Ban hành quyết định thu hồi đất nhưng 15 năm chưa triển khai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Từ năm 2009, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã ban hành quyết định thu hồi đất của hàng trăm hộ dân tại xã Ninh Xuân để thực hiện dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm trôi qua, quyết định trên vẫn chưa được thực hiện.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay, tại xã Ninh Xuân, 284 hộ dân nằm trong vùng dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê và đã có quyết định thu hồi đất từ năm 2009. Tuy nhiên, đến nay đã 15 năm trôi qua, UBND huyện Hoa Lư vẫn chưa có phương án đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân.

Trong khi đó, dự án trên cũng đã hết thời gian thực hiện và không thuộc dự án được gia hạn tiếp. Việc dự án không tiếp tục triển khai, trong khi đó, quyết định thu hồi đất đối với 284 hộ dân trên đến nay vẫn giữ nguyên. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là việc xin cấp phép xây dựng nhà cửa.

Ông L.T.N (trú tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân) cho biết, nhà cửa xuống cấp muốn sửa chữa hay xây dựng lại, gia đình ông phải làm cam kết để xin cấp phép tạm.

"Chúng tôi phải cam kết tự tháo dỡ công trình và không nhận đền bù tài sản, vật kiến trúc trên đất khi nhà nước tiến hành thực hiện thi công dự án" - ông N chia sẻ.

Ngoài việc khó khăn trong việc xin cấp phép xây dựng, các hộ dân ở đây cũng rất băn khoăn và lo lắng khi xã Ninh Xuân sáp nhập về thành phố Ninh Bình vào cuối năm 2024. Sau khi sáp nhập phải làm các thủ tục về đăng ký biến động đất đai của gia đình mình theo đơn vị hành chính mới khiến người dân rất băn khoăn và lo lắng.

"Chúng tôi mong muốn nếu nhà nước đã có quyết định thu rồi rồi thì sớm triển khai thu hồi để người dân chúng tôi chuyển đến nơi ở mới. Nếu dự án không triển khai nữa thì phải hủy quyết định thu hồi đất để người dân chúng tôi yên tâm sinh sống chứ không thể kéo dài mãi thế này được" - bà P.T.N bức xúc.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư thừa nhận việc chậm hỗ trợ đền bù đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân trên, nhất là trong việc xin cấp phép xây dựng nhà cửa cũng như làm các thủ tục mua bán, thế chấp.

"Chúng tôi đang phối hợp với chủ đầu tư để rà soát lại toàn bộ dự án để báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt dự án. Khi UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định chấm dứt và không tiếp tục triển khai nữa thì chúng tôi sẽ ra thông báo để hủy quyết định thu hồi đất của 284 hộ dân nêu trên" - ông Hưng cho hay.

Dự án nạo vét, xây kè và bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại quyết định số 1305/QĐ-UB ngày 28.6.2001 với mục tiêu chủ yếu là cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, kết hợp phục vụ du lịch, cải tạo cảnh quan. Dự án do Ban Quản lý dự án thủy lợi Ninh Bình (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư).

Sau 3 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án đã tăng từ 72 tỉ đồng lên gần 2.600 tỉ đồng. Đến ngày 20.3.2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản số 183/UBND-VP4 về việc gia hạn thời gian thực hiện lần cuối đối với dự án nạo vét sông Sào Khê là đến ngày 31.12.2020. Như vậy, thời gian thực hiện dự án này đã hết cách 3 năm.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Khi nào Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh?

Nhóm PV |

Luật Đất đai 2024 quy định 10 trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Luật Đất đai 2024 xoá bỏ điểm bất bình đẳng trong thu hồi đất

NHÓM PV |

Luật Đất đai 2024 vừa được ban hành, trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung tại điều 79 về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Người dân bị thu hồi đất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sau bao nhiêu ngày?

Bảo Bình |

Điều 94, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ khoảng thời gian kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.

Bố của bé gái 12 tuổi mang thai căm phẫn tiết lộ danh tính kẻ ấu dâm

Lan Hương - Đền Phú |

Bố của bé gái 12 tuổi vừa sinh con cho biết: “Tôi rất đau lòng, cháu còn quá bé. Kẻ lớn tuổi như cha, chú mà gây nên tội, đối tượng này không còn tính người. Đối tượng tình nghi là hàng xóm thân thiết, từng ăn chung bát cơm, uống chung chén rượu với gia đình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án. Công an đã lấy ADN của cháu bé”. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Đ.N.A - bố của bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Hà Nội vừa mổ sinh.

U23 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng D sau trận thắng U23 Kuwait

NHÓM PV |

Thắng 3-1 trước U23 Kuwait trong ngày ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam có ngôi đầu bảng D.

Xét nghiệm ADN để xác định mức án vụ bé gái 12 tuổi mang thai

Nhóm PV |

Hà Nội - Bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở huyện Thanh Trì phải chỉ định mổ đẻ. Theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại, đối tượng xâm hại chưa thừa nhận hành vi giao cấu. Sau khi có kết quả ADN, đối tượng này có thể đối mặt với mức án từ 20 năm, chung thân đến tử hình tùy mức độ vi phạm.

Phụ huynh bức xúc khi trường học ở Thái Bình chủ trương thay mới hết đồng phục

TRUNG DU |

Thái Bình - Năm học 2023-2024 còn chưa kết thúc, Trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải đã vội vã phát thông báo đến các bậc phụ huynh về chủ trương may mới đồng phục, mua sách giáo khoa, vở viết cho học sinh để chuẩn bị cho năm học 2024-2025.

Tuyển futsal Việt Nam bất lợi ra sao khi bị tuyển futsal Myanmar cầm hòa?

ĐÌNH THẢO |

Tuyển futsal Việt Nam đã bị đối thủ Myanmar cầm hòa với tỉ số 1-1 ở trận ra quân tại vòng bảng vòng chung kết futsal châu Á 2024, điều này ít nhiều khiến đoàn quân của huấn luyện viên Diego Giustozzi gặp bất lợi ở bảng đấu này.

Khi nào Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh?

Nhóm PV |

Luật Đất đai 2024 quy định 10 trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Luật Đất đai 2024 xoá bỏ điểm bất bình đẳng trong thu hồi đất

NHÓM PV |

Luật Đất đai 2024 vừa được ban hành, trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung tại điều 79 về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Người dân bị thu hồi đất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sau bao nhiêu ngày?

Bảo Bình |

Điều 94, Luật Đất đai 2024 đã quy định rõ khoảng thời gian kể từ ngày quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực thi hành, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản.