Theo ghi nhận của PV, hiện nay vẫn có một số xe mang biển kiểm soát của các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình… hằng ngày hoạt động ở bến cóc khu vực bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Những xe này đón - trả khách tại khu vực bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).
Tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, nhiều xe khách vẫn tạt vào lề đường, vỉa hè để dừng lại hoặc đi tốc độ “rùa bò” để đón trả khách. Chỉ tính riêng đoạn từ Vành đai 3 (nút giao Mai Dịch – Phạm Hùng) với khoảng cách chưa đầy 100m, lượng xe đón - trả khách liên tục gây cản trở, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Chị Đ.Q.A (Hòa Bình) trú tại quận Cầu Giấy cho biết, chị thường được các tài xế xe ôm tặng danh thiếp với nội dung: Nhận chuyển hàng hóa, chuyển phát nhanh tuyến Mỹ Đình - Hà Nam - Nam Định - Thái Bình...
Thế nhưng, điều đặc biệt là dòng chữ nhỏ ở bên dưới danh thiếp ghi số điện thoại đón khách tại bến xe Mỹ Đình. Theo chị Q.A, dù biết bắt xe ở các bến cóc nhốn nháo và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng chị vẫn chọn di chuyển bằng hình thức này.
“Trước kia tôi phải tốn thời gian, mất thêm 50.000 đồng tiền xe ôm từ nhà ra bến xe và vào bến mua vé xe. Trong khi đó các nhà xe này có dịch vụ gọi đặt vé xe trước. Đến đúng giờ, đúng ngày, họ đón khách hàng tận nhà, trung chuyển đưa khách từ nhà ra bến xe và ngược lại. Chi phí đã bao gồm phí trên vé” – chị Q.A cho hay.
Còn chị Hoàng Khánh Phương (Hà Giang) thường xuyên di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội về Hà Giang. Tuy nhiên, nhiều năm nay, chị Phương cũng chọn di chuyển bằng các nhà xe có văn phòng đặt tại cạnh bến xe Mỹ Đình thay vì vào trong bến xe mua vé.
Trước kia, khi mới đến Hà Nội học đại học năm nhất, tôi cũng vào bến xe để mua vé. Có rất nhiều nhà xe khác nhau với các mức giá khác nhau. Chỉ cần bước vào đến cổng bến xe Mỹ Đình sẽ có rất nhiều cò mồi ào đến mời chào. Nếu đang vội di chuyển thì vừa phiền vừa cảm thấy bực. Đó là lý do tôi rất ngại di chuyển vào bến xe để mua vé” – chị Phương cho hay.
Theo chị Phương, nhà xe chị chọn để di chuyển này có bộ phận chăm sóc khách hàng, chị chỉ cần nhấc máy nói yêu cầu ngày, giờ là có một vé. Nếu đã đặt vé, khách hàng không lo bị mất chỗ. Tính tiện nghi, thuận lợi, nhanh chóng đã khiến chị Phương chọn các xe dù để về quê nhanh chóng.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc, hành vi tăng giá vé trái quy định trên địa bàn thành phố.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao các đơn vị, địa phương của thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
Thành phố cũng tăng cường công tác tổ chức giao thông hợp lý, khoa học; tiếp tục tập trung xử lý các điểm ùn tắc giao thông, điểm “đen” về tai nạn giao thông... Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng chống ùn tắc giao thông, đặc biệt tại địa điểm có tổ chức lễ hội xuân; các tuyến đường vành đai, cửa ngõ ra vào nội đô, các nút giao thông trên địa bàn.