Chậm hàng loạt dự án “hậu cần nghề cá” từ nguồn bồi thường của Formosa

TRẦN TUẤN |

Hàng loạt dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản” từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị chậm.

Ngày 1.5.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 476 giao UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện đầu tư các dự án “Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá” và dự án “Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản”, sử dụng khoản tiền bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Theo quyết định trên, tổng mức vốn đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá mỗi tỉnh tối đa không quá 400 tỉ đồng; không thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án. Tổng kinh phí dành cho 2 dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại Quảng Bình và Thừa Thiên Huế tối đa không quá 340 tỉ đồng. Thời gian thực hiện đầu tư các dự án đến hết ngày 31.12.2020.

Từ chỉ đạo trên, tỉnh Hà Tĩnh lập 4 dự án xây dựng, nâng cấp các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Thế nhưng, đến thời điểm này vẫn chưa triển khai thi công được dự án nào.

Ngày 19.7, ông Hà Văn Trà - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp các cơ sở hậu cần nghề cá theo quyết định 476 của Thủ tướng Chỉnh phủ bị chậm.

Đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà) với vốn đầu tư 60 tỉ đồng. (Quyết định ký ngày 12.7.2021).

Còn 3 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu ở xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh tổng vốn đầu tư 40 tỉ đồng; Dự án nạo vét và chỉnh tuyến luồng, cửa vào Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ ở xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân tổng vốn đầu tư 20 tỉ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tổng vốn đầu tư 280 tỉ đồng mới dừng lại ở khâu lập dự án.

Nguyên nhân chậm theo ông Trà là do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên công tác thẩm định bị chậm.

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 743 ngày 20.5.2021 về việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án theo quyết định 476.

Phụ lục các dự án được gia hạn theo quyết định gia hạn số 743 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TT.
Phụ lục danh mục các dự án được gia hạn theo quyết định gia hạn số 743 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TT.

Theo đó, 4 dự án xây dựng, nâng cấp các cơ sở hậu cần nghề cá của tỉnh Hà Tĩnh đều được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 30.6.2022. “Tỉnh hình dịch bệnh mà phức tạp thế này. Có khi lại còn phải gia hạn thêm lần nữa ấy chứ” - ông Hà chia sẻ lo lắng.

Quyết định 743 của Thủ tướng Chỉnh phủ, ngoài gia hạn 4 dự án tại Hà Tĩnh thì tại tỉnh Quảng Bình gia hạn 11 dự án đến ngày 31.12.2021; gia hạn 9 dự án đến ngày 30.6.2022; gia hạn 1 dự án đến ngày 31.12.2022. Tại tỉnh Quảng Trị gia hạn 4 dự án đến ngày 30.6.2022. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế gia hạn 3 dự án đến ngày 31.12.2021, gia hạn 1 dự án đến ngày 31.12.2022.

Với quyết định gia hạn đó, Thủ tướng giao UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tổ chức, thực hiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, gửi báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi và tổng hợp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thành việc tiêu hủy gần 500 tấn hải sản tồn kho do sự cố Formosa

HƯNG THƠ |

Với số lượng hải sản tẩm ướt tồn kho vì ảnh hưởng sự cố Formosa gây ra có số lượng lớn, nên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị mất gần 10 ngày mới hoàn thành việc tiêu hủy.

Sau 5 năm, hải sản bị hư hỏng do sự cố Formosa mới được chuẩn bị tiêu hủy

HƯNG THƠ |

Sau 5 năm nằm trong kho, gần 500 tấn hải sản tẩm ướp bị hư hỏng do sự cố Formosa mới được UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp kinh phí để tiêu hủy.

Vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh, từ đó đã tập trung, chủ động kiểm soát môi trường, đánh giá tác động môi trường, qua đó chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hoàn thành việc tiêu hủy gần 500 tấn hải sản tồn kho do sự cố Formosa

HƯNG THƠ |

Với số lượng hải sản tẩm ướt tồn kho vì ảnh hưởng sự cố Formosa gây ra có số lượng lớn, nên cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị mất gần 10 ngày mới hoàn thành việc tiêu hủy.

Sau 5 năm, hải sản bị hư hỏng do sự cố Formosa mới được chuẩn bị tiêu hủy

HƯNG THƠ |

Sau 5 năm nằm trong kho, gần 500 tấn hải sản tẩm ướp bị hư hỏng do sự cố Formosa mới được UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp kinh phí để tiêu hủy.

Vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, vụ vi phạm của Formosa là hồi chuông cảnh tỉnh, từ đó đã tập trung, chủ động kiểm soát môi trường, đánh giá tác động môi trường, qua đó chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc.