Bảo vệ rừng kém hiệu quả, xin chuyển thành Kiểm lâm vườn

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 10.8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang làm phương án giải thể lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng để chuyển qua thành lập Hạt Kiểm lâm vườn.

Theo đó, chế độ chính sách cho người giữ rừng hiện chưa tương xứng với áp lực công việc mà họ gặp phải, vì vậy, không chỉ người giữ rừng xin nghỉ việc hàng loạt, đồng thời việc tuyển dụng cũng gặp khó khăn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Gia Lai thống kê, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn đã có 21 công chức kiểm lâm nghỉ, hưởng chính sách tinh giản biên chế và nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; 11 viên chức bảo vệ rừng tại các ban quản lý rừng xin nghỉ việc.

Tại các công ty lâm nghiệp, trong 3 năm (2020-2022), đã có 82 trường hợp xin nghỉ việc và 12 trường hợp bị buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Hiện nay, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh hoạt động kém hiệu quả, nguy cơ mất rừng cao và không đảm bảo cho công tác quản lý bảo vệ rừng tại chỗ do không có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lâm tặc đe dọa, tạo áp lực, gây khó khăn cho bảo vệ rừng dẫn đến tình trạng lực lượng này không muốn gắn bó với nghề.

Để tránh mất rừng, Sở NNPTNT Gia Lai đề nghị Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh lập tờ trình và xây dựng phương án giải thể lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, chuyển sang thành lập Hạt Kiểm lâm theo quy định.

Việc thành lập Hạt Kiểm lâm với chế độ đãi ngộ tốt hơn, chính quy, chuyên nghiệp sẽ giúp bảo vệ tốt hơn, đặc biệt với hàng nghìn ha rừng đa dạng, nguyên sinh như Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Hệ động thực vật ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh rất phong phú, đặc hữu cho cả Việt Nam và Đông Dương. Theo thống kê Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có 687 loài thực vật có mạch thuộc 459 chi, 140 họ; 428 loài động vật, trong đó 42 loài thú, 130 loài chim (thuộc 11 bộ, 34 họ), 51 loài bò sát-lưỡng cư; 205 loài bướm thuộc 10 họ trong bộ cánh vây.

Nhiều loài động thực vật ở Kon Ka Kinh là loài đặc dụng (11 loài), loài quý hiếm (34 loài), loài có giá trị kinh tế (234 loài gỗ quý hiếm như pơmu, kim giao; 110 loài dược liệu; 38 loài làm cây cảnh; 85 loài làm thức ăn động vật).

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chế độ đãi ngộ lực lượng bảo vệ rừng ở Gia Lai còn rất thấp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Lực lượng bảo vệ rừng đối diện với nguy hiểm, khó khăn trong công việc, tuy nhiên chế độ đãi ngộ, lương bổng chưa tương xứng.

Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng - lâm tặc manh động

THANH TUẤN |

Ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hàng loạt viên chức, nhân viên Ban quản lý bảo vệ rừng, Công ty Lâm nghiệp nghỉ việc trong vài năm trở lại đây. Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại gốc, hàng nghìn hécta rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị đe dọa xâm hại, tàn phá.

Lương thấp, bị áp lực, hàng loạt bảo vệ rừng ở Kon Tum nghỉ việc

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham, tỉnh Kon Tum có trách nhiệm coi giữ, bảo vệ hàng trăm héc ta rừng tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều người không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, áp lực công việc và nhất là thu nhập không đảm bảo cuộc sống nên đã nghỉ việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chế độ đãi ngộ lực lượng bảo vệ rừng ở Gia Lai còn rất thấp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Lực lượng bảo vệ rừng đối diện với nguy hiểm, khó khăn trong công việc, tuy nhiên chế độ đãi ngộ, lương bổng chưa tương xứng.

Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng - lâm tặc manh động

THANH TUẤN |

Ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hàng loạt viên chức, nhân viên Ban quản lý bảo vệ rừng, Công ty Lâm nghiệp nghỉ việc trong vài năm trở lại đây. Thiếu lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại gốc, hàng nghìn hécta rừng tự nhiên ở Tây Nguyên đứng trước nguy cơ bị đe dọa xâm hại, tàn phá.

Lương thấp, bị áp lực, hàng loạt bảo vệ rừng ở Kon Tum nghỉ việc

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham, tỉnh Kon Tum có trách nhiệm coi giữ, bảo vệ hàng trăm héc ta rừng tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều người không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt, áp lực công việc và nhất là thu nhập không đảm bảo cuộc sống nên đã nghỉ việc.