Báo động việc đổ trộm chất thải bẩn ra môi trường

Minh Hạnh |

Thời gian qua liên tục xảy ra vụ việc một số xe thông tắc bể phốt sau khu hút chất thải từ nhà dân không mang đi chôn lấp đúng quy định đã cố tình đổ trộm ra môi trường.

Vào khoảng 12h ngày 15.3 vừa qua, Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường, Công TP.Hà Nội phối hợp với công an xã Vân Nội - huyện Đông Anh phát hiện xe ôtô BKS 29Y-9541 do Lại Đức Linh (SN 1987, trú tại thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh) điều khiển, đang thực hiện việc xả chất thải vệ sinh hầm cầu ra khu vực bãi đất trống ven đường gom Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận xã Vân Nội.

Lại Đức Linh khai nhận, để giảm chi phí xử lý chất thải và phí vận chuyển nên đã lợi dụng khu vực vắng người qua lại để xả trộm chất thải ra môi trường, không qua xử lý theo quy định. Vụ việc đã được tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng các khu vực vắng người qua lại, các khu đất trống hoặc kênh mương thoát nước, đêm tối, khu vực không có camera giám sát… để thực hiện hành vi xả thải, đổ trộm chất thải, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường sự quản lý từ hoạt động đăng ký kinh doanh đối với loại hình dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải vệ sinh hầm cầu, đăng kiểm, kiểm định phương tiện chuyên dụng. Mặt khác, UBND các xã, phường cũng cần tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tại khu vực thường xuyên bị xả trộm chất thải...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho rằng, hành vi đổ trộm rác thải ra môi trường là hành vi bị nghiêm cấm trong Luật bảo vệ môi trường.

Theo đó, tùy vào tính chất và mức độ của hành vi, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP thì hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung cũng như biện pháp khắc phục hậu quả như: Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Mọi hoạt động của doanh nghiệp tạo ra chất thải cần xử lý sẽ bị tạm đình chỉ cho đến khi hết thời hạn xử lý, các hoạt động khác không liên quan đến quá trình xả thải vẫn được phép tiếp tục…

Bộ luật Hình sự 2015 năm sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng quy định rất rõ việc xử phạt đối với hành vi này, tương ướng với khối lượng, mức độ xả thải ra môi trường mà cá nhân, pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về Tội gây ô nhiễm môi trường quy định tại Điều 235 với mức phạt cao nhất lên đến 02 năm tù đối với cá nhân vi phạm; phạt tiền đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đổ chất thải lên đất của người khác, có bị xử phạt không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email congthieuxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, đổ chất thải lên đất của người khác có bị xử phạt hay không và nếu có thì mức xử phạt như thế nào?

Hải Phòng tìm giải pháp xử lý 3,5 triệu tấn chất thải từ nhà máy phân bón

Mai Dung |

Nhà máy sản xuất phân bón DAP - Đình Vũ (Công ty Cổ phần DAP-Vinachem) tại Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng hàng năm thải ra lượng bã gyps khoảng 350.000 - 450.000 tấn.

Làng nghề lên cụm công nghiệp: Bỏ qua khâu xử lý chất thải

Nhóm Phóng Viên |

Theo quy định, cụm công nghiệp đi vào hoạt động phải được đầu tư đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường gồm hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Tuy vậy, thực tế nhiều cụm công nghiệp làng nghề hiện đang bỏ quên vấn đề này.

Quản lý chất thải rắn hướng đến nền kinh tế tuần hoàn vùng ĐBSCL

Văn Sỹ |

Cần Thơ - Ngày 18.11, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo, thảo luận giải pháp quản lý chất thải rắn hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn của vùng ĐBSCL, trong đó có nông nghiệp.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Đổ chất thải lên đất của người khác, có bị xử phạt không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email congthieuxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, đổ chất thải lên đất của người khác có bị xử phạt hay không và nếu có thì mức xử phạt như thế nào?

Hải Phòng tìm giải pháp xử lý 3,5 triệu tấn chất thải từ nhà máy phân bón

Mai Dung |

Nhà máy sản xuất phân bón DAP - Đình Vũ (Công ty Cổ phần DAP-Vinachem) tại Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng hàng năm thải ra lượng bã gyps khoảng 350.000 - 450.000 tấn.

Làng nghề lên cụm công nghiệp: Bỏ qua khâu xử lý chất thải

Nhóm Phóng Viên |

Theo quy định, cụm công nghiệp đi vào hoạt động phải được đầu tư đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường gồm hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Tuy vậy, thực tế nhiều cụm công nghiệp làng nghề hiện đang bỏ quên vấn đề này.

Quản lý chất thải rắn hướng đến nền kinh tế tuần hoàn vùng ĐBSCL

Văn Sỹ |

Cần Thơ - Ngày 18.11, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo, thảo luận giải pháp quản lý chất thải rắn hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn của vùng ĐBSCL, trong đó có nông nghiệp.