Xe dù, bến cóc vô tư đại náo phố phường ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai – Xe dù, bến cóc vẫn ngang nhiên hoạt động trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về việc các tuyến đường nội thị ở thành phố Lào Cai diễn ra tình trạng xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Ngày 7.8, có mặt tại một số tuyến đường trục chính của thành phố Lào Cai, PV ghi nhận tình trạng bát nháo trong việc xe dừng đỗ, đón trả khách tại các bến cóc ven đường diễn ra một cách ngang nhiên, rầm rộ.

Theo quan sát, những chiếc xe khách sau khi xuất bến từ Bến xe Trung tâm Lào Cai (phường Bình Minh) và từ bến xe cũ tại phường Lào Cai, di chuyển một cách ì ạch qua các tuyến phố để đón khách dọc đường.

Các bến cóc vô tư dừng xe, đón khách dọc đường.
Các bến cóc trở thành điểm dừng xe, đón khách dọc đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Một điều lạ là những chiếc xe khách vô tư dừng, đón khách ở các tuyến phố đông dân cư mà không hề thấy bất cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao vì những chiếc xe này có thể bất ngờ dừng đón khách trên đường.

Chỉ trong buổi sáng 7.8, PV đã ghi nhận hàng chục phương tiện vận tải hành khách chạy lòng vòng, bắt khách trong khu vực nội thị của thành phố Lào Cai, có thể kể đến những chiếc xe BKS: 17F-000.89; 24B-003.67; 24F-001.50; 24B-007.25…

Tại một quán nước ven đường Bình Minh, phường Bình Minh, chị L.T.H (ở Yên Bái) cho hay: “Do có việc phải về quê nên tôi gọi điện cho nhà xe rồi đứng chờ xe đến đón, lần nào di chuyển cũng đều như vậy”.

Xe khách dừng đỗ ngang nhiên giữa đường.
Xe khách dừng đỗ ngang nhiên giữa đường.

Ngoài việc bắt khách dọc đường, theo ghi nhận của PV, tình trạng các bến cóc vẫn hoạt động ngang nhiên trên địa bàn nhưng chưa được kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, tại QL4D hướng từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa (thuộc khu vực đường Hàm Nghi, phường Kim Tân), hàng ngày, rất nhiều xe khách, xe con dừng đỗ ngang nhiên và đón trả khách tấp nập. Tại đây, các lái xe vô tư dàn hàng ra đường mời chào, đón khách gây mất an toàn giao thông.

Thời điểm PV ghi nhận, có rất nhiều xe xếp dài đón khách như các xe BKS 24C-00.253; 24B – 004.50; 24B-004.08; 24B-007.27; 29B-303.58; 24C-003.55…

Việc dàn hàng đón khách tại các bến cóc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Việc dàn hàng đón khách tại các bến cóc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh P.V.T (một lái xe) cho biết: “Các xe có bến đỗ nhưng vẫn tập trung đón khách tại đây, trước đã dẹp một thời gian nhưng mấy tuần gần đây lại rầm rộ hoạt động trở lại”.

Theo anh T, đoạn đường này là khu vực mật độ xe lưu thông nhiều nên việc dàn hàng bắt khách hay dừng đỗ hai bên đường rất nguy hiểm, cản trở việc tham gia giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Đội CSGT Công an thành phố Lào Cai cho biết - đơn vị đã xử phạt rất nhiều xe và nhiều lần dẹp các bến cóc ven đường. Tuy nhiên, thực tế cứ sau một thời gian, các hoạt động này lại tái diễn.

Sau khi ghi nhận phản ánh của PV Báo Lao Động, vị đại diện này cho hay: "Sẽ cho lực lượng chức năng đến kiểm tra và dẹp ngay".

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hợp long cây cầu gần 300 tỉ tại Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Ngày 6.8, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức hợp long cầu Làng Giàng có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Kẻ giết người ở Yên Bái bị bắt sau 5 giờ lẩn trốn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thành công đối tượng giết người sau 5 giờ gây án và bỏ trốn.

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định "thu tiền tươi" mở "bến cóc" ở sân bay

NHÓM PV |

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định đón trả khách từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại đã phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, cạnh tranh không lành mạnh với các xe tuyến cố định và đặc biệt là tình trạng trốn thuế. Chuyên gia giao thông chỉ rõ, Nghị định 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó có đầy đủ biện pháp quản lý triệt để loại hình xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định, nhưng các cơ quan nhà nước "bỏ ngoài tai", buông lỏng quản lý,  dẫn đến việc “nhờn” luật, để các xe này vô tư lộng hành.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hợp long cây cầu gần 300 tỉ tại Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Ngày 6.8, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức hợp long cầu Làng Giàng có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Kẻ giết người ở Yên Bái bị bắt sau 5 giờ lẩn trốn ở Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ thành công đối tượng giết người sau 5 giờ gây án và bỏ trốn.

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định "thu tiền tươi" mở "bến cóc" ở sân bay

NHÓM PV |

Xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định đón trả khách từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại đã phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, cạnh tranh không lành mạnh với các xe tuyến cố định và đặc biệt là tình trạng trốn thuế. Chuyên gia giao thông chỉ rõ, Nghị định 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong đó có đầy đủ biện pháp quản lý triệt để loại hình xe hợp đồng "trá hình" tuyến cố định, nhưng các cơ quan nhà nước "bỏ ngoài tai", buông lỏng quản lý,  dẫn đến việc “nhờn” luật, để các xe này vô tư lộng hành.