4 tháng sau vụ tai nạn, hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng

Thành Nhân |

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, đoạn rạch phía Nam tại hồ Bún Xáng vẫn chưa thi công lan can để đảm bảo cho người dân qua lại khu vực này.

Theo phản ánh của những người dân sống dọc theo bờ Nam hồ Bún Xáng, hơn 4 tháng kể từ vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ rơi xuống hồ tử vong, đến nay, đoạn rạch này vẫn chưa được thi công xây dựng lan can để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại khu vực này nhất là mùa mưa đang sắp tới.

Một người dân sống tại khu vực hồ Bún Xáng cho biết, từ tết đến nay khu vực này không được giăng dây để cảnh báo. Người dân chỉ mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét làm lan can và gắn đèn chiếu sáng để an toàn và không gây nguy hiểm cho người dân đi qua lại khu vực này.

Đoạn gạch phía nam hồ Bún Xáng lúc 16h chiều ngày 11.3 chưa thi công lan can. Ảnh: Thành Nhân
Đoạn rạch phía nam hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can hay dây giăng cảnh báo. Ảnh chụp lúc 16h chiều ngày 11.3. Ảnh: Thành Nhân

Như Lao Động đã thông tin, chiều tối ngày 1.10.2019, bà L.T.K.T, điều khiển xe máy đi qua khu vực bờ hồ Bún Xáng (quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ). Lúc này, trời tối, không có đèn đường, cộng thêm triều cường dâng cao khiến bà T. không phân biệt được đâu là đường, đâu là hồ, nên lao xe xuống hồ rồi mất tích. Ít giờ sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Sáng ngày 2.10.2019, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ cùng những đơn vị có liên quan đã đến khảo sát khu vực hồ Bún Xáng. Tại đây, Ông Dũng đã đề nghị xem lại thiết kế của dự án. Nếu không có lan can thì đề nghị trình các cấp có thẩm quyền bổ sung ngay để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Những hố không giăng dây cảnh báo và rào chấn rất nguy hiểm cho người đi bộ. Ảnh: Thành Nhân
Những hố không giăng dây cảnh báo và rào chắn rất nguy hiểm cho người đi bộ. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi với PV ngày 11.3, ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ - cho biết dự án hồ Bún Xáng đã kết thúc giải ngân năm 2019.

Theo hồ sơ thiết kế, đoạn rạch phía Nam tại vị trí xảy ra vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong đầu tháng 10.2019 không bố trí lan can. Ban quản lý dự án và nhà thầu tổ chức thi công đúng như thiết kế được duyệt.

Không rào chấn, không giăng dây, không đèn chiếu sáng đường lộ rất nguy hiểm cho người dân đi qua khu vực này đặc biệt là mùa mưa sắp tới. Ảnh: Thành Nhân
Không rào chắn, không giăng dây, không đèn chiếu sáng cho người dân đi qua khu vực này. Ảnh: Thành Nhân

Ông Tâm cho biết, TP.Cần Thơ tiếp tục xem xét để đưa hạng mục lan can vô trong thời gian tới sẽ hoàn thiện để có lan can theo góp ý của các sở, ngành. Do đầu năm 2020, Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ có sự thay đổi nhân sự nên đang trong quá trình bàn giao công việc phải có thời gian để thực hiện các công việc còn dang dở tại dự án này.

Sắp tới, để đảm bảo an toàn sẽ tổ chức đặt các biển báo, giăng dây cảnh báo để an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ sắp đến.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Vụ phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường: Khẩn trương làm lan can

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong do lao xuống hồ Bún Xáng lúc triều cường dâng cao, ngành chức năng TP.Cần Thơ đã đến khảo sát hiện trường và kiến nghị bổ sung ngay việc làm lan can để đảm bảo an toàn cho người đi lại.

Hiện trường nơi một phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do nước ngập ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Tại hiện trường nơi người phụ nữ rơi xuống hồ do nước ngập, đơn vị thi công công trình đã giăng dây cảnh báo.

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống hồ trong triều cường kỷ lục

Thành Nhân |

Tối ngày 1.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bất hạnh rơi xuống hồ Búng Xáng do điều khiển xe trong lúc triều cường dâng cao tại TP Cần Thơ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do triều cường: Khẩn trương làm lan can

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm khiến một phụ nữ tử vong do lao xuống hồ Bún Xáng lúc triều cường dâng cao, ngành chức năng TP.Cần Thơ đã đến khảo sát hiện trường và kiến nghị bổ sung ngay việc làm lan can để đảm bảo an toàn cho người đi lại.

Hiện trường nơi một phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do nước ngập ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Tại hiện trường nơi người phụ nữ rơi xuống hồ do nước ngập, đơn vị thi công công trình đã giăng dây cảnh báo.

Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống hồ trong triều cường kỷ lục

Thành Nhân |

Tối ngày 1.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bất hạnh rơi xuống hồ Búng Xáng do điều khiển xe trong lúc triều cường dâng cao tại TP Cần Thơ.