Thừa nhận thu quá "lố", sẵn sàng trả lại tiền thu vượt
Liên quan đến vụ tài xế bức xúc khi bị thu phí gần 13 triệu đồng cho phương tiện xe tải vi phạm bị tạm giữ 64 ngày, chiều 7.8, PV Báo Lao Động tiếp tục đến làm việc với Công ty TNHH Vinh Bảo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), là đơn vị quản lý bãi giữ xe để làm rõ những vấn đề mà dư luận quan tâm.
Làm việc với PV, bà Đặng Thị Mến - Giám đốc Công ty thừa nhận việc thu phí với giá như vậy là quá cao so với quy định, sẵn sàng gửi lại khoản thu vượt và xin lỗi tài xế.
"Sau khi đối chiếu với quy định mới, chúng tôi nhận thấy việc thu phí 12.800.000 cho 64 ngày là quá "lố" so với quy định. Chúng tôi sẵn sàng nhận sai và trả lại khoản tiền thu vượt hơn 2.100.000 đồng này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tài xế" - bà Mến nói.
Bà Mến cung cấp thêm thông tin, bãi giữ xe vi phạm của công ty bà không có mối quan hệ quen biết nào với quận Bình Tân, việc gửi xe là ngẫu nhiên và các tài xế vi phạm tự đem xe đến gửi.
"Họ tự đem xe đến gửi thôi, khi đến thì họ nói là xe này bị vi phạm đang chờ xử lý nên xin gửi thì tôi nhận thôi. Khi đến gửi họ không hỏi giá trước, nên chúng tôi cũng không báo giá. Những xe vi phạm thì chúng tôi để riêng một nơi để tiện quản lý, từ trước đến giờ đâu có tài xế vi phạm nào phản ánh đâu, chỉ có mỗi tài xế đó thôi"- bà Mến nói.
Về việc có hay không bãi giữ xe cố tình thu phí xe vi phạm giá cao hơn với những loại xe gửi thông thường, bà Mến cho rằng việc này là không có.
"Bãi giữ xe của chúng tôi giữ theo tháng, giá cả đưa ra là quy định chung, dao động từ 70.000/ngày đến 200.000/ngày. Xe của họ là xe tải nặng 8 tấn nên chúng tôi thu với mức giá cao nhất là 200.000/ngày" - bà Mến nói.
Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ
Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, quan điểm của quận là việc thu phí xe vi phạm với giá như vậy là cao và không chấp nhận được.
"UBND quận đã yêu cầu công an quận và các đơn vị liên quan xác minh và báo cáo đến quận. Tuy nhiên, đến thời điểm này vụ việc vẫn đang được xác minh và quận vẫn chưa nhận được báo cáo. Khi nhận được kết quả báo cáo chính thức, quận sẽ có kết luận và hướng xử lý về vấn đề này" - ông Thiện nói.
Lãnh đạo công an quận Bình Tân cũng cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có thông tin chính thức. Đồng thời, hẹn phóng viên đến chiều 8.5 khi có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo chí.
Nguồn tin PV có được, hiện cơ quan chức năng đang cử cán bộ đến kiểm tra giấy phép kinh doanh, thủ tục thuế và những vấn đề pháp lý khác liên quan đến Công ty Vinh Bảo.
Ngày 5.5, một tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin về việc xe tải biển số 51C-671xx bị tạm giữ do liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận Bình Tân vào tháng 3.2020 nên bị tạm giữ. Phương tiện vi phạm sau đó được hướng dẫn đưa về một bãi giữ xe tư nhân trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo (quận Bình Tân).
Sau thời gian tạm giữ hơn 2 tháng, đến ngày 4.5 tài xế phương tiện vi phạm này đến lấy xe, thì bất ngờ khi phí thu quá cao. Cụ thể phương tiện bị tạm giữ 64 ngày sau khi liên quan đến vụ tai nạn và bị thu phí lên tới 12.800.000 đồng. Bức xúc cho việc thu phí quá cao nên người này đã phản ánh lên trang mạng xã hội.
Sau khi thông trên được đăng tải, đã nhanh chóng lan nhanh trên cộng đồng mạng và nhận được sự chia sẻ của nhiều người về việc thu phí quá cao.