20 cán bộ ở Gia Lai mua bằng giả

ĐÌNH VĂN |

Trưởng phòng An ninh điều tra CA tỉnh Gia Lai - đại tá Vũ Quang Khuyến, cho biết: “Qua điều tra đã phát hiện tại Gia Lai có khoảng 20 trường hợp mua, sử dụng chứng chỉ giả”. Trong đường dây mua bán bằng giả, các đối tượng được xác định đến từ nhiều tỉnh, thành: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đắc Lắc, An Giang. Hàng trăm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm giả đã được bày bán ra toàn quốc, nguy hại nhiều người mua là... cán bộ.

Cán bộ phòng nội vụ “cầm trịch”

Sau 3 tháng vào cuộc, Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai và công an các tỉnh thành đã bóc gỡ đường dây làm bằng giả. 22.000 tài liệu, bằng cấp, chứng chỉ giả cùng nhiều phương tiện, tang vật bị tịch thu. 10 đối tượng bị bắt, khởi tố vì liên quan.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng phòng An ninh điều tra CA tỉnh Gia Lai - đại tá Vũ Quang Khuyến, tiết lộ: “Qua điều tra, đơn vị đã phát hiện tại Gia Lai có khoảng 20 trường hợp mua, sử dụng chứng chỉ giả”. Theo đại tá Khuyến, tiến tới mở rộng điều tra sẽ phối hợp, tham mưu cho sở nội vụ các tỉnh rà soát, kiểm tra bằng cấp các cán bộ mua bán chứng chỉ giả. “Để ngăn chặn tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả cần phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”, đại tá Khuyến nói. Với các biện pháp nghiệp vụ triển khai, các đối tượng trong đường dây làm giả chứng chỉ đã bị bắt giữ. Đó là: Hoàng Đức Huấn (SN 1986, trú xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội); Trịnh Văn Chung (SN 1989, trú huyện Nghĩa Hưng, Nam Định); Trịnh Văn Nam (SN 1986 trú huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa); Lê Quang Phát (SN 1991, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Quốc Phương (SN 1976), trú TP. Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) và Võ Trần Xuân Đan (SN 1970, trú huyện Tân Châu, tỉnh An Giang).

“Tháng 12.2014, tôi đặt mua 10.000 phôi chứng chỉ ở Hà Nội với giá 120 triệu đồng, sau đó mua máy in màu, cài đặt phần mềm để in chứng chỉ giả”, Huấn khai với điều tra viên. Từ đó, Huấn đã in hàng trăm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm giả. Trịnh Văn Chung đặt mua 1.000 phôi chứng chỉ giả có sẵn chữ ký, con dấu giả từ Huấn, rồi in bán cho nhiều cán bộ khắp cả nước. Điều bất ngờ, Hoàng Đức Huấn - đối tượng cầm đầu - là cán bộ Phòng Nội vụ huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Mua bán... trên mạng xã hội

Tháng 2.2016, CA tỉnh Gia Lai bắt quả tang Bùi Thị Mỹ Phương (SN 1990, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông) và Đinh Thanh Lam (SN 1987, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, cùng trú tỉnh Gia Lai) đang mua bán chứng chỉ tiếng Anh giả. Phương khai, sử dụng mạng xã hội facebook đăng thông tin nhận làm chứng chỉ Anh văn, ngoại ngữ trình độ A/ B/ C và nghiệp vụ sư phạm.

Người mua chỉ cần cung cấp 3 ảnh cá nhân, ghi thông tin liên quan vào phía sau ảnh. Phương “móc nối” đường dây tại Hà Nội, chỉ trong vòng 5-10 ngày, chứng chỉ giả được ra “lò”, chuyển về bằng đường bưu điện. Đã rất nhiều người tại hai tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc đã mua bằng từ Phương. Cứ một chứng chỉ có giá 800.000 đồng. CA Gia Lai lần ra manh mối đối tượng trú tại Hà Nội là Lê Quang Lâm (SN 1988, quê Bắc Giang, tạm trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Liên đới, Phạm Thị Hồng An (22 tuổi, trú TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, tạm trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) - bạn gái Lâm - cũng bị Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) bắt giữ.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".