Bảng lương công nhân, viên chức quốc phòng năm 2022

LƯƠNG HẠNH |

Lương của công nhân, viên chức quốc phòng năm 2022 được hưởng tương ứng với hệ số lương.

Khoản 2 Điều 3 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nêu rõ:

Công nhân và viên chức quốc phòng là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp mà không thuộc diện được phong quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ.

Trước đó, theo tinh thần tại Nghị quyết 27 năm 2018 về cải cách tiền lương, lương công nhân, viên chức quốc phòng sẽ không còn được tính theo hệ số và mức lương cơ sở mà sẽ có một bảng lương riêng dành cho đối tượng này.

Trong đó, bảng lương mới sẽ giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang với công chức hành chính hiện nay.

Tuy nhiên, tại Nghị quyết 34/2021/QH15, Quốc hội đã "chốt" lùi thời điểm cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp. Do đó, những cải cách nêu trên về lương của công nhân, viên chức quốc phòng hiện chưa thực hiện mà đối tượng này vẫn đang áp dụng bảng lương theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó: Hệ số lương của công chức, viên chức quốc phòng được nêu tại Nghị định 19/2017/NĐ-CP và mức lương cơ sở hiện vẫn đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng từ 01.7.2019 đến nay.

Cụ thể, lương công nhân, viên chức quốc phòng được thể hiện như bảng dưới đây:

 
LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bảng lương công chức kế toán 2022

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về lương của công chức kế toán.

Công chức ngành nông nghiệp được xếp lương như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email haihang72xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới nhất thì công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được xếp lương như thế nào?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hưởng mức lương bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mức lương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có hai bậc, lần lượt là 2.607.500 đồng và 3.352.500 đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bảng lương công chức kế toán 2022

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về lương của công chức kế toán.

Công chức ngành nông nghiệp được xếp lương như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email haihang72xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, theo quy định mới nhất thì công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được xếp lương như thế nào?

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hưởng mức lương bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP, mức lương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có hai bậc, lần lượt là 2.607.500 đồng và 3.352.500 đồng.