HÀNG LOẠT SAI PHẠM Ở DỰ ÁN ĐƯỜNG 5 KÉO DÀI ĐOẠN CẦU CHUI - BẮC THĂNG LONG (HÀ NỘI):

1km đường ngoại thành tốn 500 tỉ đồng!

NHÓM P.V |

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui-Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long. Theo đó hàng loạt sai phạm ở dự án này đã được làm rõ. Nghiêm trọng nhất là việc buông lỏng quản lý khiến dự án chậm tiến độ tới 6 năm và tăng chi phí đầu tư, lãng phí ngân sách nhà nước, đội vốn tổng đầu tư từ 3.532 tỉ đồng lên 6.661,757 tỉ (tăng 3130,368 tỉ đồng so với phê duyệt năm 2005).

13km đườn làm gần 10 năm

Dự án đường 5 kéo dài là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội với mục đích chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010). Đây cũng là dự án thuộc nhóm A được kỳ vọng là giải quyết được mạng lưới giao thông Hà Nội, kết nối khu vực kinh tế, khu công nghiệp đô thị và giao thông liên tỉnh phía bắc. Theo quy hoạch chiều dài toàn tuyến là 13,136km với 3 cây cầu trên tuyến là cầu Đông Trù, cầu Đông Hội và cầu Phương Trạch. Tổng mức đầu tư được phê duyệt năm 2005 là 3532 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2005 đến 2008.

Thế nhưng trong quá trình thực hiện, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ thì “việc điều hành, tổ chức thực hiện của UBND TP. Hà Nội, huyện Đông Anh, quận Long Biên chưa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu đôn đốc chủ đầu tư để tiến độ kéo dài, chủ đầu tư BQL dự án Hạ tầng Tả Ngạn bộc lộ yếu kém về năng lực quản lý, các nhà thầu thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu…

Hệ quả là các gói thầu được thực hiện một cách chắp vá và đứt đoạn, cụ thể năm 2005 khởi công được 2 gói thầu; năm 2006 triển khai 4 gói thầu, năm 2008 triển khai 2 gói thầu; các gói thầu còn lại phải tới năm... 2013 mới khởi động tiếp.

Theo kế hoạch, dự án chỉ cần 3 năm là hoàn thành, xong phải đến tháng…10.2014, tức là hơn 9 năm sau, con đường mới được thông xe toàn tuyến. Việc để tiến độ bị kéo dài gấp 2,5 lần tiến độ gốc đã khiến tổng mức đầu tư dự án bị đội lên từ 3.532 tỉ đồng - theo Quyết định phê duyệt dự án 1881/QĐ - UBND ngày 1.4.2005 lên 6.661,75 tỉ đồng theo Quyết định điều chỉnh dự án số 909/QĐ - UBND ngày 7.2.2013.

Theo đánh giá, một con đường dài hơn 13km nhưng đã “ngốn” ngân sách 6661,757 tỉ đồng là quá lãng phí và hiệu quả đầu tư thấp. Nói một cách khác, con đường ngoại thành Hà Nội đã được xếp vào một trong những con đường đắt nhất hành tinh khi để làm ra 1km, phải tốn trên 500 tỉ đồng.

“Bốc hơi” 77 tỉ đồng vì… tính nhầm

Trong quá trình làm việc, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện dự án đã chi trả cho các cá nhân, tổ chức số tiền sai quy định lên tới 77 tỉ đồng trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, khoản tiền 21,723 tỉ hỗ trợ cho Nhà máy Z133 là không đúng với Điều 17 Nghị định 197/2004NĐ-CP và khoản 5, Điều 15 Nghị quyết số 18/2008/QD-UBND ngày 29.9.2008 của UBND TP. Hà Nội về bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tương tự việc bồi thường 10,507 tỉ cho T504 Bộ Quốc phòng cũng vi phạm Nghị định 60/2003NP và khoản bồi thường trên 6 tỉ cho UBND Thượng Thanh là trái với Nghị quyết số 108/2009/QD-UBND ngày 29.9.2009 của UBND TP. Hà Nội.

Đặc biệt trong việc hỗ trợ ổn định đời sống, nghề nghiệp cho các hộ dân bị thu hồi dưới 30% đất nông nghiệp 38,762 tỉ là sai với quy định, trong đó sai phạm về hỗ trợ ổn định đời sống là 22,517 tỉ (huyện Đông Anh là 15,581, quận Long Biên 6,935 tỉ), sai phạm về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là 16,245 tỉ (huyện Đông Anh 11,291 tỉ, quận Long Biên 4,954 tỉ). Các khoản này đã chi trả cho các hộ dân do vậy không có khả năng thu hồi.

Thanh tra Chính phủ kết luật trách nhiệm thuộc về Sở Tài chính, UBND huyện Đông Anh, UBND quận Long Biên và thường trực UBND TPHN. Trong văn bản kết luận. Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý lên tới hơn 657,9 tỉ đồng, trong đó số tiền 273,667 tỉ đồng đã phát hiện; số còn lại 384,274 tỉ đồng yêu cầu chủ đầu tư xác định số tiền sai phạm cụ thể để xử lý… Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP. Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, chỉ đạo kiểm điểm các tập thể, cá nhân các thời kỳ có liên quan và có hình thức xử lý theo quy định, nhất là trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý theo phân công, phân cấp trong cả quá trình triển khai dự án.

NHÓM P.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.