3 dự án hậu cần nghề cá ở Hà Tĩnh chậm triển khai, kéo dài suốt nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Năm 2021, Báo Lao Động đã có bài viết “Chậm hàng loạt dự án “hậu cần nghề cá” từ nguồn bồi thường của Formosa” phản ánh cả 4 dự án hậu cầu nghề cá ở Hà Tĩnh đều chậm, nhưng cho đến nay, vẫn còn 3 dự án chưa triển khai thi công.

Sau 4 năm 3 dự án vẫn chưa thi công

Ngày 20.1, bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh - cho biết, đến thời điểm này, 3 dự án còn lại trong số 4 dự án hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường của Formosa tại Hà Tĩnh vẫn chưa triển khai thi công mà đang thực hiện các bước thủ tục để sắp tới sẽ thi công.

Cụ thể, trong 4 dự án thì đến nay mới hoàn thành đưa vào sử dụng được 1 dự án là Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh.

3 dự án còn lại gồm Dự án xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà) với vốn đầu tư 60 tỉ đồng; Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân) tổng vốn đầu tư 20 tỉ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tổng vốn đầu tư 280 tỉ đồng đến nay chưa khởi công.

Trong tổng số 400 tỉ đồng của 4 dự án nêu trên, đến nay mới giải ngân được hơn 181 tỉ đồng.

Về nguyên nhân chậm tiến độ kéo dài, theo Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, do quá trình thực hiện vướng một số quy định, chờ văn bản hướng dẫn.

Thời điểm thực hiện dự án, dịch COVID-19 bùng phát mạnh, quá trình phong tỏa khiến các bước về hồ sơ, thủ tục của dự án bị chậm. Hàng năm, các đợt mưa lũ, trong đó lớn nhất là trận lụt lịch sử vào cuối năm 2020 cũng tác động lớn đến tiến độ thực hiện dự án.

Cũng theo ban này, hiện 3 dự án còn lại đã được Chính phủ cho gia hạn đến ngày 31.12.2024. Vì vậy, ban đang đôn đốc nhà thầu sớm tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại để đảm bảo công trình hoàn thành đúng hạn.

Khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Cửa Sót bị bồi lắng. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Cửa Sót bị bồi lắng. Ảnh: Trần Tuấn

Liên tục xin gia hạn

Như Lao Động đã phản ánh, ngày 1.5.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 476 giao UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”, sử dụng khoản tiền bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Thời gian thực hiện đầu tư các dự án đến hết ngày 31.12.2020.

Thực hiện quyết định trên, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 4 dư án gồm: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu ở xã Kỳ Hà; Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ; Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Cẩm Nhượng.

Tuy nhiên, các dự án nói trên chậm triển khai nên ngày 20.5.2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 743 gia hạn thời gian thực hiện các dự án đó đến ngày 30.6.2022.

Dù đã được gia hạn nhưng sau đó Hà Tĩnh chỉ triển khai được 1 dự án là Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu ở xã Kỳ Hà hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 6.2023.

3 dự án còn lại chưa triển khai nên phải tiếp tục phải xin gia hạn.

Việc chậm tiến độ các dự án trên, những cá nhân liên quan tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cũng đã phải kiểm điểm trách nhiệm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch hệ thống cảng cá phải vạch ra định hướng cho tương lai

TIẾN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão vừa phải giải quyết những vấn đề thuộc về hiện trạng, vừa phải tính đến những vấn đề thuộc về xu thế, hay góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Hậu cần nghề cá ở Quảng Ngãi vừa thiếu lại vừa yếu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hiện các cảng cá ở Quảng Ngãi chỉ đáp ứng được nhu cầu neo đậu của khoảng 1/3 tàu cá toàn tỉnh. Cảng cá xuống cấp, lạc hậu không theo kịp sự phát triển của nghề cá. Tàu cá đánh bắt thủy sản trở về ít cập cảng cá trong tỉnh mà vào các tỉnh, thành lân cận để bán sản phẩm.

Chậm hàng loạt dự án “hậu cần nghề cá” từ nguồn bồi thường của Formosa

TRẦN TUẤN |

Hàng loạt dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị chậm.

Hàng trăm sản phẩm làng nghề tại Chợ Tết Công đoàn 2024

Minh Hạnh |

Ngoài các sản phẩm thiết yếu của các công ty uy tín tham dự Chợ Tết Công đoàn năm 2024, năm nay có nhiều gian hàng sản phẩm làng nghề dự với các sản phẩm truyền thống phục vụ công nhân.

Máy bay rơi ở Afghanistan, chưa rõ thương vong

Thanh Hà |

Cảnh sát ở miền bắc Afghanistan đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Badakhshan.

Bất ngờ điểm xét thăng hạng hơn 800 giáo viên Hà Nội tăng kịch trần sau phúc khảo

Văn Nguyễn |

Hầu như toàn bộ 834 hồ sơ giáo viên Hà Nội xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đều được nâng 10-20 điểm, cá biệt có một số trường hợp được nâng 35-40 điểm, sau khi chấm phúc khảo.

Người dân và du khách nói gì về phố đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức?

Như Quỳnh |

TPHCM – Phố đêm Thảo Điền chính thức lên đèn. Người dân và du khách hào hứng đến khám phá, trải nghiệm phố đi bộ đêm đầu tiên ở TP Thủ Đức.

3 nhân viên Vạn Thịnh Phát giúp bà Trương Mỹ Lan lập hàng trăm công ty "ma"

Việt Dũng |

Theo chỉ đạo của tổng giám đốc công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, 3 nhân viên đứng ra tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty "ma", từ đó tạo hồ sơ vay vốn khống, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số lượng lớn tiền của ngân hàng SCB.

Quy hoạch hệ thống cảng cá phải vạch ra định hướng cho tương lai

TIẾN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão vừa phải giải quyết những vấn đề thuộc về hiện trạng, vừa phải tính đến những vấn đề thuộc về xu thế, hay góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Hậu cần nghề cá ở Quảng Ngãi vừa thiếu lại vừa yếu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hiện các cảng cá ở Quảng Ngãi chỉ đáp ứng được nhu cầu neo đậu của khoảng 1/3 tàu cá toàn tỉnh. Cảng cá xuống cấp, lạc hậu không theo kịp sự phát triển của nghề cá. Tàu cá đánh bắt thủy sản trở về ít cập cảng cá trong tỉnh mà vào các tỉnh, thành lân cận để bán sản phẩm.

Chậm hàng loạt dự án “hậu cần nghề cá” từ nguồn bồi thường của Formosa

TRẦN TUẤN |

Hàng loạt dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị chậm.