2 con khỉ náo loạn khu dân cư ven TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 15.7, Kiểm lâm TPHCM cho biết, sau khi người dân báo tin, con khỉ nặng 7 kg, đã bị lực lượng kiểm lâm bắn thuốc mê, đưa về trạm cứu hộ động vật Củ Chi chăm sóc. Con còn lại nặng khoảng 4 kg vẫn trốn trong khu dân cư.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một tuần nay, người dân ở ấp 2A, xã Hoà Phú bất ngờ phát hiện hai con khỉ trưởng thành có bộ lông xám thường xuyên xuất hiện trên địa bàn.

"Cứ vào rạng sáng, khỉ leo trèo, nhảy nhót ở mái tôn khiến nhiều người người dân hoảng sợ và lo lắng. Sau đó, chúng đến nhiều ổ gà đẻ của nhà dân để trộm trứng, phá cây cảnh trước nhà", người dân tại khu vực này cho biết.

Dù hai con khỉ này chưa cắn ai nhưng người dân vẫn lo ngại nên báo ấp và xã. Sau đó, xã kiến nghị Chi cục Kiểm lâm TP.HCM hỗ trợ bắt khỉ.

Ngày 14.7, lực lượng kiểm lâm bắn thuốc mê, bắt được con khỉ lớn. Sau đó, con khỉ trên được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Còn con khỉ nhỏ vẫn chưa bắt được.

Bước đầu, lực lượng kiểm lâm xác định con khỉ còn lại là khỉ đuôi dài, nặng khoảng 4kg. Lực lượng kiểm lâm vẫn đang tiếp tục phối hợp với địa phương để bắt con khỉ này.

Khỉ xuất hiện ở khu dân cư không phải hiếm gặp ở TPHCM. Năm ngoái, đàn khỉ đuôi dài gần chục con quậy phá trong khu dân cư ở quận 12. Hồi tháng 4 mới đây, khỉ nặng 9 kg tấn công, gây thương tích cho ba người ở huyện Bình Chánh, sau đó bị kiểm lâm bắt, được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Kiểm lâm TP.Sơn La nói gì về việc khỉ tấn công du khách ở khu du lịch?

Khánh Linh |

Sơn La - Liên quan đến vụ việc khỉ tấn công du khách ở khu du lịch sinh thái Rừng Vàng, Hạt Kiểm lâm TP.Sơn La khẳng định đây là bầy khỉ hoang.

Trẻ nhỏ bị khỉ cắn khi đi tham quan khu du lịch sinh thái ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sự việc xảy ra khi gia đình chị L.K.Tr đang cùng các con tham quan tại khu du lịch sinh thái Rừng Vàng.

Nông dân Lâm Đồng trồng nấm “đầu khỉ”, thu nửa tỷ đồng mỗi tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Loài nấm có tên hầu thủ vì hình dáng trông như đầu con khỉ chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thuận (phường 8, TP.Đà Lạt) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1000m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Kiểm lâm TP.Sơn La nói gì về việc khỉ tấn công du khách ở khu du lịch?

Khánh Linh |

Sơn La - Liên quan đến vụ việc khỉ tấn công du khách ở khu du lịch sinh thái Rừng Vàng, Hạt Kiểm lâm TP.Sơn La khẳng định đây là bầy khỉ hoang.

Trẻ nhỏ bị khỉ cắn khi đi tham quan khu du lịch sinh thái ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sự việc xảy ra khi gia đình chị L.K.Tr đang cùng các con tham quan tại khu du lịch sinh thái Rừng Vàng.

Nông dân Lâm Đồng trồng nấm “đầu khỉ”, thu nửa tỷ đồng mỗi tháng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Loài nấm có tên hầu thủ vì hình dáng trông như đầu con khỉ chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Thuận (phường 8, TP.Đà Lạt) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1000m2 trồng loại nấm này, đem về thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng.