vật chất trên xe cũng đã được nâng cấp. Tuy nhiên xe buýt trong quá trình vận hành vẫn còn một số bất cập cần được quan tâm, chấn chỉnh.

Không có căn cứ xác định Trưởng phòng công an ở Lào Cai quấy rối tình dục

Long Nguyễn |

Lào Cai - Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, quá trình điều tra với nội dung tố cáo Trưởng phòng Xuất nhập cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục là không có căn cứ.

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt, nạn nhân ít nhất phải la lên một tiếng

Lê Thanh Phong |

Gần đây, tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt diễn ra khá phổ biến, nhiều nữ sinh viên đã đưa thông tin lên mạng xã hội mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe buýt TPHCM: Người dân nêu “yếu điểm” cần khắc phục để hút khách hơn

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Thời gian qua, có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng phục vụ trên xe buýt công cộng đã chuyên nghiệp hơn, giúp người dân thuận lợi tiếp cận xe buýt. Thực tế ghi nhận, các điểm đón xe buýt hay cơ sở vật chất trên xe cũng đã được nâng cấp. Tuy nhiên xe buýt trong quá trình vận hành vẫn còn một số bất cập cần được quan tâm, chấn chỉnh.

Không có căn cứ xác định Trưởng phòng công an ở Lào Cai quấy rối tình dục

Long Nguyễn |

Lào Cai - Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, quá trình điều tra với nội dung tố cáo Trưởng phòng Xuất nhập cảnh lợi dụng chức vụ quyền hạn quấy rối tình dục là không có căn cứ.

Bị quấy rối tình dục trên xe buýt, nạn nhân ít nhất phải la lên một tiếng

Lê Thanh Phong |

Gần đây, tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt diễn ra khá phổ biến, nhiều nữ sinh viên đã đưa thông tin lên mạng xã hội mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.